Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đồng hành cùng người lao động

08:04, 05/04/2022

Đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống của công nhân lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh mà còn tác động đến hoạt động công đoàn. Trước thực tế trên, Công đoàn các KCN tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Bảo Minh trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Bảo Minh trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn các KCN tỉnh hiện có 59 công đoàn cơ sở trực thuộc, với 30.516 đoàn viên. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Công đoàn các KCN chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp, lãnh đạo doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không được lơ là chủ quan, xác minh nguồn lây lan, truy vết khoanh vùng ổ dịch để không lan rộng. Hiện tình hình dịch bệnh trong KCN đã được kiểm soát, nhưng vẫn ở mức nguy cơ cao, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Công đoàn các KCN còn phối hợp với Ban quản lý các KCN kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 34 doanh nghiệp có đông công nhân lao động, qua đó yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện việc ký cam kết, thành lập tổ phòng, chống COVID-19; xây dựng phương án phòng chống dịch, lắp vách ngăn tại bàn ăn, yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện các biện pháp 5K... Công đoàn các KCN chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động rà soát và lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực vận động cán bộ chuyên trách công đoàn ủng hộ mỗi người 1 ngày lương nộp về Quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh để thăm hỏi, động viên công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, năm 2021 Công đoàn các KCN đã trao 35 suất quà trị giá 17,5 triệu đồng; phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật (LĐLĐ tỉnh) trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng, Ban Nữ công (LĐLĐ tỉnh) tặng 6 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho con các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết. Các đơn vị đã trợ cấp cho 847 gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 170 triệu đồng; tặng 29.408 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động tổng trị giá 9,1 tỷ đồng. Trong quý I-2022, Công đoàn các KCN tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp tích cực nắm bắt tình hình đời sống việc làm, thu nhập, thời gian trả lương thưởng cho công nhân trong các doanh nghiệp trước, trong và sau tết. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong các KCN cơ bản đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng, thưởng tết bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/người. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các KCN không tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tập trung, mà đi trao trực tiếp tại các công đoàn cơ sở 1.336 suất giá trị 477,5 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 50 suất quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam trị giá 62,5 triệu đồng, 30 suất quà của lãnh đạo thành phố Hà Nội trị giá 39 triệu đồng, 956 suất quà của LĐLĐ tỉnh trị giá 286 triệu đồng, 300 suất quà của Công đoàn các KCN trị giá 90 triệu đồng cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khăn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã trợ cấp cho 854 gia đình và công nhân lao động có hoàn khó khăn 126 triệu đồng; tặng 35.165 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động tổng trị giá 14,8 tỷ đồng; có 240 người được hỗ trợ vé tàu xe và xe đưa đón về quê ăn tết với tổng trị 35 triệu đồng... Tập hợp xét duyệt hồ sơ cho 665 đoàn viên, công nhân lao động bị F0 đủ các điều kiện hưởng hỗ trợ COVID-19 với tổng số tiền 669 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ thông qua hình thức tổ chức hội nghị người lao động, tạo sự tương tác, gắn kết, đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc đồng lòng, hợp sức thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp; 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, có 38/59 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động, 42/59 công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và xây dựng quy chế dân chủ. Đa số các doanh nghiệp đều chú trọng xây dựng và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang, bảng lương, ký kết hợp đồng lao động. Số lượng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có xu hướng tăng lên với 45/59 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ký kết thỏa ước. Cùng với đó, Công đoàn các KCN tỉnh không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”… Hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” nhân dịp Tháng Công nhân 2021 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đông đảo công nhân lao động tại các KCN đã đăng ký tham gia 28 sáng kiến; trong đó 1 sáng kiến tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng. Hoạt động trên đã thể hiện vai trò đồng hành của công đoàn, của người lao động hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, phát triển. Cùng với làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn các KCN tỉnh rất chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Từ năm 2021 đến nay, đã thành lập được 4 công đoàn cơ sở, kết nạp được 2.634 đoàn viên.

Vừa chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động, vừa chia sẻ, đồng hành vì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công đoàn các KCN tỉnh đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com