"Bạn giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai"

08:11, 30/11/2018

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đội viên, thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi, từ năm học 2015-2016, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến (Xuân Trường) đã triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Bạn giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai”. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học, khơi dậy tinh thần tự học, tự phấn đấu của mỗi đội viên.

Liên Đội Trường THCS Xuân Tiến (Xuân Trường) trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt dịp khai giảng năm học 2018-2019.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Liên Đội Trường THCS Xuân Tiến (Xuân Trường) trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt dịp khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Em Phạm Thị Hạnh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Xuân Tiến sinh ra đã có hoàn cảnh không may mắn như nhiều bạn học cùng trang lứa. Em bị khuyết tật bẩm sinh, chỉ có một tay, gia đình lại thuộc hộ cận nghèo. Vượt qua những mặc cảm, mỗi ngày Hạnh đều vui vẻ đến trường với mong ước được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Chăm chỉ, chịu khó, nhiều năm liền, Hạnh đạt danh hiệu học sinh giỏi, là niềm tự hào của thầy cô giáo, bạn bè trong lớp. Để động viên Hạnh, Liên đội trích quỹ học bổng từ CVĐ “Bạn giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” tặng Hạnh 2 “Đàn gà khăn quàng đỏ”, 1 chiếc xe đạp, toàn bộ vở viết, áo đồng phục, một bộ sách giáo khoa. Phạm Thị Hạnh xúc động chia sẻ: “Em xin chân thành cảm ơn tình cảm mà bạn bè, các thầy cô giáo trong trường dành cho. Em hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng, tình yêu thương của mọi người”. Nhiều học sinh Trường THCS Xuân Tiến khi được hỏi đều rất nể phục, lấy tấm gương của Bùi Thị Duyên, học sinh lớp 9A là mục tiêu phấn đấu. Mồ côi bố, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo song không vì vậy mà Duyên nản lòng. Luôn xác định, chỉ có cố gắng học và học thật giỏi mới có thể bù đắp lại những vất vả, tảo tần của mẹ nên Duyên rất chăm học. Hằng ngày, cô học trò nhỏ đều đặn đến trường, chăm chú nghe giảng và tiếp thu các bài học mới để có kết quả học tập tốt nhất. Ngoài giờ học, Duyên còn tranh thủ làm việc nhà để đỡ đần mẹ. Nhìn Duyên bé nhỏ so với các bạn học cùng tuổi lại đảm đương nhiều phần việc của người lớn, mọi người càng cảm phục nghị lực của em. Những cố gắng, nỗ lực trong học tập của Bùi Thị Duyên được đền đáp xứng đáng. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi của lớp, của trường, tham gia thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện. Đồng cảm cùng những khó khăn, chia sẻ bớt gánh nặng với Duyên và gia đình, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến trích quỹ “Bạn giúp bạn tới trường, cùng hướng tới tương lai” tặng em 2 “Đàn gà khăn quàng đỏ”, một chiếc xe đạp, toàn bộ vở viết, áo đồng phục và 1,7 triệu đồng. “Được nhận học bổng từ chương trình là sự động viên khích lệ kịp thời để em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, trước hết để mẹ em vui lòng, sau đó là không phụ sự tin tưởng, yêu mến của bạn bè, thầy cô”, Duyên nói.

Triển khai CVĐ “Bạn giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai”, Liên đội đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa của chương trình. Từ đó, nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm của đội viên, giáo viên đối với những học sinh có hoàn cảnh kém may mắn; vận động đội viên đóng góp để duy trì nguồn quỹ hoạt động cho mô hình. Cụ thể, Liên đội đã vận động mức đóng góp 2.000 đồng/đội viên/lần vận động cho từng trường hợp cụ thể; gây quỹ từ các hoạt động thu gom phế liệu, làm kế hoạch nhỏ, triển khai các mô hình hỗ trợ như: “Bánh chưng xanh - dành yêu thương”, “Tiếng trống sạch trường - Bì giấy vụn kế hoạch nhỏ”; “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Ki ốt Liên đội”; “Vé số hoa điểm mười”…  Đây được coi là nguồn quỹ chính để duy trì chương trình. Ngoài việc gây quỹ để ủng hộ bằng tiền mặt, giáo viên phụ trách các chi đội còn vận động mỗi đội viên quyên góp ít nhất 1 đồ dùng học tập, sách giáo khoa, quần áo mới hoặc còn sử dụng được. Phần lớn kinh phí được trích để trao học bổng, quà hỗ trợ các đối tượng đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội và các đội viên ở những vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Một phần nữa để tổ chức các sân chơi văn hóa, văn nghệ cho đội viên, thiếu nhi, qua đó bồi dưỡng tâm hồn, đạo đức, lối sống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Bên cạnh việc huy động đóng góp từ đội viên, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến còn kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa, các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm. Đối tượng mà CVĐ “Bạn giúp bạn tới trường, cùng hướng tới tương lai” hướng tới để giúp đỡ là học sinh mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật… Đây đều là những tấm gương nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh…, là tấm gương sáng cho đội viên, thiếu nhi noi theo. Để lựa chọn đúng các trường hợp cần hỗ trợ, Liên đội tiến hành rà soát, lựa chọn những học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đạt học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt lập danh sách tặng quà, học bổng. Mức hỗ trợ học bổng ít nhất từ 1,5 triệu đồng trở lên. Thực hiện CVĐ, 100% đội viên Liên đội THCS Xuân Tiến đã tham gia ủng hộ tiền tiết kiệm, quyên góp những vật phẩm, đồ dùng học tập có thể sử dụng. Triển khai liên tục từ năm học 2015-2016, đến nay có 10 đội viên được nhận đàn gà trong mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ” với tổng giá trị 7,5 triệu đồng; có 22 đội viên có hoàn cảnh đặc biệt được nhận hỗ trợ với tổng số tiền đã trao tặng là 36 triệu đồng; có hàng trăm lượt đội viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng vở viết, áo và mũ đồng phục nhân dịp năm mới với giá trị mỗi suất quà 220 nghìn đồng. Ngoài ra liên đội còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho 1 trường hợp đội viên là em Nguyễn Duy Đan, học sinh lớp 8E bị bệnh rối loạn máu không đông với số tiền trên 8 triệu đồng. Riêng năm học 2017-2018, từ chương trình “Bạn giúp bạn tới tường, cùng hướng tới tương lai”, Liên đội đã vận động được 600 quyển vở kẻ ngang, 30 áo, mũ đồng phục nhà trường, tổng giá trị 6,5 triệu đồng để tặng 30 đội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới; hỗ trợ 4 đội viên có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền trên 6 triệu đồng. Đây thực sự là một món quà lớn tiếp thêm sức mạnh, nguồn động lực dành cho các em học sinh, đội viên có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn của Liên đội vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Từ mô hình điểm được triển khai hiệu quả tại Liên đội Trường THCS Xuân Tiến, trong năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, CVĐ “Bạn giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” ở Liên đội Trường THCS Xuân Tiến là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua chương trình, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương học sinh đã khắc phục khó khăn vươn lên học tốt; giáo dục đội viên về tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, sẻ chia đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Kết quả thực hiện CVĐ còn góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Xuân Tiến nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com