Nhộn nhịp trước ngày hội giao quân

08:02, 19/02/2019

Về huyện ven biển Nghĩa Hưng trước ngày hội giao quân 2019, không khí náo nức, hồ hởi đang bao trùm lên tất cả 25 xã, thị trấn. Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự với xây dựng quân đội chính quy ngày càng cao; chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt từ 10 đến 15% so với chỉ tiêu giao quân nên tác động không nhỏ tới công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Do vậy, để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 22-KL/TU ngày 16-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; Kết luận số 02-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển quân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của các địa phương, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với phòng y tế, các đoàn khám, các xã, thị trấn có biện pháp ngăn chặn các hành vi dùng thủ thuật để làm thay đổi tình trạng sức khỏe; phối hợp với các ngành nội chính củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc tăng cường kỷ cương, pháp luật, huyện Nghĩa Hưng cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân; thực hiện giao lưu, gặp mặt tặng quà tại cơ sở; tổ chức đêm lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho tất cả 272 thanh niên lên đường nhập ngũ tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện vào đêm 19-2-2019 mang đậm dấu ấn đoàn kết, nghĩa tình của miền quê vùng chân sóng. Tại huyện Giao Thủy, kế  hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo rất cụ thể theo từng mốc thời gian. Trong đó, từ ngày 15 đến 25-10-2018 huyện tiến hành phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; tiếp đến là họp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hiệp đồng giao nhận quân cấp huyện, xã, thị trấn; thâm nhập, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số. Từ cuối tháng 1 năm 2019 đến ngày giao quân 20-2-2019, huyện tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ với 288 thanh niên; cấp phát quân trang; tiến hành giao lưu, gặp mặt, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Diễn đàn Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tại xã Đại An, huyện Vụ Bản.
Diễn đàn Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tại xã Đại An, huyện Vụ Bản.

Ở phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, không khí buổi gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho 7 thanh niên lên đường nhập ngũ diễn ra thật xúc động, ý nghĩa với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng hàng trăm người dân địa phương. Hoàng Đức Thịnh, sinh ngày 6-7-1996, đã tốt nghiệp đại học, hiện cư trú tại số nhà 20/130 Trần Thái Tông tâm sự: Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, em là lao động chính, nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, em sẵn sàng lên đường gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặng Thái Dương, sinh ngày 8-1-2000, có hộ khẩu thường trú tại số 76 Vũ Trọng Phụng, được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân chia sẻ: Công an và quân đội đều là lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước và nhân dân nên được tham gia luyện tập, chiến đấu trong môi trường chuyên nghiệp này luôn là vinh dự lớn của mỗi thanh niên như chúng em. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của địa phương được thực hiện khá nền nếp, bài bản, bảo đảm đúng chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của phường. Do thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác tuyển quân nên năm 2018 phường Thống Nhất đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc; ba năm liên tục từ 2016 đến 2018, Đảng bộ phường Thống Nhất được công nhận là tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ Thành phố Nam Định.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh năm nay tiếp tục được thực hiện nền nếp với chất lượng mọi mặt đều cao hơn các lần trước. Để chuẩn bị cho ngày giao quân, các địa phương tiếp tục nắm chắc và quản lý chặt chẽ quân số đã nhận lệnh. Cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm làm tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên thăm hỏi thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ, tổ chức diễn đàn, tặng quà, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 2-11-2018 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố trong suốt quá trình tổ chức, thực hiện tuyển quân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tuyển quân. Cấp ủy các cấp có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; UBND, hội đồng nghĩa vụ quân sự cơ sở có kế hoạch triển khai; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đều có kế hoạch, hướng dẫn thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao. Chính vì vậy, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành chốt quân số, sẵn sàng bàn giao 2.600 thanh niên cho 17 đầu mối nhận quân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân trong toàn tỉnh vào 8 giờ ngày 20-2-2019./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com