Giúp người nghèo an cư

08:10, 22/10/2018

Nhằm tạo điều kiện cho người nghèo an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động từ các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp đã huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giúp người nghèo sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở xã Xuân Phú do Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở xã Xuân Phú do Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Loan, 75 tuổi ở xã Xuân Phú (Xuân Trường) là một trong những gia đình được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Trước kia bà phải sống trong căn nhà dột nát, những lúc mưa bão phải đi ở nhờ nhà người quen, số tiền ít ỏi bà cố gắng kiếm được từ mấy luống rau cũng chỉ đủ sống qua ngày. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện với số tiền 20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã 5 triệu đồng cộng với số tiền họ hàng giúp đỡ, bà đã xây lại được ngôi nhà khang trang như hiện nay. Khởi công từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2018, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng diện tích 40m2 có trị giá trên 40 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn đối với bà Loan, giúp bà và người thân yên tâm về cuộc sống lúc tuổi già. Hay trường hợp gia đình anh Lương Ngọc Tiến, ở phường Năng Tĩnh (TP Nam Định) là hộ nghèo, bản thân anh bị mất khả năng lao động, vợ thì không có việc làm ổn định, 2 con đang tuổi ăn học nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh 20 triệu đồng làm “đòn bẩy” huy động thêm các nguồn lực giúp anh xây dựng ngôi nhà mới. Anh Tiến cho biết: Trước đây gia đình tôi ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, chật hẹp nên khi có mưa to, gió lớn, tôi rất lo lắng. Sau khi có nguồn vốn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình tôi cố gắng xây dựng ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Đây là niềm động viên lớn giúp gia đình tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống… Đó là hai trong rất nhiều trường hợp các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh mới được sự giúp đỡ xây dựng Nhà Đại đoàn kết.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về công tác giúp đỡ người nghèo. MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” ngày càng phát triển, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo. Nhằm tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay giúp cho người nghèo có cuộc sống ổn định, hằng năm, MTTQ đã phát động đợt cao điểm từ 17-10 đến 18-11 để vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động dành ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trích quỹ phúc lợi, lợi nhuận để ủng hộ, các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận giúp đỡ các địa phương, cơ sở, xây dựng Nhà Đại đoàn kết, xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo… Đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh đạt trên 6 tỷ 291 triệu đồng (trong đó cấp tỉnh 111,67 triệu đồng, cấp huyện trên 209 triệu đồng, cấp xã gần 1 tỷ 761,8 triệu đồng, dư quỹ 3 cấp trên 4 tỷ 209 triệu đồng). Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ làm 13 Nhà Đại đoàn kết trị giá 103 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 2 nhà trị giá 8 triệu đồng, giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất 5 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo 7,6 triệu đồng… Bên cạnh đó, thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong toàn tỉnh có những hành động thiết thực chăm lo cho 239.465 đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo... với tổng số tiền trị giá gần 83 tỷ 760 triệu đồng. Tiêu biểu như Sở LĐ-TB và XH đã trích ngân sách tỉnh thăm và tặng quà 99.629 đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 27.510 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với số tiền trị giá trên 12 tỷ đồng. Hội Nông dân các cấp đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng 447 suất quà cho các hộ nghèo với số tiền trị giá trên 200 triệu đồng. Các cấp Hội CCB chủ động nắm chắc tình hình đời sống của gia đình cán bộ, hội viên và thực hiện tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi, động viên 3.750 trường hợp, với tổng trị giá 456,6 triệu đồng cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Các cấp Hội Chữ thập đỏ đã thăm và tặng quà cho 36.677 người là hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn với tổng số tiền 12,176 tỷ đồng. Hội Khuyến học tỉnh thăm và tặng quà cho 304 cháu là học sinh mồ côi cha mẹ trong toàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội Người cao tuổi tỉnh thăm và tặng quà 70 người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng... Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo như: Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Hà Nam tổ chức trao 100 suất quà từ thiện “Ấm tình mùa xuân - Mậu Tuất 2018” tại Nam Định cho các đối tượng là người già neo đơn và trẻ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 1.000 suất quà cho người nghèo trị giá 500 triệu đồng. Ngân hàng NN và PTNT tỉnh ủng hộ 470 suất trị giá 141 triệu đồng...

Từ phong trào xây dựng Nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp đã thể hiện được tính nhân văn sâu sắc, đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần tạo động lực giúp người nghèo vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com