Bạch Long xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

09:10, 11/10/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ, UBND xã Bạch Long (Giao Thuỷ) đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó đã xây dựng, quản lý và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu “Xóm văn hoá - nông thôn mới”, “Gia đình văn hoá - nông thôn mới”; xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hoá của nhân dân.

Từ năm 2009, UBND xã Bạch Long đã đề ra chủ trương quy hoạch quỹ đất; đồng thời, hỗ trợ các xóm kinh phí san lấp mặt bằng xây dựng nhà văn hoá. Là địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện (giai đoạn 2011-2015) nên hệ thống cơ sở vật chất văn hoá, thể thao ở xã Bạch Long được đầu tư xây dựng đồng bộ. Ban vận động xây dựng các nhà văn hoá xóm được thành lập, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng nhà văn hoá. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng nhà văn hóa xóm ở Bạch Long đã trở thành công việc của cả cộng đồng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân chung sức thực hiện. Tổng kinh phí huy động xây dựng hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao xóm hơn 3 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, xã hỗ trợ một phần kinh phí. Đến nay, xã đã xây dựng được nhà văn hoá, sân vận động trung tâm có tổng diện tích trên 600m2, kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; cả 10 xóm trong xã đều có nhà văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hoá, các xóm đã đầu tư xây dựng mô hình tủ sách, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu, học tập của người dân. Hiện, cả 10 nhà văn hoá xóm đều trang bị được tủ sách với đa dạng các loại sách, báo, tạp chí thuộc các lĩnh vực: pháp luật, khoa học - công nghệ, kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội. Ở mỗi xóm, các chi Hội: Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ, Nông dân tích cực vận động nhân dân ủng hộ các đầu sách, báo, tạp chí. Từ khi tủ sách nhà văn hoá xóm đi vào hoạt động, phong trào đọc sách của nhân dân trong xã được nhân rộng từ cán bộ, công chức, công nhân, nông dân đến các em học sinh.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của chi Hội Người cao tuổi xóm Thành Tiến, xã Bạch Long. Ảnh: Chu Thế Vĩnh
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của chi Hội Người cao tuổi xóm Thành Tiến, xã Bạch Long. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá. Hiện tại, cả 10 xóm trong xã đều đã xây dựng được hương ước, quy ước quy định cụ thể về việc cưới, việc tang, lễ hội, quan hệ ứng xử trong gia đình, cộng đồng dân cư. Việc thực hiện nếp sống văn hoá đã góp phần bảo tồn, phát triển những phong tục, tập quán tốt đẹp, loại bỏ những hủ tục, quan niệm lạc hậu trong đời sống người dân địa phương. Đến nay, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa - nông thôn mới” của xã chiếm trên 80%; cả 10 xóm được công nhận danh hiệu “Xóm văn hoá - nông thôn mới”; Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế đều đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa”. Năm 2014, xã Bạch Long đạt tiêu chuẩn “Xã văn hóa - nông thôn mới”.

Trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xã Bạch Long đã tập trung chỉ đạo, đa dạng hóa hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào văn nghệ của xã phát triển mạnh ở các đoàn thể như: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Câu lạc bộ dưỡng sinh xã có trên 70 hội viên thường xuyên biểu diễn trong các sự kiện chính trị - xã hội của địa phương như: Ngày thành lập Hội Người cao tuổi (20-6), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11)... Bên cạnh bài tập dưỡng sinh Thức vũ kinh, câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu thơ, văn nghệ, tạo “sân chơi” đa dạng, thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau mỗi buổi tập, các hội viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, dạy bảo con cháu, đã gắn kết các hội viên trong câu lạc bộ. Cả 10 xóm trong xã đều thành lập đội văn nghệ hoạt động theo phương thức xã hội hóa, biểu diễn phục vụ nhân dân vào các ngày lễ, tết. Các đội văn nghệ tự sáng tác các tiết mục văn nghệ lấy đề tài từ cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân, góp phần tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để khuyến khích phong trào văn nghệ, thể thao phát triển, hàng năm, xã chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn nghệ thuật vào dịp lễ, tết với các chủ đề như: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới”, “Trung thu cho em”, “Vui Tết thiếu nhi”, “Lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ”…

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở xã Bạch Long không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn làm cho đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện. Hiện, số hộ khá, giàu của xã chiếm trên 75%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Thông qua các phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá - nông thôn mới”, “Xóm văn hóa - nông thôn mới”, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình ở xã được triển khai thuận lợi; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; nhiều năm liền xã không có gia đình sinh con thứ 3, không có người vi phạm pháp luật; người dân tuân thủ kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân./.

Khánh Dũng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com