Người phụ nữ năng động, sáng tạo

08:02, 18/02/2019

Đi dọc triền đê lộng gió phủ một màu xanh mướt mắt của vùng đất bãi, chúng tôi tìm về hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong (Thành phố Nam Định). Cả một vùng rộng lớn 5ha của hợp tác xã phủ một màu xanh xen lẫn sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ của các loài hoa… 

Chị Phạm Thị Hoa (bên phải) cùng thành viên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong chuẩn bị hoa để cung ứng cho thị trường.
Chị Phạm Thị Hoa (bên phải) cùng thành viên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong chuẩn bị hoa để cung ứng cho thị trường.

Gặp chị Phạm Thị Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã, chúng tôi cảm nhận đó là người phụ nữ cởi mở, năng động, dám nghĩ, dám làm. Chị tâm sự: Bản thân tôi nỗ lực vượt khó vươn lên từ những gánh hàng hoa thu mua từ các hộ gia đình trong xã mang sang Thái Bình bán. Quá trình đó, nhận thấy thị trường hoa tươi ngày càng được người tiêu dùng sử dụng nhiều tại các hội nghị, lễ cưới, ngày lễ, Tết, nên tôi cùng chồng đi tham quan một số làng hoa của Hà Nội và Đà Lạt để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, chọn giống hoa đưa vào trồng thử nghiệm tại vườn của gia đình để xem loại hoa nào phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng của đồng đất quê hương. Với sự năng động, dám nghĩ dám làm, chị đã từng bước mở rộng diện tích và quy mô sản xuất. Ban đầu, từ 2 sào vườn của gia đình, chị thuê đất hai lúa chuyển đổi sang ruộng trồng hoa lên 4 mẫu với nhiều loại hoa đa dạng, phong phú. Việc trồng hoa của gia đình ngày càng mở rộng quy mô, kinh nghiệm quản lý kinh tế của chị cũng ngày càng được nâng lên. Bản thân chị cũng không ngừng học hỏi, học tập thêm các kỹ thuật trồng hoa khác và đưa thêm một số giống hoa về trồng. Thị trường tiêu thụ hoa của gia đình chị cũng mở rộng ra các tỉnh: Thanh Hoá, Điện Biên, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng… Tháng 6-2016, chị đứng ra thành lập hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong gồm 9 thành viên, do chị là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Hiện tại tổng diện tích trồng hoa của hợp tác xã là 5 mẫu, trong đó diện tích trồng hoa của gia đình chị là 1 mẫu, trồng các loại hoa cao cấp như cát tường, ly, tuy líp, phi yến, bách hợp, hồng vân khôi, hồng sapa cổ... Trung bình 1 mẫu trồng hoa cho thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí). Qua hơn 2 năm hoạt động, hợp tác xã đã đầu tư trồng nhiều loại hoa quý, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động nữ. Riêng thời điểm vào vụ, hợp tác xã tạo việc làm cho từ 30-40 phụ nữ với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu trung bình mỗi năm của hợp tác xã là 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu được 500 triệu đồng. Năm 2018, tổng doanh thu của hợp tác xã là 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, hợp tác xã lãi 300 triệu đồng. Mới đây, riêng vụ hoa cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sau khi đã trừ chi phí, hợp tác xã thu lãi 300 triệu đồng. Hiện tại hợp tác xã đã xây dựng được nhà công nghệ, 2 kho lạnh để bảo quản giống và hoa thương phẩm. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chị Hoa và các thành viên dân chủ bàn bạc hướng phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, tham gia hợp tác xã, mỗi tháng các thành viên được trả mức lương cố định 6 triệu đồng nếu là nam giới, phụ nữ công việc nhẹ nhàng hơn thì được trả 4,5 triệu đồng. Ngoài lương cố định, các thành viên được hưởng lợi nhuận từ cổ phần mà họ đóng góp vào hợp tác xã. Hàng tháng hợp tác xã trích quỹ để thưởng cho các thành viên có những đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động. Hợp tác xã còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ các quỹ, ủng hộ đồng bào lũ lụt, trợ giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo…

Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong, cũng là một hội viên phụ nữ gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thông qua các hoạt động thường ngày. Trong cuộc sống, chị luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh. Trong gia đình, chị là một người vợ đảm đang, chu toàn mọi công việc. Chị bố trí hợp lý để vừa đảm bảo công việc gia đình và công việc sản xuất, kinh doanh. Các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương giúp đỡ bố mẹ. Gia đình chị sống hạnh phúc và được mọi người tin yêu, quý trọng. Bản thân chị và gia đình gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiều năm liền được công nhận “Gia đình văn hoá”. 

Đối với các hội viên hợp tác xã, chị không chỉ là người bạn, người cộng sự tốt mà họ còn xem chị như người thân trong gia đình. Là hội viên phụ nữ, chị tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ xã tổ chức như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia nhóm tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, ủng hộ quỹ Học bổng Hoàng Ngân, quỹ Vì phụ nữ nghèo, quỹ Mái ấm tình thương... Bằng sự nỗ lực phấn đấu, tháng 6-2018, chị được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com