Tăng cường trấn áp tội phạm những ngày cuối năm

08:01, 29/01/2019

Thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm, côn đồ đã liều lĩnh gây án, trộm cắp, lừa đảo để có tiền ăn chơi dịp Tết; tội phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại tăng cường hoạt động. Trong thời điểm cuối năm, hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê của các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi càng lộng hành, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, gây tâm lý bất an cho nhân dân.

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài trong 2 tháng tính từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019 gắn liền với đợt thi đua lập thành tích "Mừng Xuân, dâng Đảng". Qua đó huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phân tích, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về địa phương trong dịp Tết, các loại đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, tiêu cực, tổ chức phản động lưu vong hồi hương. Công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ trụ sở Đảng, chính quyền, trụ sở lực lượng vũ trang, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm; các khu vui chơi, giải trí; nơi tập trung đông người tham gia các lễ hội đầu năm như Lễ Khai ấn Đền Trần, hội chợ Viềng xuân.

Công an Thành phố Nam Định giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trên địa bàn.
Công an Thành phố Nam Định giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trên địa bàn.

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, sau hơn một tháng tăng cường công tác tuần tra công khai, quây ráp, mật phục trên các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn 50 vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng và trộm cắp tài sản; vận động quần chúng nhân dân giao nộp 1 súng hơi, 1 súng tự chế, 2 súng quân dụng, 1 vũ khí thô sơ, 13 viên đạn các loại. Lực lượng Công an đã xác lập, điều tra, khám phá 14 chuyên án, bắt 38 đối tượng; trong đó có 1 chuyên án tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, 2 chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao; bắt và vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã lẩn trốn lâu năm, 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; 103 vụ, 295 đối tượng đánh bạc, thu hơn 250 triệu đồng, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 24 vụ, 96 đối tượng, xử lý hành chính 79 vụ, 199 đối tượng. Xử lý hành chính 167 vụ, 210 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; lập hồ sơ đưa 13 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; 43 đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo các Nghị định của Chính phủ.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, Công an tỉnh đã khám phá 3 chuyên án, bắt 3 đối tượng phạm tội về kinh tế; điều tra làm rõ khởi tố 5 vụ, 11 đối tượng phạm tội về tham nhũng, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, vận chuyển cá thể động vật thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Xử lý hành chính 61 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn, mác hàng hoá, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng hoá không có nguồn gốc xuất xứ, phạt 88,1 triệu đồng; 73 vụ vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xả thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép, phạt gần 100 triệu đồng. Phát hiện 74 vụ, bắt 77 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép, thu 377,8kg pháo các loại. Trong đó, đã khởi tố 27 vụ, 29 đối tượng; xử lý hành chính 47 vụ, 48 đối tượng, phạt tổng số tiền 51 triệu đồng. Điển hình như Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, khởi tố 2 vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ về hành vi cấp, bán đất trái thẩm quyền của cán bộ thôn tại 2 xã Tam Thanh và Thành Lợi (Vụ Bản); khởi tố 7 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Công an huyện Vụ Bản bắt quả tang đối tượng Khiếu Quốc Cường, sinh năm 1992, trú tại xã Yên Phúc (Ý Yên) đang chở trên xe mô tô 18 giàn pháo nổ có tổng trọng lượng 25,731kg. Đấu tranh khai thác mở rộng, Công an huyện Vụ Bản bắt thêm đối tượng Nguyễn Quang Tùng, sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Hào (Vụ Bản), thu giữ thêm 29,435kg pháo nổ. Công an Thành phố Nam Định đấu tranh chuyên án 178G với các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bao gồm lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Bắt đối tượng Trần Văn Phúc, sinh năm 1969, trú tại phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Định) đang đóng gói mì chính từ bao bì in chữ Trung Quốc sang các gói nhãn hiệu mì chính Ajinomoto, Miwon và sang, chiết hạt nêm từ bao nhãn hiệu Bếp Ta, Bếp Việt sang các gói nhỏ nhãn hiệu Knorr. Lực lượng Công an đã thu 503 gói mì chính, hạt nêm thành phẩm nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, Knorr; 36 bao mì chính Trung Quốc loại 25 kg/bao; 10 bao mì chính không nhãn mác loại 25 kg/bao; 20 bao hạt nêm loại 20 kg/bao; 2 bao hạt nêm, mì chính đang đóng gói dở; tổng trọng lượng hơn 1.800kg cùng 8kg vỏ bao bì; 1 máy dán, ép túi và nhiều loại dụng cụ khác. Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Phúc để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã xác lập, đấu tranh khám phá 12 chuyên án, bắt 15 đối tượng; triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Lập hồ sơ đề nghị truy tố 113 vụ, 116 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 4.721 gam heroin, 7.856 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp khác cùng nhiều vật chứng có liên quan. Phát hiện, xử lý hành chính 228 vụ, 228 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập 22 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; 152 hồ sơ người nghiện ma túy vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 130 người nghiện vào diện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo các Nghị định của Chính phủ. Tiêu biểu là chuyên án 218T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định, bắt 2 đối tượng ở huyện Hải Hậu, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 84 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Công an Thành phố Nam Định đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, mua, bán trái phép chất ma túy tổng hợp số lượng lớn theo tuyến Hải Phòng - Nam Định; bắt 1 đối tượng trú tại quận Lê Chân (Thành phố Hải Phòng); thu 5kg ma túy tổng hợp và 1 xe ô tô. Lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra, phát hiện đối tượng Trịnh Quốc Hưng, sinh năm 1975, ở phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 317 viên nén có trọng lượng 120,796 gam, 4 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 43,204 gam và 89 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Trịnh Quốc Hưng, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 935 viên nén có trọng lượng 351,238 gam và 6 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 183,175 gam.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trong những ngày Tết đang được lực lượng Công an tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý hành chính 142 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm các quy định của pháp luật, phạt tiền 108,5 triệu đồng. Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh ban hành Công văn số 58 về thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả của lực lượng dân phòng; xử lý 61 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 83 về thực hiện công tác xét giảm án nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục can phạm nhân; đảm bảo tuyệt đối an toàn Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử lý 5.582 trường hợp vi phạm, phạt 2 tỷ 927 triệu đồng với các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã đến rất gần. Vì vậy mỗi người dân phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chủ quan mất cảnh giác trước các nguy cơ tội phạm, cháy nổ, mất an toàn giao thông, tạo không khí vui tươi, hạnh phúc, đầm ấm, đoàn tụ đến với mỗi người, trong mọi gia đình./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com