Chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

08:01, 29/01/2019

Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các đối tượng được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Câu lạc bộ Golf Hội đồng hương Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà Tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Câu lạc bộ Golf Hội đồng hương Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà Tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phạm Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Chăm lo Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách, tỉnh đã trích ngân sách trên 25,3 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Để việc hỗ trợ Tết được kịp thời, đúng đối tượng, ngay từ tháng 12-2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố tích cực triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Các địa phương rà soát các đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là diện đối tượng chính sách được tặng quà của Chủ tịch nước, đảm bảo đúng, không bỏ sót đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết; thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chế độ cho các gia đình chính sách, người nghèo theo quy định. Với các đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và các hộ nghèo trên địa bàn, các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà theo khả năng ngân sách của địa phương. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh có trên 63 nghìn đối tượng chính sách, người có công được Chủ tịch nước tặng quà, với tổng số tiền khoảng 12,6 tỷ đồng. Trong đó có gần 1.400 đối tượng chính sách, người có công được tặng quà mức 400 nghìn đồng/suất, là các diện đối tượng: Người hoạt động kháng chiến trước ngày 1-1-1945 đang được hưởng ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi; thân nhân 2 liệt sĩ trở lên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thương binh, bệnh binh mất 81% sức khỏe trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học giảm 81% sức khỏe trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện đối tượng người có công thì chỉ hưởng một suất quà. Các đối tượng chính sách, người có công khác (khoảng 61,6 nghìn đối tượng) được tặng quà của Chủ tịch nước mức 200 nghìn đồng/suất. Cùng với quà của Chủ tịch nước, tỉnh đã dành ngân sách tặng quà cho đối tượng chính sách, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng, với tổng trị giá gần 12,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách, xong trước ngày 30-1-2019 (tức 25 tháng Chạp). Từ ngày 22-1-2019 (tức 17 tháng Chạp), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở các huyện, thành phố. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các Trung tâm nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội trong tỉnh; tặng quà 6 Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng ở ngoài tỉnh và các thương, bệnh binh người Nam Định được nuôi dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, Tết năm nay, tỉnh trợ cấp cho 79.800 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên trên địa bàn được trợ cấp mức 150 nghìn đồng/người (trường hợp đối tượng được hưởng nhiều diện trợ cấp xã hội khác nhau thì chỉ được hưởng một suất trợ cấp); gần 2.000 hộ quá nghèo được trợ cấp mức 200 nghìn đồng/hộ, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Số quà Tết của Chủ tịch nước và UBND tỉnh tặng cho gia đình đối tượng chính sách, liệt sĩ, thương binh và hộ nghèo cũng được các địa phương trao sớm đến các đối tượng. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định, giúp các đối tượng có thêm điều kiện đón Tết, vui Xuân. Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 32.300 người cao tuổi (ở các tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi) được hưởng chế độ chúc thọ. Các cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, tặng quà gồm 700 nghìn đồng tiền mặt và 5m vải lụa điều; các cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, tặng quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 150 nghìn đồng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đảm bảo đúng, không bỏ sót đối tượng; thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chế độ cho các gia đình chính sách, người nghèo theo quy định.

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Trung ương và của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đều tặng quà cho đối tượng chính sách, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, người kém may mắn trên địa bàn; tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh theo hướng thu hút thêm nhiều nguồn lực từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tập thể, các nhà hảo tâm cùng chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh... đã tổ chức đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, các hoạt động thiện nguyện với nhiều chương trình như: “Áo ấm mùa đông”, “Bánh chưng xanh”, “Tết cho trẻ em nghèo”… tiếp tục thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Tính đến ngày 28-1-2019, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tài trợ trên 3.000 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng.

Những phần quà Tết trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thể hiện tấm lòng tri ân với những gia đình có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và chia sẻ với những người kém may mắn trong cuộc sống, đem đến nguồn động viên cho mỗi gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc./. 

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com