Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố Nam Định chăm lo đời sống hội viên

08:12, 03/12/2019

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Nam Định luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ nạn nhân và gia đình vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Ngôi nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Xuân Phong ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh được xây dựng từ nguồn Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.
Ngôi nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Xuân Phong ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh được xây dựng từ nguồn Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố Nam Định hiện có 849 hội viên, sinh hoạt tại 25 chi hội, trong đó có 677 nạn nhân trực tiếp, 172 nạn nhân gián tiếp. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động ủng hộ quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời triển khai nhiều phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, giúp nhiều gia đình hội viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh Phạm Chí Cường, phường Trường Thi, là thế hệ thứ 2 bị ảnh hưởng chất độc da cam trực tiếp từ bố. Hiện bố mẹ đã mất, anh ở cùng với em gái nhưng cũng thường xuyên bị bệnh, không có khả năng lao động, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Để hỗ trợ gia đình anh Cường, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố Nam Định kêu gọi Chùa Vọng Cung hàng tháng hỗ trợ 10kg gạo; phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cấp Hội thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ... Nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam có nhà ở kiên cố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tiến hành rà soát, thống kê, thẩm định và lập danh sách các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1940, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh là một trong nhiều gia đình hội viên nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các tổ chức Hội. Ông Phong là nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe yếu, điều kiện sống không đảm bảo, ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, dột nát. Trước hoàn cảnh của gia đình ông, năm 2019, UBND thành phố đã trích Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống. Ông Phong xúc động cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố và các nhà hảo tâm là niềm động viên lớn đối với tôi và gia đình. Năm nay gia đình tôi yên tâm khi đã có ngôi nhà mới để ở, không còn lo cảnh mưa dột mỗi khi trời mưa, bão”. Năm 2019, Hội đã tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ bằng nhiều hình thức như: Tặng quà các dịp lễ, tết; Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8); tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Cụ thể, Hội đã trực tiếp vận động, tiếp nhận và tặng 200 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 66 triệu đồng. Dịp kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Hội đã tham mưu cho UBND thành phố trích Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tặng 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 2 nhà mới cho hội viên, trị giá 80 triệu đồng; sửa chữa 7 nhà, trị giá 140 triệu đồng; phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 350 người, trị giá 304 triệu đồng… Bên cạnh đó, Hội tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên như: Tổ chức các buổi sinh hoạt; động viên, thăm hỏi ốm đau, giúp hội viên cùng chia sẻ, hòa nhập cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ba, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thành phố Nam Định cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống hội viên. Nắm bắt, rà soát hoàn cảnh các gia đình hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp. Tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội cơ sở, đưa hoạt động của Hội vào nền nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả để có điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com