Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong bảo vệ môi trường

08:02, 18/02/2019

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống.

Tuyến đường do Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 9, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) tự quản luôn xanh - sạch - đẹp.
Tuyến đường do Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 9, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) tự quản luôn xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, hàng năm Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền cho hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo vệ môi trường, ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái… Các cấp Hội Cựu chiến binh còn lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên môi trường với các phong trào thi đua của Hội, cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường. Tham gia xây dựng có hiệu quả hương ước, quy ước, cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực nông thôn, làng nghề, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu vực công nghiệp, thành phố, thị trấn… Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân rộng các mô hình điển hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường, tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra, hàng năm, các cấp Hội còn vận động hội viên tham gia trồng cây xanh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội Cựu chiến binh đã chủ động đăng ký thực hiện thu gom, xử lý rác thải, vận động hội viên cựu chiến binh tự nguyện xây dựng các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Đến nay, có trên 98% số gia đình hội viên cựu chiến binh có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ gia đình hội viên cựu chiến binh được dùng nước sạch, trên 90% tỷ lệ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Điển hình trong công tác bảo vệ môi trường như Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu đã thành lập mỗi chi hội 1 đội vệ sinh chuyên thu gom rác thải 2 buổi/tuần, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường. Vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm phải bảo đảm vệ sinh, các hộ chăn nuôi có quy mô lớn đầu tư xây hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi; các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng luôn tuân thủ nghiêm ngặt về trang bị mái che khi chở nguyên vật liệu lưu thông trên địa bàn huyện. Các hộ gia đình sản xuất nghề không xả thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh… Cùng với đó, các chi hội đã vận động hội viên tự nguyện chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh công cộng… Ngoài việc gương mẫu vận động chấp hành và thực hiện bảo vệ môi trường, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong xã còn trực tiếp tham gia đóng góp hàng trăm ngày công dọn dẹp, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, cống rãnh… Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, 100% gia đình hội viên cựu chiến binh trong huyện có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ gia đình hội viên cựu chiến binh được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh… Hay phong trào bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường), cán bộ, hội viên trong thị trấn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Việc đầu tiên Hội Cựu chiến binh thị trấn quan tâm là phát động thi đua, tổ chức cho các hội viên đăng ký và cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được bền vững, Hội Cựu chiến binh thị trấn đã thành lập 18 tổ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, mỗi tổ có 3 thành viên tham gia. Từ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã phát động toàn dân trong thị trấn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, có hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh tỏa bóng mát, có rãnh thoát nước hai bên đường, trên các tuyến đường có treo biển chi hội cựu chiến binh tự quản về vệ sinh môi trường. Hàng tuần, vào các ngày thứ 3, 5, 7 các tổ cựu chiến binh huy động các hội viên cựu chiến binh cùng với nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường. 100% hộ gia đình cựu chiến binh cam kết thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tự tiêu hủy rác thải hữu cơ tại nhà. Các hộ chăn nuôi đều có công trình tự hoại, hầm biogas, 100% số hộ có công trình đạt tiêu chuẩn và sử dụng nước sạch, 17/18 chi hội đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh thị trấn được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Những việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã có sức lan tỏa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời kêu gọi các cơ sở sản xuất, kinh doanh nói chung và các cơ sở do cựu chiến binh làm chủ nói riêng tích cực giữ gìn vệ sinh, kiên quyết đấu tranh với những trường hợp cố tình làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com