Chi chi chành chành

08:10, 01/10/2010

 
Trò chơi được các em nhỏ rất yêu thích, thường có từ 4 đến 5 em chơi. Các em đứng thành vòng tròn, một em làm "cái" xòe bàn tay thuận của mình ra để các em khác đặt một ngón tay trỏ của mình vào lòng bàn tay đó và tất cả các em cùng hát bài đồng dao: Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa chết trương/ Ba vương ngũ đế/ Chấp chế đi tìm/ Lá bông hay lá cà/ Ù… à… ù… ập... Khi hát đến câu cuối thì các bạn khác không hát nữa mà thường tập trung nghe để nhanh chóng rụt tay lại, chỉ còn em làm "cái" hát và cố ý kéo dài giọng từng chữ một để rồi bất thình lình nắm chặt tay lại khi hát đến chữ "ập". Em nào rút tay chậm sẽ bị giữ ngón tay trỏ lại. Em đó phải ở lại và tìm một cái cột hay một khoảng trên tường do các bạn quy định để úp mặt vào đó và tự bịt mắt mình lại để các bạn khác đi trốn. Em nào bị tìm thấy đầu tiên sẽ phải thay thế. Nếu nhiều em cùng chơi thì chia thành hai tốp mỗi tốp khoảng 4 đến 5 em, vì nhiều em chơi nên sẽ chọn 2 em bịt mắt (mỗi tốp một em). Hai em nào bị tìm thấy đầu tiên sẽ phải thay thế.

Ngọc Linh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com