Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong xây dựng nông thôn mới

08:09, 06/09/2019

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các tiêu chí trong “Chương trình xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội viên phụ nữ xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển kinh tế bằng nghề trồng hoa, cây cảnh.
Hội viên phụ nữ xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển kinh tế bằng nghề trồng hoa, cây cảnh.

Đối với khu vực đô thị, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch -đẹp”; nhân rộng mô hình “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường tự quản”... Đối với các khu dân cư thuộc địa bàn nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng các mô hình phù hợp với địa phương; tổ chức ký giao ước thi đua với 5 tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lựa chọn các tiêu chí, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện, nhất là các tiêu chí về văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng kết cấu hạ tầng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, mua bảo hiểm y tế, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.288 mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại 209 xã, thị trấn. Các cấp Hội còn trồng được trên 1.500km đường hoa, xây dựng được 100 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản với trị giá gần 20 tỷ đồng. Để thực hiện tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo, Hội Phụ nữ các cấp đề ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó hàng năm mỗi cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; phối hợp dạy nghề cho 2.000 lao động, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ vùng nông thôn; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 40 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong 5 năm qua (2015-2019), Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã đóng góp 8,7 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; xây và sửa chữa 299 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” trị giá gần 12 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất, góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương; trong 9 năm qua, các hộ nông dân đã tham gia góp 2.897ha đất nông nghiệp, hiến 206ha đất thổ cư. Thực hiện tiêu chí về môi trường, mỗi đơn vị đăng ký đảm nhận một việc làm cụ thể phù hợp với tình hình địa phương như: Mô hình “Hàng cây nông dân” của Hội Nông dân huyện Trực Ninh; “Xây dựng tuyến phố, ngõ xóm không rác thải” của Hội Nông dân thành phố Nam Định; “Chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp, xây dựng gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới” ở huyện Hải Hậu; “Vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường” ở các huyện Trực Ninh, Hải Hậu; “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật” ở các huyện Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy, Ý Yên; “Tuyến đường, dòng sông không rác thải” ở các huyện Giao Thủy, Hải Hậu. Nông dân toàn tỉnh còn tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng được 276 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 13.810ha, trong đó xây dựng được 34 cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với tổng diện tích 1.480ha; 20 chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa (có 10 mô hình điểm liên kết chuỗi giá trị cung ứng chuỗi thực phẩm an toàn, hiệu quả cao). Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, triển khai cuộc vận động “Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đoàn Thanh niên tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên...

Để thực hiện tiêu chí giảm nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nay là “Quỹ vì người nghèo”. Trong 5 năm qua, tổng số quỹ “Vì người nghèo” các cấp thu được gần 37 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ xây mới 763 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 317 nhà, giúp phát triển sản xuất 330 triệu đồng, tặng hàng nghìn suất quà hỗ trợ học sinh nghèo với tổng trị giá 687 triệu đồng; hỗ trợ ốm đau, thăm hỏi các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 13,6 tỷ đồng. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã quyên góp hàng chục tỷ đồng làm công tác từ thiện; xây mới và hỗ trợ sửa chữa hơn 200 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng một số trạm y tế, trường mầm non xã đạt chuẩn quốc gia và nhiều nhà văn hóa xóm. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp và xây mới 30 nhà với tổng số tiền 1,364 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên tỉnh hỗ trợ xây mới 3 nhà với tổng số tiền 380 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh hỗ trợ 54 hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội cũng được coi trọng. Các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện các phong trào như “Mái ấm công đoàn”; “Một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo”; “Mái ấm đồng đội”, “Nhà tình nghĩa nữ Bộ đội Trường Sơn”… Vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động trên 100 tỷ đồng ủng hộ các gia đình chính sách, các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức tôn giáo ủng hộ hàng tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, tặng trên 1.000 xe lăn cho người tàn tật, gần 1.000 sổ tiết kiệm, xây hàng trăm ngôi nhà tình thương cho gia đình chính sách và người nghèo cô đơn... Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn động viên nhân dân góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, tham gia giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hưởng ứng “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, nhân dân trong tỉnh đã hiến tặng 32.361m2 đất thổ cư, thổ canh, đóng góp hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 10/10 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com