Giao Tiến xây dựng nông thôn mới

09:10, 15/10/2010

Làng quê xã Hải Quang (Hải Hậu) hôm nay.
Làng quê xã Hải Quang (Hải Hậu) hôm nay.

Xã Giao Tiến (Giao Thủy) hiện có hơn 4.800 hộ với trên 18.700 nhân khẩu ở 28 xóm, 3 HTX nông nghiệp. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất nơi đây chịu nhiều đau thương mất mát trước các đợt đánh phá ác liệt của kẻ thù. Đảng bộ và nhân dân Giao Tiến vẫn chắc tay súng, vững tay cày, đẩy mạnh sản xuất chi viện cho tiền tuyến, kiên quyết anh dũng đánh giặc, bảo vệ quê hương. Toàn xã có hàng trăm thanh niên lên đường đánh giặc, trong đó, có 77 liệt sỹ chống Pháp, 195 liệt sỹ chống Mỹ; 15 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", hơn 2160 người được thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các loại, Bằng có công với nước, gia đình cơ sở cách mạng. Với những thành tích đó, Đảng bộ và nhân dân xã Giao Tiến vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp.

Giao Tiến hôm nay đang vững tiến trên con đường CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong 5 năm thực hiện  nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 16, xã Giao Tiến đã có bước phát triển kinh tế - xã hội thật đáng mừng. Tình hình chính trị ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, công tác an ninh, quốc phòng, trật tự được đảm bảo. Nổi bật là việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa, sản xuất vụ đông, thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Trong đó, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, TTCN, ngành nghề, dịch vụ chiếm 70%, nông nghiệp chiếm 30%; thu nhập bình quân đầu người đạt 8,8 triệu đồng/người/năm. Năng suất lúa bình quân đạt trên 135 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực đạt 7.400tấn/năm, giá trị thu nhập trên 1ha đạt gần 70 triệu đồng. Thu ngân sách bình quân hàng năm vượt từ 5 đến 10% (đạt 19,2 tỷ đồng). Hệ thống trạm, trường, đường, điện được quy hoạch xây dựng khá đồng bộ tạo điều kiện cho người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, các tầng lớp nhân dân trong xã đồng tình và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế về nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang. Năm 1998, Giao Tiến là một trong những xã đầu tiên của huyện Giao Thủy triển khai xây dựng quy chế Nếp sống văn hoá. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, Giao Tiến đặc biệt chú trọng tới các vấn đề như: Xây dựng đời sống văn hoá gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hoá truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hoá đi đôi với các phong trào "Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc", vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự xã hội. Hệ thống chính trị - xã hội được củng cố vững mạnh, quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả phát huy vai trò làm chủ của nhân dân vừa hưởng thụ vừa tham gia sáng tạo các giá trị văn hoá mới. Với cách làm, hướng đi sáng tạo, Ban chỉ đạo phong trào của xã đã xây dựng các đề án phù hợp với điều kiện của địa phương như: Đề án phát triển xã hội hoá văn hoá, TDTT, xây dựng thiết chế văn hoá, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hoá, là tiền đề cơ bản để triển khai xây dựng làng văn hoá. Đồng chí Cao Văn Lý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để các đề án "đi vào cuộc sống", Ban chỉ đạo phong trào phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động và gắn nội dung của từng đề án vào các buổi sinh hoạt CLB như: CLB phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, CLB gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB thanh niên lập thân, lập nghiệp, CLB ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo. Trong đó, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên luôn bám sát nhiệm vụ để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bằng cách làm sáng tạo và sự phối kết hợp đồng bộ nên phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Giao Tiến đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 4 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa; 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 4/4 trạm y tế, trường học đạt danh hiệu Nếp sống văn hoá cấp tỉnh và đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%. Tổng kết 3 năm triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã Giao Tiến được Ban TVTU tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Khánh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com