Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, sáng tạo

08:02, 19/02/2019

Phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên đã triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”; tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tiếp cận các kiến thức về tin học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.   

Đoàn Thanh niên tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó huyện Nghĩa Hưng.
Đoàn Thanh niên tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó huyện Nghĩa Hưng.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ học sinh, sinh viên xây dựng tác phong học tập, thói quen đọc sách, nghiên cứu khoa học; duy trì hoạt động của các quỹ khuyến học, giải thưởng, học bổng của Đoàn, qua đó đã kịp thời biểu dương, tôn vinh và khuyến khích phong trào thi đua học tập trong thanh, thiếu niên; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ thanh, thiếu nhi, nhất là thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đặc biệt, thông qua các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nam Định”, “Tiếp sức đến trường”,  hỗ trợ tài năng trẻ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tốt. Tiêu biểu Huyện Đoàn Xuân Trường xây dựng, duy trì, mở rộng quỹ học bổng Sóng Hồng. Năm học 2017-2018, quỹ học bổng đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đoàn Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B tặng quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi với số tiền trị giá 10 triệu đồng. Đoàn khối trường học huyện Giao Thủy tặng thưởng và trao học bổng cho các em học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt với số tiền trên 70 triệu đồng. Huyện Đoàn Giao Thủy từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã trao 10 xe đạp, 45 suất học bổng cho các em học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Huyện Trực Ninh trong năm học đã trao 230 suất học bổng với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng… Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt thông qua các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”. Năm 2018, Tỉnh Đoàn đã trao giấy chứng nhận cho 22 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 2 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 5 tập thể đạt danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trường học và lực lượng lao động trẻ trên địa bàn có cơ hội tiếp cận các thông tin về tuyển sinh, nghề nghiệp, việc làm, công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên khối trường học được chú trọng. Cụ thể, hàng năm, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên tại các trường trung học phổ thông gắn với Chương trình “Khi tôi 18”. Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 58 nghìn đoàn viên, thanh niên. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong tháng 4-2018, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nam Định đã tổ chức cho 200 cán bộ Đoàn, Hội tham gia chương trình tập huấn trực tuyến “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2018”. Chương trình đã phần nào giúp cán bộ Đoàn, Hội tiếp cận được các ứng dụng mới thông qua trợ lý ảo về khởi nghiệp và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Đoàn khối trường học đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuần học hay, ngày học tốt”, thực hiện tốt quy chế thi cử, thành lập đội cán sự học tập, triển khai sâu rộng phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ học tập như: câu lạc bộ Khoa học trẻ, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Pháp... Các câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt chuyên đề đi sâu, bổ sung các kiến thức chuyên ngành, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, học sinh, sinh viên nghiên cứu, có phương pháp học tốt. Trong năm 2018, Tỉnh Đoàn đã thành lập câu lạc bộ Ngoại ngữ, câu lạc bộ Bạn yêu khoa học, công nghệ, thu hút sự tham gia hưởng ứng ngày càng đông đảo của học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.  

Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, đảm nhận và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đảm nhận những khâu mới đòi hỏi tính sáng tạo cao trong quy trình, dây chuyền sản xuất của cơ quan, đơn vị, xí nghiệp. Năm 2018, toàn tỉnh có trên 1.000 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao. Cũng trong năm, Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô nhỏ sử dụng nguyên liệu tại chỗ cho một số địa phương” và đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên tỉnh Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”. Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn hiểu được tầm quan trọng của khoa học, công nghệ đối với sự phát triển của đất nước; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống và trong quá trình khởi nghiệp, tháng 6-2018, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho thanh niên, thu hút 200 đoàn viên, thanh niên nông thôn tham gia. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc học tập, rèn luyện kỹ năng tin học, có kỹ năng về tin học văn phòng, thiết kế đồ họa... Năm 2018, đoàn viên Đoàn Đức Thanh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tham dự Chung kết cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - MOSWC 2018 và Vòng chung kết thế giới Thiết kế đồ họa - ACAWC 2018 (diễn ra ở Mỹ) đạt Huy chương Đồng ở môn thi Microsoft Word 2013...

Với những kết quả đạt được các qua hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các cấp bộ Đoàn đã tạo bước đệm quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên tự trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, từ đó, góp phần nâng cao vai trò vị thế của tổ chức Đoàn, khẳng định sức trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com