Phát huy nội lực của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

08:01, 30/01/2019

Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tính đến cuối năm 2018 với 6 đơn vị cấp huyện và 209 xã đạt chuẩn NTM, đồng thời có huyện Hải Hậu tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu của toàn quốc.

Các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi
Các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi "101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018.
Ảnh: Lam Hồng

Năm 2015, dấu ấn huyện Hải Hậu là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện NTM đã có sức mạnh như đòn bẩy thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tới tất cả các địa phương và cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định. Từ thực tiễn phong trào Phụ nữ Hải Hậu tham gia xây dựng NTM và các địa phương trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xác định rõ: Xây dựng NTM muốn thành công phải phát huy được nguồn nội lực từ chính những người phụ nữ. Xuất phát từ nhận thức đó, để hội viên phụ nữ “đồng lòng, chung sức” xây dựng NTM, tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16 đã đưa các chỉ tiêu cụ thể vào Nghị quyết Đại hội và đề ra khâu đột phá của nhiệm kỳ 2016-2021 “Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tới các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tỉnh. Trong 3 năm (2016-2018), tổng nguồn lực huy động trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham gia xây dựng NTM là vô cùng to lớn, ngoài hiến đất làm đường, tham gia dồn điền đổi thửa, góp ngày công, vật tư vào các công trình hạ tầng ở các địa phương, các trọng tâm chỉ đạo mang thương hiệu của phụ nữ Nam Định là gần 1.500km đường hoa, 100 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản với trị giá gần 20 tỷ đồng. Hiệu quả mang tính bền vững qua phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường đã tác động mạnh mẽ tới ý thức của mỗi hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường sống của quê hương. Đặc biệt, xác định mục tiêu cao nhất trong xây dựng NTM và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Hội là nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã đứng ra nhận ủy thác 2.183,227 tỷ đồng, hỗ trợ 167.580 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (tăng so với cuối năm 2017 là 165,122 tỷ đồng). Đặc biệt năm 2018 đã phát triển vốn Quỹ TYM ở địa bàn huyện Giao Thủy, Nam Định là tỉnh đầu tiên trong 12 tỉnh, thành phố có hoạt động TYM trên địa bàn toàn tỉnh. Chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, không có xâm tiêu, chiếm dụng. Trong 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ, tư vấn giúp thành lập được 8 hợp tác xã, 12 tổ liên kết, 1 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn do các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân có kinh nghiệm tham gia cùng trao đổi, cung cấp kỹ năng, kiến thức cho chị em; mở 5 diễn đàn, hội thảo ở tỉnh nhằm tạo cơ hội để liên kết các chị em cùng hỗ trợ, giúp nhau mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, gắn với thị trường tiêu thụ và nhiều chị em đang là chủ các hợp tác xã đã hình thành các vùng chuyên canh quy mô ngày một lớn hơn như Hợp tác xã Hải Đăng - Hải Lý (Hải Hậu); Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ Bình Minh - Nam Điền (Nghĩa Hưng); Hợp tác xã Hải Sơn - Hải Hậu chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch; Hợp tác xã Trồng hoa và Cây cảnh Nam Phong (Thành phố Nam Định)... Nhiều hợp tác xã do chị em quản lý điều hành đã ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động ở vùng nông thôn với mức thu nhập từ 3,5 đến 10 triệu đồng/tháng. Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp Hội đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức đào tạo nghề cho trên 6.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 95%. Nhiều địa phương chủ động, mạnh dạn phối hợp tìm kiếm việc làm và hình thành các tổ liên kết tạo việc làm cho phụ nữ như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng thành lập các tổ liên kết đan cói xuất khẩu, tạo việc làm cho chị em có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên vận động chị em phát triển nghề truyền thống như nuôi tằm dệt vải, đan nón lá, đúc đồng, trạm gỗ, làm nước mắm… Trong 3 năm qua, Hội đã giúp đỡ cho trên 2.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Thông qua kênh vận động của các cấp Hội, 3 năm qua đã vận động trên 210 nghìn lượt người tham gia mua bảo hiểm y tế với số tiền trị giá trên 100 tỷ đồng. Tặng trên 3.500 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá trên 2 tỷ đồng từ đóng góp của hội viên cho con của cán bộ, hội viên phụ nữ, con nạn nhân da cam vượt khó, học giỏi. Tặng hàng nghìn suất quà cho phụ nữ nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về trị giá hàng chục tỷ đồng. Mặc dù Nam Định chưa phải là tỉnh giàu, nhưng đời sống của chị em hội viên phụ nữ  trong toàn tỉnh ổn định và ngày càng có nhiều hộ khá, hộ giàu. 

Với sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp, phong trào phụ nữ không chỉ  tập trung  hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất mà đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ và nhân dân cũng được các cấp Hội quan tâm với việc tổ chức, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đã thành lập mới 88 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng tổng số câu lạc bộ thuộc loại hình này lên 478 câu lạc bộ/toàn tỉnh như các câu lạc bộ: “Hát ru, hát dân ca”, “Trống”, “Kèn”, “Bóng chuyền hơi”, “Cầu lông”, “Phụ nữ vui - khỏe - tự tin”...  Qua đó đã tạo động lực và khí thế cho hội viên phụ nữ tỉnh Nam Định tích cực tham gia xây dựng NTM. Thực tế 3 năm qua, đã minh chứng rất rõ nét sự đa dạng, sáng tạo trong cách làm của hội viên phụ nữ ở cơ sở tham gia xây dựng quê hương. Và chính họ cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của quê hương, nông thôn giờ đã là nơi đáng sống. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Nam Định thực hiện thành công mục tiêu NTM trước năm 2020./.

Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com