"Lá chắn" an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

05:12, 31/12/2021

Mấy ngày qua, liên tiếp thông tin về số ca bệnh COVID-19 phát hiện mới trên địa bàn tỉnh cũng như trên cả nước tăng nhanh chóng. Bản đồ cấp độ dịch của nhiều địa phương màu vàng, màu cam đang lấn dần vùng xanh! Không chỉ ở trong nước mà ở cả nhiều nước trên thế giới, sau một thời gian kiểm soát dịch tốt với tỷ lệ bao phủ vắc-xin ngày một tăng thì gần đây tình hình dịch đã diễn biến ngày càng phức tạp trở lại, số người nhiễm gia tăng, số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng đáng lo ngại. Nhiều nước đã từng bước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn. Nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang trên đà phục hồi với những hy vọng về sự khôi phục hoặc thiết lập mới các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh liên kết giá trị toàn cầu mới. Do vậy việc bảo đảm một môi trường an toàn trong điều kiện bình thường mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước thềm năm mới.

Thời gian qua, khi triển khai thực hiện chuyển hướng chiến lược ứng phó, phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, các ngành, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, nhanh chóng thích ứng với cách thức chống dịch trong tình hình mới. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 để tăng nhanh diện bao phủ vắc-xin, tạo lớp phên dậu diện rộng bảo vệ người dân khỏi nguy cơ xâm nhiễm vi-rút hoặc giảm nguy cơ diễn biến nặng, tử vong nếu chẳng may nhiễm dịch. Các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19; khi có ca bệnh mới thì khẩn trương rà soát, truy vết, sàng lọc để bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly điều trị người nhiễm bệnh; khoanh vùng hẹp để phong tỏa bảo đảm cắt nguồn lây lan vi-rút… thời gian qua đã giúp các địa phương trong tỉnh nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch phát sinh.

Tuy nhiên, do áp lực công việc cuối năm, sau thời gian dài áp dụng giãn cách nên khi các địa phương cùng áp dụng chiến lược thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, việc đi lại và các hoạt động giao lưu, sản xuất kinh doanh, trao đổi hàng hóa trở lại sôi động nhanh chóng. Đã có tình trạng chủ quan, lơ là thực hiện các biện pháp phòng dịch; việc chấp hành các quy định về cách ly theo dõi sức khỏe khi đi và đến từ vùng dịch hay khi đã tiếp xúc với các nguồn bệnh… có nơi, có lúc không đảm bảo nghiêm túc; còn có tình trạng khai báo không đầy đủ, trung thực gây khó khăn cho việc truy vết để áp dụng biện pháp ngăn chặn lây lan dịch; nguy cơ F0 tiềm ẩn trong cộng đồng mà không biết. Đáng chú ý số ca F0 không có biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trong số các ca bệnh được phát hiện những ngày qua chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca được ghi nhận hàng ngày khiến người mắc dễ chủ quan, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Để có thể vui Xuân, đón Tết an toàn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh được hồi phục tích cực, công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn lúc nào hết cần được cả hệ thống chính trị và người dân chung tay thực hiện. Cùng với các biện pháp quyết liệt của chính quyền, mỗi người dân cần đề cao trách nhiệm công dân, có ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng đồng, tự giác thực hiện khai báo y tế, cách ly theo dõi sức khỏe, ngăn ngừa lây lan dịch; thực hiện tiêm vắc-xin khi đủ điều kiện và được thông báo; luôn tự giác thực hiện 5K; tham gia giám sát cộng đồng kịp thời phát hiện các trường hợp đi đến từ vùng dịch hoặc liên quan đến các ca bệnh đã được phát hiện. Đặc biệt, trước tình trạng người mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng gia tăng gần đây, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động test nhanh kháng nguyên sàng lọc COVID-19 khi có các dấu hiệu ho, sốt, mất vị giác hay đi về từ tỉnh ngoài…

Hãy nghiêm túc thực hiện đúng công thức “5K + vắc-xin + thuốc + công nghệ + ý thức của người dân” để tạo ra hàng triệu lá chắn an toàn bảo vệ mọi người khỏi dịch bệnh COVID-19./.

Vân Thi



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com