Công tác từ thiện, nhân đạo ở Giao Thủy

08:09, 25/09/2018

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội CTĐ huyện Giao Thủy đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp đỡ các hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Để cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, Hội CTĐ huyện đã gửi thư kêu gọi đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ, các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hưởng ứng tham gia. Hội CTĐ huyện còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm kêu gọi các nguồn tài trợ giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình, các đối tượng chính sách... Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã rà soát, lập danh sách các địa chỉ nhân đạo, tìm các nhà tài trợ trong và ngoài huyện để gửi thư mời tham gia hoạt động nhân đạo, kịp thời khen thưởng, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó, Hội CTĐ huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; trao học bổng cho học sinh nghèo; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo... Thông qua cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình như ông Nguyễn Văn Tuyến ở xóm 13, xã Giao Hương là một người giàu lòng nhân ái. Những năm qua, ông đã nhận giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng/năm. Ông cũng thường xuyên trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vươn lên đạt thành tích cao trong học tập vào mỗi dịp năm học mới và vào dịp các ngày lễ, tết. Ngoài ra, ông còn tham gia ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ làm đường giao thông, đóng góp cứu trợ lũ lụt, thiên tai, các quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam... với số tiền hàng chục triệu đồng. Hay Chùa Tiên Chưởng, xã Giao Châu là địa chỉ nhân đạo thường xuyên thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Nhiều năm qua nhà chùa đã tích cực hoạt động giúp đỡ, ủng hộ các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Với tấm lòng hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn, nhà chùa đã nhận hỗ trợ nuôi 6 cháu là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, tàn tật... với số tiền 120 nghìn đồng/cháu/tháng. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhà chùa đã trao tặng 400 suất quà cho 400 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với số tiền trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Kiên ở xóm 3 có con bị bệnh tim bẩm sinh với số tiền 1 triệu đồng... Ngoài công tác từ thiện, nhà chùa còn tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội do chính quyền, MTTQ phát động như quỹ vì người nghèo, quỹ Hội CTĐ, quỹ khuyến học... cũng như tham gia tích cực trong công tác cứu trợ đồng bào không may gặp thiên tai lũ lụt ở các tỉnh, thành phố trong cả nước... Với tinh thần "tương thân tương ái", các tổ chức, cá nhân đã gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, cuộc vận động có sức lan tỏa trong cộng đồng, đi vào chiều sâu thu hút sự tham gia của nhiều nhà hảo tâm. Theo báo cáo của Hội CTĐ huyện, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã huy động các đơn vị, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Hồng Thuận, Giao Tiến, Bình Hòa với số tiền trị giá 30 triệu đồng; Thượng tọa Thích Tâm Thuần (Trụ trì Chùa Diêm Điền) trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trị giá 100 triệu đồng; Chi hội CTĐ các cơ quan khối Đảng, Cty CP Công nghiệp và Thương mại Giao Thủy, Cty Gạch Tiến Tới trao tặng quà Tết 2018 cho người nghèo... Ngoài ra, Hội CTĐ huyện phối hợp với chương trình “Vòng tay nhân ái” của truyền hình Let’Viet trao tặng 80 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Giao Tân, Bình Hòa, Giao Yến, Giao Hải, Giao Long, Giao Thịnh.

Tổ chức động viên thăm hỏi 2 gia đình mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoành Sơn và Giao Hương với số tiền trị giá 1 triệu đồng. Hỗ trợ cho bà Đặng Thị Hời bị bệnh tâm thần ở xã Hoành Sơn xây nhà tình nghĩa trị giá 3 triệu đồng; Ban CHQS huyện đã trao tặng 2 suất học bổng cho 2 cháu là học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn đang học lớp 7 Trường THCS Giao Thủy đến năm 18 tuổi, mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng/cháu/năm học. Hoàn thiện 7 hồ sơ cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đề nghị Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tiếp tục tài trợ học bổng năm học 2018-2019 mỗi tháng 500 nghìn đồng/cháu. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Tháng nhân đạo năm 2018” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, trợ giúp trao quà cho các đối tượng khó khăn, học sinh xuất sắc trên địa bàn huyện. Tổng kết Tháng nhân đạo năm 2018, toàn huyện đã có 601 đối tượng được hỗ trợ với tổng trị giá 132,5 triệu đồng. Tiêu biểu như: Ông Bùi Văn Hiệp, xóm 4, xã Giao Hà tặng 125 suất quà trị giá 37,5 triệu đồng cho các đối tượng khó khăn trong xã; Hội CTĐ xã Giao Hương tặng 300 suất quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi vượt khó trị giá 20 triệu đồng; Hội CTĐ xã Giao Xuân vận động các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư tặng sổ tiết kiệm cho cháu Vũ Thị Thoa có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng; bà Trần Thị Hợi, xã Giao Tân tặng 9,8 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Trịnh Văn Nuôi xóm 6, xã Giao Tân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Với kết quả đạt được trong cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội CTĐ huyện đã thực hiện tốt vai trò là "cầu nối" giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com