Hiệu quả từ những hòm quỹ nhân đạo

08:02, 20/02/2019

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã phát động xây dựng hòm quỹ nhân đạo, qua đó giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Người dân xã Xuân Thành (Xuân Trường) tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo.
Người dân xã Xuân Thành (Xuân Trường) tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo.

Xã Xuân Thành là một trong những địa điểm đặt hòm quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện. Bên trong chiếc tủ kính là những đồng tiền nhiều mệnh giá khác nhau do các nhà hảo tâm ủng hộ. Được triển khai từ ngày đầu thành lập, hòm quỹ nhân đạo xã Xuân Thành luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều người dân trong xã nhằm giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn, thực sự là nhịp cầu nối những trái tim nhân ái. Từ nguồn quỹ ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ huyện đã thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa... Tại Trung tâm Y tế huyện, hòm quỹ được đặt cạnh quầy thu tiền viện phí để những tấm lòng hảo tâm, người có điều kiện kinh tế bớt chút số tiền nhỏ để ủng hộ. Lâu dần, "tích tiểu thành đại", số tiền đã giúp đỡ nhiều số phận kém may mắn trong xã hội. Hòm quỹ nhân đạo được đặt tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã thu hút đông đảo khách hàng đến giao dịch tham gia. Bà Nguyễn Thị Tâm, một khách hàng thường xuyên ủng hộ quỹ tại đây cho biết: Hàng tháng, tôi thường đến đây để giao dịch và bớt chút tiền lẻ của mình để bỏ vào hòm quỹ nhân đạo, tuy số tiền không lớn nhưng đã chung tay cùng với xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong sẽ có nhiều hòm quỹ nhân đạo được đặt ở nhiều điểm khác nhau để nhân lên những việc làm nhân đạo, nghĩa tình. Đó là 3 trong số nhiều hòm quỹ nhân đạo được triển khai trên địa bàn huyện nhằm huy động sự chung tay đóng góp của nhân dân, các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực hỗ trợ, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hiện nay, toàn huyện có 30 hòm quỹ nhân đạo, các hòm quỹ thường được đặt ở những nơi tập trung đông người như: đền, chùa, nhà thờ, ngân hàng, bệnh viện, trạm y tế xã... Những hòm quỹ này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn huyện. Định kỳ, vào những dịp hưởng ứng Tết vì người nghèo từ ngày 17-10 đến 18-11, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10-8, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức mở hòm với sự chứng kiến của cán bộ Hội, nhân dân và có ghi chép thu chi rõ ràng. Riêng trong năm 2018, tổng số nguồn quỹ thu được từ các điểm đặt hòm là 87 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này dành thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa... Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Xuân Ninh có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập của bà chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng bản thân bà phải nuôi 2 đứa cháu mồ côi. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình bà, Hội Chữ thập đỏ huyện đã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ nguồn kinh phí từ hòm quỹ nhân đạo. Bà Loan cho biết: được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Hội Chữ thập đỏ huyện luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có thêm kinh phí, nuôi các cháu ăn học. Tuy số tiền không nhiều nhưng đã phần nào giúp đỡ bà cháu tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hay gia đình chị Phạm Thị Thảo thuộc diện hộ nghèo ở Thị trấn Xuân Trường, một mình chị phải nuôi hai con nhỏ, bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật nên khả năng lao động hạn chế, mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trích kinh phí từ hòm quỹ nhân đạo trao tặng gia đình chị số tiền 1 triệu đồng; hỗ trợ gia đình bớt khó khăn... Hoạt động xây dựng hòm quỹ nhân đạo không chỉ tạo thêm kinh phí giúp đỡ những người nghèo mà còn thấm đượm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Trước đây, một số cơ sở Hội đã triển khai đặt hòm quỹ nhân đạo song số lượng không nhiều. Từ khi triển khai mô hình gây quỹ từ thiện bằng cách đặt hòm quỹ được tổ chức quy củ, bài bản đã mang lại kết quả cao. Cách làm này thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trong việc vận động quỹ nhân đạo và chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Mô hình hòm quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã phát huy hiệu quả thiết thực và đang tiếp tục được nhân rộng. Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai đặt thêm hòm quỹ nhân đạo ở các cụm khu dân cư nhằm vận động mọi người cùng tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần giúp những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa... giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com