Yên Hưng xây dựng làng văn hoá

06:05, 25/05/2018

Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế, Đảng uỷ, UBND xã Yên Hưng (Ý Yên) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Các phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá” được triển khai sâu rộng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhà văn hoá xóm 3, xã Yên Hưng được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân.
Nhà văn hoá xóm 3, xã Yên Hưng được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân.

Đồng chí Hà Quang Luận, cán bộ văn hoá xã Yên Hưng cho biết: Triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, người dân các xóm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hương ước, quy ước với các mục tiêu: giảm nghèo, thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Từ việc kế thừa có chọn lọc tinh hoa của hương ước cổ, những quy ước nếp sống văn hoá mới được hình thành với lối sống, nếp sinh hoạt lành mạnh, văn minh. Hiện cả 9 xóm đã xây dựng hương ước trên cơ sở gìn giữ và phát huy những thuần phong mỹ tục, nét đẹp văn hoá truyền thống làng quê. Hương ước các xóm đề cập nhiều lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ, lễ hội, công tác vệ sinh môi trường, khuyến học - khuyến tài, các khoản đóng góp quỹ xây dựng, phát triển nông thôn, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Đến nay, cả 9 xóm được công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”; 87% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, nhiều xóm có tỷ lệ gia đình văn hoá hằng năm luôn đạt từ 80-90% như các xóm: 1, 2, 3, 4, 6… Ở xóm 3, từ khi thực hiện quy ước nếp sống văn hoá, các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, trước đây từng bước được xoá bỏ. Trong việc cưới, xu hướng đơn giản hoá các thủ tục ngày càng phổ biến, bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, phù hợp điều kiện của từng gia đình. Các gia đình văn hoá trong thôn đều gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hoá gia đình truyền thống… Bên cạnh đó, các phong trào: “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp”... được người dân đồng tình thực hiện. Xóm 1 có 117 hộ, 380 khẩu, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hoá luôn đạt từ 91%, đồng thời 10 năm liền giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. 100% các hộ dân đều cam kết nội dung không vi phạm các tệ nạn xã hội, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản suất nông nghiệp, hỗ trợ nhau về vốn, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi… Qua đó đã khơi dậy “tình làng, nghĩa xóm” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Từ việc thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều gia đình văn hoá làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như gia trại của gia đình anh Hoàng Văn Dũng, xóm 2, có trên 7 mẫu ao nuôi thả các giống cá chép, trắm, cá rô… và sản xuất các giống cá nước ngọt truyền thống, cùng gần 3.000 con vịt; thu nhập mỗi năm 200-250 triệu đồng. Ông Dương Văn Bé, xóm 9 hiện là chủ vườn cây ăn quả cùng trang trại nuôi lợn thịt số lượng từ 200-250 con; uớc tính mỗi năm thu nhập từ 150-200 triệu đồng. Gia đình các ông: Nguyễn Phúc Lộc, xóm 5; Trần Thanh Tuấn, xóm 2 phát triển mô hình trồng cam Canh, thu nhập từ 40-50 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, xã chủ động liên kết với các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở sản xuất mây, tre đan… đưa nghề về xã, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Kinh tế ổn định, người dân có điều kiện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, thể thao. Cùng với cơ chế hỗ trợ 40 triệu đồng/xóm, xã đã huy động trên 2 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng hệ thống NVH xóm. Đến nay, cả 9 xóm trong xã có NVH với diện tích trung bình từ 300-500m2. Từ khi các NVH xóm được xây dựng, các hoạt động mang tính tập thể như: giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao… được người dân tích cực tham gia. Trong khuôn viên các NVH, các sân tập luyện TDTT: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá được xây dựng, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT trong nhân dân. Đến nay, nhiều CLB thể thao được thành lập như: CLB dưỡng sinh, CLB cầu lông, CLB bóng đá…

Từ việc đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hóa”, chất lượng cuộc sống của người dân Yên Hưng được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com