Nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ

04:07, 09/07/2016

Câu lạc bộ (CLB) Thơ Non Côi Sông Vị trực thuộc NVH tỉnh 3-2 được thành lập từ năm 1992. Hiện nay, CLB có 28 hội viên là cán bộ, bộ đội, CNVC đã nghỉ hưu. Trong 24 năm hoạt động, CLB đã xuất bản 30 tập thơ, trong đó có 8 tập chuyên đề về xây dựng nếp sống mới, phòng chống HIV/AIDS… Ngoài ra 22 tập thơ “Non Côi Sông Vị” in thường niên với hàng nghìn bài thơ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, gương người tốt, việc tốt với ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu. Nhiều hội viên CLB đã có hàng trăm tác phẩm thơ in chung, in riêng hoặc in ở các báo, tạp chí của Trung ương; tiêu biểu như các tác giả: Trần Ngọc Niệm, Vương Văn Kiểm, Đinh Văn Hởi, Trần Gia Thịnh, Chu Đình An, Nguyễn Văn Tiêu… Tác giả Vương Văn Kiểm từng đoạt giải nhì cuộc thi thơ về đề tài khuyến học toàn quốc năm 2010, giải 3 cuộc thi thơ viết về Trường Sơn năm 2015. Ông là một trong những thành viên có nhiều tập thơ được in bởi NXB Hội Nhà văn như: Hương tình (năm 2006), Lắng vào hồn tôi 1, 2 (năm 2010 và 2014)… Trần Ngọc Niệm là một trong những hội viên lâu năm của CLB. Ông từng đạt giải C họa thơ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (năm 2007). Hai tập thơ Hương Đời 1 và 2 của ông đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Các bài thơ của ông đã để lại ấn tượng với người đọc bằng ngôn từ sâu xa, khúc chiết, truyền tải triết lý nhân sinh trong cuộc sống thường ngày.

Các CLB văn nghệ cùng ca sĩ NVH tỉnh biểu diễn trong chương trình nghệ thuật
Các CLB văn nghệ cùng ca sĩ NVH tỉnh biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Để nâng cao chất lượng hoạt động các CLB văn hóa, văn nghệ trực thuộc, những năm qua, NVH tỉnh thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn các CLB dàn dựng các chương trình nghệ thuật, tuyển chọn các tiết mục đặc sắc tham gia các hội thi, hội diễn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị. NVH tỉnh cũng thường xuyên tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các CLB văn hóa, văn nghệ sinh hoạt luyện tập. Hiện tại, NVH tỉnh đang trực tiếp quản lý 3 CLB thơ, 6 CLB ca, múa, nhạc, TDTT, trong đó tiêu biểu như: CLB Tiếng hát CCB, CLB Văn nghệ CCB bộ đội Trường Sơn tỉnh Nam Định, CLB Quân tình nguyện quốc tế Việt - Lào, CLB Thơ Non Côi Sông Vị, CLB Thi đàn Thành Nam, CLB Ghita Thành Nam… CLB Tiếng hát CCB tỉnh được thành lập năm 2004. Ông Vũ Minh Thọ, Chủ nhiệm CLB cho biết: Những ngày đầu thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn về kinh phí, tác phẩm, nhạc cụ, trang phục biểu diễn. Trong quá trình luyện tập, cán bộ của NVH tỉnh đã hướng dẫn CLB chọn các tác phẩm phù hợp bởi đặc thù của CLB là nam nhiều hơn nữ, già nhiều hơn trẻ. Được sự hỗ trợ về nghiệp vụ của NVH tỉnh cùng sự say mê luyện tập của các thành viên, đến nay CLB đã dàn dựng được nhiều tiết mục ca - múa - nhạc phong phú về nội dung và hình thức. 12 năm qua, các thành viên trong CLB đã sưu tầm, tập luyện, biểu diễn hàng trăm tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và khí phách anh hùng của QĐND Việt Nam. Các nhạc sĩ của CLB còn sáng tác nhiều ca khúc mới để các chương trình biểu diễn hấp dẫn. CLB văn nghệ CCB Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nam Định được thành lập từ năm 2009 gồm 15 thành viên, 8 nữ và 7 nam. Một số thành viên CLB như ông Nguyễn Thế Lạc, chủ nhiệm CLB từng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trong những năm chống Mỹ cứu nước và được đào tạo nhạc lý bài bản; bà Mỹ Hạnh nguyên là cán bộ của Đoàn Cải lương Nam Định… đã hướng dẫn các thành viên dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật được đông đảo người xem mến mộ. Buổi đầu thành lập, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ không ngại khó, ngại khổ, các thành viên trong CLB đã khắc phục khó khăn về trang thiết bị, trang phục bằng cách dàn dựng chương trình tiết kiệm, phù hợp. Sau này, vợ chồng ông Nguyễn Thế Lạc đã đầu tư tăng âm, loa đài và kêu gọi sự ủng hộ của các đồng đội, tạo nguồn kinh phí hoạt động cho CLB. Để nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn của CLB, hằng tháng, CLB sinh hoạt chuyên môn 2 lần tại NVH tỉnh với sự tham dự, định hướng biểu diễn của cán bộ NVH. CLB Ghita Thành Nam được thành lập từ năm 2002, hiện đang thu hút được 40 hội viên tham gia. Ngoài việc tích cực tập luyện, biểu diễn, CLB còn phát triển phong trào Ghita cổ điển qua các lớp dạy học Ghita, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc, định hướng giáo dục thẩm mỹ thưởng thức nghệ thuật Ghita cổ điển cho các học viên. Nhiều tài năng Ghita đã trưởng thành từ CLB như: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Phúc Linh ở Thành phố Nam Định đều thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia; em Trần Huy Hoàng đoạt giải nhất tài năng trẻ Ghita Festival 2004, Giải nhì Ghita Việt Nam mở rộng năm 2012. Nghệ sĩ Đức Hưng, Chủ nhiệm CLB Ghita Thành Nam chia sẻ: “CLB Ghita Thành Nam đã được NVH tỉnh giúp đỡ về cơ sở vật chất để các thành viên tập luyện. Trong các dịp hội diễn văn nghệ quần chúng, NVH tỉnh luôn tạo điều kiện để các thành viên trong CLB tham gia nhằm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trên những sân khấu lớn hơn”.

Thực tế cho thấy, từ khi ra đời, các CLB văn hóa, văn nghệ đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho những người yêu nghệ thuật, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hằng năm, các CLB tổ chức nhiều chương văn hóa - nghệ thuật mang tính quần chúng phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. CLB Tiếng hát CCB tỉnh vinh dự được biểu diễn tại NVH 3-2, Hội trường Thống Nhất (TP Nam Định) trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Ngày Giải phóng Thành phố Nam Định (1-7)… Ngoài ra, CLB còn được mời biểu diễn ở nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường từ thành thị đến nông thôn, trong và ngoài tỉnh… CLB Văn nghệ CCB Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nam Định qua 7 năm thành lập đã dàn dựng hơn 300 tiết mục biểu diễn ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên… Đặc biệt, CLB được mời tham gia biểu diễn ở nhiều tỉnh của nước bạn Lào. Ở mỗi nơi các CLB biểu diễn đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Thời gian tới, NVH tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB văn hóa, văn nghệ. Duy trì việc cử cán bộ hướng dẫn các CLB dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để các CLB tham gia các hội thi, hội diễn. Tạo điều kiện để những người có sở thích, năng khiếu về văn hóa, văn nghệ thành lập CLB phù hợp với từng lứa tuổi, loại hình nghệ thuật…, góp phần tạo sân chơi bổ ích, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong cộng đồng./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com