Phong trào "Dân vận khéo" ở Giao Lạc

08:08, 13/08/2020

Xã Giao Lạc (Giao Thủy) là xã ven biển, có hơn 11 nghìn khẩu, trong đó trên 70% dân số là đồng bào có đạo. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” nên các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, cả 22/22 xóm của xã đã được công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); xã đạt chuẩn NTM từ năm 2015.

Cán bộ công chức xã Giao Lạc tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.
Cán bộ công chức xã Giao Lạc tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông với những bồn hoa sắc tím, sắc vàng của các loại hoa, đồng chí Phạm Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Lạc phấn khởi cho biết: “Đây là những con đường “Dân vận khéo” do người dân hiến đất làm đường và giờ lại tự nguyện trồng hoa. Hiện nay, 100% đường liên xã, liên thôn và trên 70% số đường ngõ xóm đã được bê tông hóa. Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hàng năm, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các tổ chức, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM; lồng ghép nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp triển khai phù hợp. Nhờ đó, phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM ở xã được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, các hình thức thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng phản ảnh với cấp ủy, chính quyền. Vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động như: phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó MTTQ xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động, tích cực tổ chức các cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ... với tổng số tiền trên 130 triệu đồng; hỗ trợ làm mới 4 nhà, sửa chữa 2 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 112 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo, vận động đồng bào các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo... 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động được trên 285 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 5 “mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo; tặng 205 suất quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách; phát tặng miễn phí trên 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật cho nông dân, vận động nông dân giúp nhau khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng NTM... Hội Cựu chiến binh xã vận động hội viên gìn giữ, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, gìn giữ an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Bên cạnh đó, với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân, tiếp đón đúng tác phong, nền nếp. Từ đó kinh tế - xã hội của xã có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trong nông nghiệp giảm từ 60% năm 2015 xuống còn 37,5% năm 2020; ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng từ 16,3% năm 2015 tăng lên 25,3% năm 2020; dịch vụ, thương mại từ 23,7% năm 2015 tăng lên 37,2% năm 2020. Kết cấu hạ tầng được đầu tư; nhân dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,32 triệu đồng, tăng 18,32 triệu đồng so với  năm 2015. Cơ sở hạ tầng ở cả 3 cấp học (THCS, tiểu học và mầm non) được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; 100% xóm trong xã có nhà văn hoá, được đầu tư trang thiết bị âm thanh, thiết chế văn hóa đầy đủ… 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM trên địa bàn Giao Lạc đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com