Công an Xuân Trường giữ gìn an ninh trật tự

07:12, 03/12/2018

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Công an tỉnh phát động, ngay từ đầu năm 2018, Công an huyện Xuân Trường đã triển khai, thực hiện nghiêm túc gắn với các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an Nhân dân và ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; chủ động tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 12 về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai nhiều giải pháp hiệu quả bảo đảm an ninh xã hội; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội. Chính vì vậy, tổng số vụ phạm pháp hình sự trong những tháng đầu năm đã giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công an huyện Xuân Trường triển khai kế hoạch nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm.
Công an huyện Xuân Trường triển khai kế hoạch nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm.

Thượng tá Mai Đại Trưng, Trưởng Công an huyện Xuân Trường cho biết: Bám sát đặc điểm của địa bàn nơi có một số lễ hội lớn như hội Chùa Keo, xã Xuân Hồng; hội làng An Cư, xã Xuân Vinh; hội Chùa Xuân Bảng, Thị trấn Xuân Trường và một số nghi lễ diễn ra ở Tòa Giám mục Bùi Chu thu hút đông đảo du khách, tín đồ khắp nơi về tham dự, các đối tượng trộm cắp di động đã chen lấn vào đám đông móc túi, cướp giật hoặc lợi dụng sơ hở khi gia chủ vắng nhà, tình trạng mất cảnh giác ở các bãi gửi xe công cộng để lấy trộm phương tiện, tài sản, gây bất an trong quần chúng nhân dân. Trước thực trạng này, lực lượng Công an đã tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở, các ban quản lý di tích và chức sắc tôn giáo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp thời những vụ việc nổi cộm không để lây lan ra diện rộng. Tiêu biểu như ngày 27-2-2018, Công an huyện đã phá chuyên án, truy xét, làm rõ đối tượng Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 21-8-2001, trú tại xóm 12, xã Xuân Phong thực hiện các vụ trộm cắp tài sản bao gồm điện thoại, laptop, xe máy điện, tiền mặt xảy ra tại xóm 6, xã Xuân Vinh; xóm 12B, xã Xuân Kiên với tổng giá trị tài sản trộm cắp khoảng 14,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Ánh Tuyết, thu hồi tài sản bị trộm cắp trả lại cho người bị hại. Khoảng 9 giờ 30 ngày 26-10-2018, tại xóm 2, xã Xuân Hồng, tổ tuần tra Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Mến, sinh năm 1974, trú tại thôn 4, xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) trộm cắp tài sản bằng hình thức móc trộm điện thoại di động Iphone 6 Plus của chị Trần Thị Tâm, sinh năm 1993, ở tổ dân phố Lâm Khang, Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy). Khoảng 14 giờ ngày 31-10-2018, tại khu vực nhà ông Hoàng Thọ Tuyên, ở tổ 6, Thị trấn Xuân Trường, quần chúng nhân dân đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Mai Thế Dũng, sinh năm 1996, ở thôn Bình An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư (Thái Bình); Phạm Bá Lâm và Trần Đức Bình đều sinh năm 2000, ở xóm 2, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang bê trộm chiếc tivi LG 43 inch, trị giá hơn 5 triệu đồng của nhà ông Tuyên. Công an huyện Xuân Trường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng và Lâm, ra quyết định truy nã đối với Bình. Bên cạnh đó, tình trạng cướp giật tài sản trên các trục đường giao thông vắng người qua lại cũng là nỗi trăn trở của ngành chức năng huyện Xuân Trường. Tập trung mai phục, truy quét, lực lượng Công an đã bắt giữ được những kẻ gian; trong đó có một đối tượng đã thực hiện tới 6 vụ cướp giật từ đầu năm đến nay trên các tuyến đường qua địa bàn các xã: Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Bắc cướp số tiền gần 30 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có giá trị như điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân. Công an huyện Xuân Trường đã bắt giữ đối tượng Vũ Quang Hiếu, sinh năm 1991, ở xóm Bắc, xã Xuân Phương xử lý nghiêm minh trước pháp luật.  

Tội phạm phi truyền thống là hình thái mới xuất hiện trên địa bàn, khi đối tượng trộn cắp không phải là những kẻ nghiện hút ma túy, ăn chơi lêu lổng, không có việc làm mà còn diễn ra với người có thân nhân tốt, có trình độ cao, có việc làm ổn định nhưng chỉ vì máu tham nên đã gây ra các vụ trộm cắp khiến lực lượng chức năng rất khó điều tra, phát giác. Điển hình là vào khoảng 9 giờ 30 ngày 3-4-2018, tại nhà gửi xe Bệnh viên Đa khoa huyện Xuân Trường, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu là kỹ sư Kiến trúc đang tham gia xây dựng các hạng mục công trình tại đây đã lợi dụng sơ hở giật cốp xe mô tô nhãn hiệu Honda Click của chị Đinh Thị Hạnh, chiếm đoạt số tiền khoảng 82 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Vụ trộm chim cảnh do Trần Lệnh Hải, sinh năm 1984, trú tại 27/241 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên (TP Nam Định) thực hiện tại nhà chị Đinh Thị Vui, xã Xuân Tiến; Đoàn Văn Đường, Thị trấn Xuân Trường; Ngô Quang Tuyến, xã Xuân Tiến với tổng giá trị chim cảnh bị trộm cắp khoảng 26 triệu đồng đã bị phác giác. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định đối tượng Hải đã liều lĩnh đột nhập các gia đình trên trộm cắp chỉ vì mục đích mê chơi chim cảnh.

Song song với các vụ việc nổi cộm, vi phạm nghiêm trọng ANTT được tập trung khám phá, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trong những tháng đầu năm 2018, Công an huyện Xuân Trường đã tiến hành gọi, răn đe trên 700 lượt đối tượng hình sự, ma túy; lập 56 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111 của Chính phủ; lập 40 hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị TAND huyện ra quyết định đưa 12 đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc; bắt, vận động 6 đối tượng truy nã. Phối hợp với các ban, ngành hữu quan, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh phá 4 chuyên án, 5 ổ nhóm hình sự gồm 16 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; xử lý hành chính 55 vụ, 79 đối tượng đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Trên lĩnh vực ngăn chặn tội phạm ma túy, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 101 vụ, 110 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu 13,536 gam hê-rô-in, 17,838 gam mê-tham-pe-ta-mi-ne, 0,347 gam MDMA nhằm giữ vững ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com