Hội Cựu chiến binh Thị trấn Cát Thành tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

08:11, 28/11/2018

Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) có tỉnh lộ 53 chạy qua, 2 bến đò ngang qua sông Ninh Cơ. Trên địa bàn thị trấn có các trường trung cấp nghề, THPT và CCN Ninh Cơ nên hằng ngày mật độ người tham gia giao thông đông. Những năm qua, Hội CCB Thị trấn Cát Thành đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông và đảm bảo ATGT trên các tuyến đường chạy qua địa bàn. 

Hội CCB thị trấn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ban ATGT thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về việc đảm bảo ATGT, tổ chức 32 buổi tuyên truyền thu hút 25.347 lượt người tham gia là cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân, học sinh, sinh viên các nhà trường, công nhân của CCN. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không lấn chiếm làn đường, không vượt ẩu, không chạy xe quá tốc độ, không lạng lách, đánh võng, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Qua các buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Hội CCB thị trấn còn phối hợp với ngành văn hóa thông tin kẻ vẽ nhiều pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm cũng như ở các tổ dân phố để người dân nắm rõ các quy định về việc chấp hành giao thông. Tại mỗi khu dân cư đã chọn các CCB tiêu biểu của các chi hội làm nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Hằng năm, Hội CCB thị trấn đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội, cam kết hội viên và người thân hội viên không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện văn hoá giao thông, sau đó từng chi hội phổ biến và yêu cầu gia đình CCB đăng ký với chi hội không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, 100% gia đình CCB tham gia ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên thị trấn và các tổ dân phố tổ chức 125 buổi tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự và nhắc nhở việc bảo đảm an ninh, chấp hành giao thông trên địa bàn thị trấn thu hút 9.765 lượt người tham gia. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 30 buổi vận động, giải tỏa giao thông những nơi vi phạm trên đường tỉnh lộ 53, mặt đê sông Ninh Cơ và 2 đò ngang với 1.350 lượt người tham gia không để lấn chiếm lòng lề đường buôn bán ảnh hưởng đến giao thông. Phối hợp với Công an và Ban ATGT tham mưu cho chính quyền tổ chức gặp các chủ phương tiện, lái xe và chủ lái đò để phổ biến, quán triệt công tác ATGT và các quy định của địa phương nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, Hội CCB thị trấn thường xuyên duy trì 4 tổ tự quản với 36 thành viên để giữ vững trật tự giao thông trên các khu vực trọng điểm của huyện. Các thành viên trong tổ thường xuyên nhắc nhở người tham gia giao thông khi đi làm vào giờ tan tầm. Phối hợp với lực lượng Công an giải quyết giao thông khi có va chạm xảy ra và kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đến nay, việc nhận thức của người dân khi tham gia giao thông được nâng lên, Hội CCB thị trấn không có hội viên và người thân vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, hội viên CCB đã góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. 100% hội viên CCB và gia đình CCB đều chấp hành tốt các quy định, trật tự về ATGT, góp phần làm giảm tai nạn giao thông. Hằng năm, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu là các chi hội: Bắc Lương, Liên Phú, Hòa Phong và Trường THPT Trực Ninh A. Hội CCB Thị trấn Cát Thành được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen… Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết: Những năm qua, Hội CCB thị trấn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thị trấn thực hiện tốt phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT, triển khai tới các chi hội, cử người tham gia tuần tra, kiểm soát về ATGT cho người tham gia giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ một số biển hiệu, bàn ghế… đặt sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, bảo vệ hiện trường, đưa người đi cấp cứu khi có tai nạn giao thông góp phần giảm tình trạng mất an toàn giao thông tại địa phương…

Thời gian tới, Hội CCB thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT, lấy các khu dân cư làm địa bàn trọng tâm triển khai, chú trọng vào những điểm giao thoa giữa các khu dân cư phức tạp, động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào giữ gìn trật tự ATGT, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com