Phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống kinh tế - xã hội

08:10, 01/10/2010

 

 

Các nghệ nhân cao tuổi làng Tống Xá, xã Yên Xá (Ý Yên) với sản phẩm trống cái mới sản xuất phục vụ lễ hội ở địa phương.  Ảnh: Xuân Thu
Các nghệ nhân cao tuổi làng Tống Xá, xã Yên Xá (Ý Yên) với sản phẩm trống cái mới sản xuất phục vụ lễ hội ở địa phương.
Ảnh: Xuân Thu

Phát huy truyền thống "Tuổi cao, gương sáng", bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm tích luỹ, đông đảo người cao tuổi trong tỉnh đang gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

Ở thành phố Nam Định, nhiều người biết ông Nguyễn Ngọc Quỳnh là người làm kinh tế giỏi. Năm nay 75 tuổi, ông Quỳnh đang là Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Hưng Thịnh, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm giấy, doanh thu 40-50 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho trên 100 lao động. Sản phẩm sổ tổng hợp, vở học sinh mang thương hiệu "Hưng Thịnh" được thị trường ưa chuộng. Điều đặc biệt là ông Nguyễn Ngọc Quỳnh khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh khi tuổi đời không còn trẻ, lại trong điều kiện rất khó khăn. Ông Quỳnh vốn là một cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sau chuyển ngành về công tác tại Sở Nông nghiệp. Năm 1994 khi nghỉ hưu, kinh tế gia đình ông vẫn khó khăn, con đông, đều chưa có việc làm. Đúng lúc đó, một người quen chào bán một số thiết bị sản xuất giấy đã cũ, ông mua lại với hy vọng sẽ tạo việc làm cho các con. Vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật, cuối cùng cha con ông Quỳnh cũng cho ra đời những sản phẩm đầu tiên. Những cuốn vở học sinh giá hợp lý, chất lượng đảm bảo được thị trường chấp nhận. Ông được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có điều kiện đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, thuê mặt bằng, từng bước mở rộng sản xuất, phát triển từ cơ sở sản xuất hộ gia đình trở thành doanh nghiệp Hưng Thịnh có uy tín như hiện nay.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh là một trong số rất đông người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong tỉnh. Trong những năm qua, phong trào người cao tuổi thi đua phát triển kinh tế, xoá nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh phát động thực hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh. Từ trong phong trào đã xuất hiện hàng chục nghìn tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, TTCN, kinh doanh dịch vụ, kinh tế vườn, trang trại... Tận dụng hơn 2000m2 đất vườn tạp, những năm qua, ông Trần Văn Tung, hội viên Hội Người cao tuổi chi hội xóm 4, xã Giao Lạc (Giao Thuỷ) đã cùng người thân trong gia đình đầu tư cải tạo thành vườn cây ăn quả, đào ao - nuôi ba ba, cá sấu, mỗi năm cho thu nhập trên dưới 200 triệu đồng. Ở những địa phương có nghề truyền thống, người cao tuổi cũng đang góp phần quan trọng trong việc truyền nghề, duy trì, phát triển nghề truyền thống của địa phương. Ông Đỗ Văn Can ở xã Yên Tiến (Ý Yên) tuy tuổi cao nhưng vẫn làm chủ một doanh nghiệp chuyên đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ, có doanh thu 4-5 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp Nhân Dậu ở xã Phương Định (Trực Ninh) do bà Hoàng Thị Dậu, hội viên Hội Người cao tuổi xã làm giám đốc có vai trò quan trọng trong việc bao tiêu các sản phẩm dệt, qua đó góp phần duy trì, phát triển nghề dệt truyền thống của địa phương. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, đông đảo người cao tuổi trong tỉnh gương mẫu, tích cực đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng nếp sống văn hoá, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở… Toàn tỉnh hiện có 25000 người cao tuổi tham gia làm công tác khuyến học; trong đó có 587 người là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Hầu hết người cao tuổi tham gia công tác khuyến học đều nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Là chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hải Hậu, ông Nguyễn Xuân Hạc dù tuổi cao vẫn đều đặn trong nhiều năm đi đến 35 xã, thị trấn trong huyện để chỉ đạo xây dựng phong trào. Đến nay, tổng số quãng đường ông Hạc đi "Làm khuyến học" tính ra dài hơn cả chiều dài đất nước. Ở xã Yên Phương (Ý Yên), ông Ngô Xuân Ninh được đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương kính trọng, quý mến vì sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác khuyến học. Tính đến nay, ông Ngô Xuân Ninh đã có 20 năm liền tham gia công tác khuyến học trên cương vị chủ tịch Hội Khuyến học xã… Đặc biệt, người cao tuổi trong tỉnh đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có gần 39 nghìn người cao tuổi là đảng viên, trong đó có 541 người tham gia cấp uỷ ở cơ sở, hơn 3 nghìn người tham gia BCH các hội, đoàn thể; gần 1000 người là thành viên Ban Thanh tra nhân dân, gần 5000 người trực tiếp làm công tác hoà giải, hơn 7000 người làm bí thư chi bộ, gần 1200 người làm trưởng Ban Công tác Mặt trận, gần 300 người làm trưởng xóm, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Bằng uy tín, trách nhiệm với công việc, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân giao phó, hầu hết người cao tuổi ở cơ sở đã nêu gương sáng, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân trong cộng đồng chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Thời gian qua, đảng bộ các cấp trong tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đông đảo người cao tuổi trong tỉnh, trong đó nhiều người cao tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo luôn quan tâm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện, góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua…

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh tiếp tục phát động cán bộ hội viên Hội Người cao tuổi tích cực thực hiện phong trào "Tuổi cao - gương sáng". Trong đó, hướng mạnh vào các hoạt động thi đua phát triển kinh tế; nêu gương sáng xây dựng con người, gia đình, dòng họ, thôn làng khuyến học, xây dựng "xã hội học tập". Nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hoá và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định xã hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia hoạt động có hiệu quả trong các tổ chức Đảng, HĐND, UBND và các nhiệm vụ khác do cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương giao phó, xứng đáng với 18 chữ vàng "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"./.

Trần Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com