Yên Khánh xây dựng xã hội học tập

08:02, 27/02/2020

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, xã Yên Khánh (Ý Yên) trở thành điểm sáng của tỉnh, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Trì, thôn Tiền, xã Yên Khánh đạt danh hiệu
Gia đình ông Nguyễn Quốc Trì, thôn Tiền, xã Yên Khánh đạt danh hiệu "Gia đình hiếu học".

Hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, thăm hỏi, động viên khen thưởng kịp thời những điển hình hiếu học, học giỏi, khơi dậy truyền thống hiếu học của quê hương. Hầu hết các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc học tập của con em, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các đoàn thể của địa phương giáo dục, động viên các em phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Các dòng họ, thôn làng, các nhà trường… trong xã đều đã thành lập các chi hội khuyến học và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Hội Khuyến học xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc nâng cao chất lượng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; giúp mọi người hiểu rõ hơn về truyền thống hiếu học của quê hương, về sự cần thiết xây dựng một xã hội học tập. Nhờ đó, phong trào khuyến học, khuyến tài thu hút được sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, đoàn thể các nhà trường, dòng họ, khu dân cư, khơi dậy phong trào hiếu học của con em trong xã. Năm 2015, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cộng đồng học tập xã, triển khai đăng ký ở các thôn, dòng họ và gia đình tham gia thực hiện việc học tập suốt đời, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 14 thôn và 3 nhà trường. Đến nay, toàn xã đã có 4.200 hội viên khuyến học, bằng 70% dân số trong xã, 1.800/1.981 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập, 39/45 dòng họ đạt chuẩn dòng họ học tập, tất cả 14 thôn và 3 nhà trường đều đạt chuẩn cộng đồng học tập. Hầu hết các tổ chức hội cơ sở đều xây dựng được quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hàng quý, hàng năm, gắn với việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các cuộc vận động lớn của địa phương. Xã cũng tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Trong năm 2019, xã đã huy động được 387 triệu đồng để xây dựng quỹ khuyến học nhằm khen thưởng, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Trong đó, đã trao thưởng cho 18 cán bộ, giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện; 47 em đỗ đại học từ 20 điểm trở lên, 25 em là học sinh giỏi cấp huyện, 2 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 216 em là học sinh giỏi cấp trường, 89 em là bé khỏe, bé ngoan. Từ các nguồn tài trợ khác, Hội Khuyến học xã đã trao 5 xe đạp và 27 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và 4 suất học bổng cho các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi suất 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học. Trong năm 2018 và 2019, địa phương đã đầu tư xây dựng 4 phòng học chức năng cho trường tiểu học, 6 phòng học chức năng cho trường THCS với kinh phí 7 tỷ đồng. Riêng trường mầm non của xã đã được ông Nguyễn Văn Ngọc, là người con quê hương đang sinh sống tại Hà Nội đầu tư 14 tỷ đồng xây dựng 16 phòng học và 10 phòng chức năng, đưa vào sử dụng trong năm học 2019-2020.

Để mọi người dân đều được học tập, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm đến công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân. Thông qua các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng, người dân trong xã được cập nhật kiến thức theo phương châm “cần gì học nấy, học để làm ngay”. Trong 3 năm gần đây, trung tâm đã mở được 45 lớp học về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, tập huấn bảo vệ sức khỏe, bình đẳng giới, an ninh nông thôn, vệ sinh môi trường và các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ học lý thuyết mà những buổi thực nghiệm sản xuất, chăn nuôi cũng thường xuyên diễn ra trên cánh đồng, tại những vườn, ao, chuồng… góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh để tăng hiệu quả canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản, khuyến khích dồn điền, đổi thửa để tạo ra những mô hình sản xuất có hiệu quả. Nhờ vậy, bình quân thu nhập của người dân Yên Khánh đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn dưới 2%. 

Hàng năm, tỷ lệ học sinh của xã thi đỗ vào THPT ở các loại hình đạt trên 90%, số lượng học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Nhân dân tích cực tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng phát triển ngành nghề, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Xã Yên Khánh đã được UBND huyện Ý Yên công nhận đạt chuẩn “Cộng đồng học tập”./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com