"Liên hoan Nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan 2016"

09:07, 01/07/2016

Bộ VH, TT và DL cho biết, “Liên hoan Nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan 2016” sẽ được tổ chức vào tháng 7-2016 tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Các tác phẩm tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tình hữu nghị của các nước trong cộng đồng ASEAN, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của 5 nước. Liên hoan nghệ thuật là dịp để các đoàn nghệ sĩ, diễn viên các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật. Đồng thời là dịp các quốc gia thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị tìm hiểu lẫn nhau của cộng đồng khối ASEAN trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Công bố ba kỷ lục quốc gia

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố ba kỷ lục quốc gia và trao bằng chứng nhận cho ba kỷ lục. Trong đó mô hình cột mốc chủ quyền Đảo Trường Sa Đông do cựu binh Trường Sa Trần Văn Xuất xây dựng trong khuôn viên tư gia được công nhận là “Mô hình cột mốc Trường Sa bằng đá hoa cương lớn nhất trên đất liền” và 2 kỷ lục được trao cho Linh mục Phê-rô Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Phi ở Đà Nẵng với xác lập 2 kỷ lục Việt Nam: “Người viết truyện ngụ ngôn nhiều nhất” và “Sách Trò chơi trí tuệ cao cấp có nhiều chìa khóa mở mật mã nhất”. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, nhằm mục đích tôn vinh, quảng bá cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa, tính ưu việt của con người, đất nước Việt Nam đến cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế, đến nay Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập trên 1.850 kỷ lục quốc gia./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com