Thành An Làng văn hoá, hiếu học

09:10, 08/10/2010

 

Tổ dân phố số 1+2 phường Nguyễn Du (TP Nam Định) được công nhận
Tổ dân phố số 1+2 phường Nguyễn Du (TP Nam Định) được công nhận.
Ảnh: Xuân Thu

Làng Thành An, xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) có hơn 330 hộ với gần 1000 nhân khẩu, trong đó, 54% số dân theo đạo Thiên chúa. So với các địa phương khác, Thành An chưa phải là làng mạnh về kinh tế, đời sống của bà con nông dân chủ yếu vẫn trông vào cây lúa. Nhưng người Thành An thà bớt ăn, bớt mặc chứ nhất định không để con em thiếu chữ, thất học. Gia đình ông Chiến có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng đã động viên các con học hành và cả 2 con của ông đều tốt nghiệp đại học. Ở đất này, gia đình nghèo có con vào đại học rất nhiều như gia đình các ông: Vũ Đình An, Trần Đức Dụ, Ngô Thế Vị. Cụ Chưng, dòng họ Ngô luôn tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, gia đình cụ có hơn 20 con, cháu tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Các dòng họ lớn của làng như: Họ Nguyễn, họ Ngô, họ Vũ, họ Trần… mỗi dịp giỗ tổ họ đều tổ chức trang trọng lễ dâng hương, tuyên dương khen thưởng các con cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi từng bước được các hộ gia đình tích cực tham gia, trong đó đã chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang đào ao, thả cá, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm liền, Thành An không có các tai, tệ nạn xã hội; nhân dân trong làng đồng tình và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy định về nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang. Làng Thành An được chia làm hai xóm (xóm Đông và xóm Tây) với hai chi bộ Đảng, hai đội sản xuất. Thành tích đáng ghi nhận trong phát triển bộ mặt nông thôn nói chung và phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, khuyến học, khuyến tài ở Thành An phải kể đến vai trò quan trọng của hai chi bộ Đảng với những đảng viên luôn phát huy vai trò "Nói cho dân hiểu, làm cho dân theo", góp phần tăng cường sức mạnh của chi bộ trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như xây dựng hương ước, tình làng nghĩa xóm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá quê hương. Các vấn đề quan trọng của địa phương đều được cấp uỷ - chi bộ thảo luận, bàn bạc dân chủ, thống nhất sau đó lấy ý kiến nhân dân. Chính vì thế đã tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, thắt chặt tinh thần đại đoàn kết trong nhân dân cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Các hoạt động đoàn thể, tổ chức chính trị như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung sinh hoạt thiết thực, vận động các gia đình hội viên thực hiện các mô hình: Gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc, không có con em mắc các tai, tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3, giúp nhau phát triển kinh tế hộ, xoá đói giảm nghèo… Bên cạnh đó, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân Thành An đóng góp kinh phí, ngày công nhằm tăng cường, khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, TDTT. Thông qua hoạt động của các CLB, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao của thôn phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hoá, tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội và các hành vi tiêu cực, phản cảm.

Với những thành tích đạt được, làng Thành An được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" cấp tỉnh, được UBND huyện Nghĩa Hưng tặng bức trướng "Làng hiếu học"./.

Khánh Ngọc

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com