Khẳng định vai trò cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

06:04, 07/04/2021

Đến nay xã Trực Tuấn (Trực Ninh) đã cơ bản đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Đạt được kết quả đó là do có sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã. Bằng ý chí và nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về địa phương các CCB đã tích cực đóng góp, công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ Hội CCB xã Trực Tuấn (Trực Ninh) trao đổi kinh nghiệm vận động hội viên thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ Hội CCB xã Trực Tuấn (Trực Ninh) trao đổi kinh nghiệm vận động hội viên thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội CCB xã Trực Tuấn có 490 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội thôn, xóm. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao. Hội CCB xã đã vận động hội viên gương mẫu trong thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện, đề xuất tham gia với chính quyền cơ sở trong việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng chí Trần Đình Hòa, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Không chỉ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Hội CCB xã còn vận động cán bộ, hội viên đi đầu trong việc hiến đất xây dựng đường giao thông, đường ra đồng, hệ thống điện chiếu sáng, trồng và chăm sóc tuyến đường cây xanh, các tuyến đường hoa, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập… Từ năm 2016 đến nay, hội viên CCB xã đã đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và trên 5 tỷ đồng cùng nhân dân thực hiện công trình “bê tông hóa” 8.090m đường trục xã, 7.015m đường trục thôn, xóm, 2.060m đường trục chính nội đồng, trên 6km ngõ xóm. Ngoài ra Hội CCB xã phối hợp với các đoàn thể và nhân dân trồng 3.500 cây ở 15 tuyến đường, vận động ủng hộ làm 293 cột đèn điện led chiếu sáng, đảm nhận quản lý 15 tuyến đường, dòng sông đảm bảo luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, không rác thải và an toàn giao thông. Trong phong trào xây dựng NTM, các CCB Trần Văn Vững, Vũ Thị Thanh ở xóm 7 đã hiến gần 50m2 diện tích đất thổ cư ở để xây dựng đường giao thông thôn, xóm; một cán bộ quân đội đã hiến 110 tấn xi măng làm đường ra bãi rác thải của xã. Các tiêu chí về môi trường, phát triển kinh tế trong xây dựng NTM cũng được các cấp hội tích cực thực hiện. Đến nay, hội viên CCB xã đi đầu trong việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải nguồn; mỗi gia đình CCB có 2 thùng rác gồm vô cơ và hữu cơ. Hội đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân và hội viên ủng hộ 100 triệu đồng góp phần xóa nhà dột nát, nhà không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ hội viên Trần Văn Chức ở chi hội CCB Nam Cường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gần 30 triệu đồng để chữa bệnh. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Hội CCB Việt Nam về vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên CCB xã được thành lập ngày càng nhiều như: Xây dựng, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, dịch vụ cho thuê bàn, ghế, trang thiết bị phục vụ cưới, hỏi… đã giải quyết việc làm cho bản thân và gia đình, tạo điều kiện cho nhiều hội viên, con em hội viên tăng thu nhập. Các chi hội CCB đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ hội và tạo thêm nguồn vốn nội bộ cho hội viên vay để sản xuất kinh doanh như: Tổ chức các nhóm tiết kiệm bằng vàng, bằng tiền. Các hình thức giúp nhau về kinh tế của chi hội CCB trong xã đều giữ được chữ tín và đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, không để xảy ra các biểu hiện lạm dụng. Đến nay, quỹ hội của xã đạt trên 223 triệu đồng, bình quân 460 nghìn đồng/hội viên để cán bộ, hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều người đã vượt lên khó khăn, đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện; tiêu biểu như Trần Văn Toản ở chi hội CCB Việt Tiến, Nguyễn Văn Phung ở chi hội CCB Bắc Mỹ, Vũ Văn Vinh ở chi hội CCB Hòa Bình… Đến nay, Hội không có hội viên nghèo, chỉ còn 11 hội viên là hộ cận nghèo là thương bệnh binh nặng.

Trong phong trào xây dựng NTM của Hội CCB xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chi hội CCB xóm 3 Tây Lạc có 33 hội viên do ông Mai Văn Huỳnh làm chi hội trưởng. Thời gian qua chi hội CCB xóm đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khu dân cư, từng bước xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Là thành viên của Ban công tác Mặt trận, chi hội CCB đã tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông, trong đó tuyến đường hoa kiểu mẫu chạy qua địa bàn có chiều dài 1,4km. Chi bộ cũng phân công chi hội CCB tham gia xây dựng đường ra đồng, trồng cây xanh; thường xuyên tu sửa các đường dây điện, thay bóng điện chiếu sáng ở các khu dân cư; cùng với chi hội Phụ nữ thực hiện vệ sinh tuyến đường giao thông của xóm hàng tháng, chăm sóc cây, vớt rác thải dưới lòng sông. Các hội viên cũng tích cực vận động nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa… Chi hội CCB xóm 15 Thượng Đồng vận động hội viên cùng nhân dân làm 3,1km đường và 95 cột điện led chiếu sáng với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh các tập thể, phong trào xây dựng NTM của Hội CCB xã đã xuất hiện nhiều cá nhân có nhiều đóng góp cho quê hương như hội viên Trần Ngọc Thoàn ở chi hội CCB Nam Hoa, hội viên Phạm Văn Tuyến ở chi hội CCB Đông Thành.

Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Hội CCB xã Trực Tuấn đã góp phần cùng nhân dân địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, tiếp tục tỏa sáng phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình./.

Bài và ảnh: Đức Thiện


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com