Chăm lo Tết cho người lao động

07:01, 30/01/2019

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp Công đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động, trong đó đặc biệt quan tâm đến những lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh ở thành phố. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ năm 2014, “Tết sum vầy” được triển khai thực hiện với mong muốn mang đến cho mỗi công nhân, người lao động một cái tết ấm cúng, sum vầy với gia đình, người thân, bạn bè.

Hằng năm vào dịp trước Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động chăm lo tới các gia đình công nhân, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, các cán bộ công đoàn chuyên trách đã nghỉ hưu, gia đình chính sách. Các cấp Công đoàn trong tỉnh cùng với các cơ quan, doanh nghiệp nỗ lực tìm mọi nguồn hỗ trợ để thưởng, tặng quà Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, căn cứ Kế hoạch số 88 ngày 28-11-2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và tiếp tục chủ đề công tác “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động và tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, để đảm bảo mọi người lao động đều được vui Tết, đón Xuân, các cấp Công đoàn đã tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể, người sử dụng lao động tổ chức “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” nhằm phát huy tối đa nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động; tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, làm cho đoàn viên, người lao động thấy được tổ chức Công đoàn thực sự là "tổ ấm", là chỗ dựa tin cậy và là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, từ đó tạo sự gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định, Khu công nghiệp Hòa Xá (Thành phố Nam Định) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 600 công nhân lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định, Khu công nghiệp Hòa Xá (Thành phố Nam Định) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 600 công nhân lao động.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên chợ Tết bán hàng giảm giá đối với các mặt hàng tết phục vụ đoàn viên và người lao động trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ của công nhân lao động. Ngoài ra, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân để có thêm lợi ích cho đoàn viên và người lao động tổ chức các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán 2019 được tốt hơn. Các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động năm nay tiếp tục chú trọng các vấn đề: tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động; kiểm tra, giám sát việc chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động và giải quyết tranh chấp lao động. Nhiều Công đoàn cơ sở chủ động nắm số lượng đoàn viên và người lao động có nhu cầu về quê nghỉ Tết để vận động tài trợ, mua vé tàu xe cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoặc tổ chức thuê xe đưa, đón công nhân về quê ăn Tết và trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết. Đối với đoàn viên và người lao động không về quê đón Tết, các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan đa dạng hóa các hình thức vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, ca hát, văn nghệ đón giao thừa, mừng Đảng, mừng Xuân cho đoàn viên và người lao động ở lại trong dịp Tết. Sau Tết có các hoạt động đón đoàn viên và người lao động trở lại doanh nghiệp, tạo không khí phấn khởi đối với người lao động đi vào sản xuất, kinh doanh trong một năm mới. Đối với những công việc đặc thù, đoàn viên và người lao động vẫn phải làm việc trong những ngày Tết, ngoài việc trả lương theo quy định của pháp luật, Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động có các hình thức động viên như: thưởng, tặng quà, mừng tuổi… Đặc biệt, Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 sẽ được tổ chức tại tất cả các cấp Công đoàn trong tỉnh từ ngày 15-1-2019 đến 30-1-2019 (tức từ ngày mùng 10 đến 25-12 âm lịch). Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực với các hoạt động: trao tặng quà Tết, vé xe, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tổ chức chương trình văn nghệ (múa, hát, hài kịch), chương trình trò chơi (các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, bốc thăm trúng thưởng, cắm hoa ngày Tết…). Đến nay, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình "Tết sum vầy" năm 2019 cho công nhân lao động. Tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động các huyện Hải Hậu, Xuân Trường. Tại các khu, cụm công nghiệp thuộc thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 600 công nhân lao động với nhiều hoạt động như: tặng quà, vé tàu xe cho công nhân ở xa về quê ăn tết; trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 30 triệu đồng; tôn vinh, trao thưởng cho cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; tặng quà cho con công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, con công nhân lao động vượt khó học giỏi… với tổng số 500 suất quà. Liên đoàn Lao động Thành phố Nam Định phối hợp với Công ty cổ phần Nam Tiệp tổ chức chương trình “Tết sum vầy" cho 300 công nhân lao động tại trụ sở chính của Công ty tại cụm công nghiệp An Xá; tổng số phần quà trao tại chương trình có 144 suất, trong đó 110 suất trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 34 suất trao thưởng cho công nhân lao động tiêu biểu.

Tết đến, Xuân về, với sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn và các đơn vị, doanh nghiệp, tin tưởng rằng, niềm hạnh phúc đón Xuân vui Tết của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh ta sẽ thật trọn vẹn, đầm ấm./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com