Phát huy sức mạnh của thanh niên trong thời kỳ mới

08:10, 15/10/2018

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, những năm qua, các cấp Hội LHTN tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động của tuổi trẻ, xung kích sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách xã Nam Mỹ (Nam Trực).
Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách xã Nam Mỹ (Nam Trực).

Huy động sức mạnh của thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do Đoàn, Hội phát động như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Theo đó, nhiều hoạt động lớn vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại địa phương được các cấp Hội quan tâm triển khai hoặc phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực và ý nghĩa xã hội cao. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 1.752  đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, tổng trị giá trên 420 triệu đồng; trao 500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; trao tặng 284 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và ngư dân nghèo với số tiền 150 triệu đồng; phát 5.000 suất cháo và 3.215 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động trên đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN)... Một số đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến như Hội LHTN các huyện: Xuân Trường, Nam Trực, Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định... Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Nam Định, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Báo Tiền Phong tổ chức “Ngày chủ nhật đỏ năm 2018”. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức, vận động hội viên, ĐVTN tham gia hiến máu. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh hiến 3.215 đơn vị máu. Tiêu biểu là các đơn vị Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng, Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, Hội LHTN huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh… Hoạt động xung kích bảo vệ môi trường được các cấp Hội trong tỉnh xung kích triển khai hiệu quả với việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, duy trì chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện” và ngày “Chủ nhật xanh”, gồm các nội dung: ra quân trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, vệ sinh cơ quan, trường học, đài tưởng niệm, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường… Cũng trong những tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN trong toàn tỉnh trồng được hơn 6.000 cây xanh, làm vệ sinh môi trường 45km bờ kè đê biển, đường trục xã và sông trục xã, thu gom xử lý trên 20 tấn rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường chính tại các thị trấn với sự tham gia của trên 42 nghìn lượt hội viên, ĐVTN. 100% các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thu hút khoảng 30 nghìn lượt ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia... Đẩy mạnh chương trình “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, tổ chức Hội các cấp xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Những tháng đầu năm, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã tổ chức 142 hoạt động thu hút 1.364 ĐVTN tham gia; tiếp tục duy trì 16 đội hình tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và 5 phường trung tâm thành phố, đảm nhận hướng dẫn giao thông tại các chốt ngã tư trong thành phố, góp phần tích cực thay đổi về ý thức chấp hành luật giao thông của người dân khi tham gia giao thông...

Thực hiện hiệu quả 2 chương trình lớn của Hội LHTN Việt Nam phát động là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”, Hội LHTN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, vận động thanh niên hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Nhằm động viên thanh niên đến tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo 100% các cơ sở Hội thuộc các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các Ban CHQS thành lập tổ công tác nhằm nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và tiễn 2.600 tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn, Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tặng 768 sổ tiết kiệm và 2.600 suất quà cho các tân binh với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được thực hiện có hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội từng bước được đổi mới, đối tượng tiếp cận được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ chi hội theo địa bàn dân cư hoạt động kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích bước đầu được triển khai đạt kết quả tốt góp phần đưa tổ chức cơ sở Hội từng bước gần gũi, thu hút thanh niên. Các thành viên tập thể của Hội không ngừng được mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội tiếp tục được tăng cường. Bộ máy tổ chức Hội cũng như cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp Hội tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ Hội cơ sở; phát triển được 4.725 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 22.464 hội viên... Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, thời gian qua, Hội LHTN tỉnh còn quan tâm đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố quan tâm chú trọng đến các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tiêu biểu như Hội LHTN các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Vụ Bản tổ chức chương trình dạy nghề, tư vấn việc làm cho 215 hội viên, thanh niên. Hội LHTN Thành phố Nam Định tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 1.000 học sinh THPT...

Những kết quả mà tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để tổ chức Hội triển khai các nhiệm vụ mới trong thời gian tới; cổ vũ, động viên tinh thần xung kích của tuổi trẻ vươn lên xứng đáng là những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com