Phát giác tội phạm từ mô hình ca-mê-ra an ninh

08:09, 24/09/2018

Phong trào lắp đặt ca-mê-ra an ninh tại các khu dân cư, địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh tuy mới phát triển hơn 2 năm trở lại đây nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia quản lý, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Chính vì vậy việc mở rộng phạm vi lắp đặt hệ thống ca-mê-ra an ninh, kết hợp với nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là mục tiêu đang được ngành Công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện.    

Công an phường Ngô Quyền (TP Nam Định) theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thông qua hệ thống ca-mê-ra giám sát.  Bài và ảnh: Xuân Thu
Công an phường Ngô Quyền (TP Nam Định) theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thông qua hệ thống ca-mê-ra giám sát. 

Trung tá Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường Ngô Quyền (TP Nam Định) cho biết: Phường Ngô Quyền được xác định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nơi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn bao gồm Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, tại đây còn có các địa điểm công cộng như đê sông Đào, chợ Cửa Trường, Giàn Leo, Vườn Cảnh và một số tuyến đường vắng có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng hoạt động cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, mại dâm, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ vào tình hình thực tế, năm 2016, Đảng ủy, UBND phường đã có nghị quyết và kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, tổ dân phố tích cực phối hợp với Công an phường tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ dân lắp đặt ca-mê-ra tại trụ sở, trước gia đình, đồng thời ủng hộ kinh phí xây dựng hệ thống giám sát chung. Tuyến đường Trần Quốc Toản, nơi có cổng chính vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chọn lắp đặt 5 chiếc ca-mê-ra giám sát đầu tiên. Tiếp đến là các tuyến đường Trần Phú, Tô Hiệu, Cửa Trường, Máy Tơ, Cột Cờ, Hoàng Hoa Thám, Đông Kinh Nghĩa Thục… Qua gần 2 năm phát động với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay phường Ngô Quyền đã lắp đặt được hơn 200 mắt ca-mê-ra tại các hộ dân và 40 mắt ở các địa điểm công cộng bao phủ toàn bộ 14 tuyến phố trên địa bàn. Hệ thống ca-mê-ra bên trong các cơ quan, đơn vị cũng không ngừng được bổ sung theo mật độ phù hợp, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 41 mắt, Cty CP Dệt lụa Nam Định 18 mắt, Bệnh viện Nhi 8 mắt, Liên đoàn Lao động tỉnh 5 mắt, Trụ sở phường Ngô Quyền 4 mắt. Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống ca-mê-ra công cộng đều được kết nối về Công an phường để theo dõi, xử lý. Thông tin tiếp nhận được đã hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt phá kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tiêu biểu như vào hồi 17 giờ 30 ngày 5-11-2017, ông Phạm Đình Chiến, sinh năm 1955, trú tại số 2A đường Đông Kinh Nghĩa Thục trình báo về việc bị mất xe máy biển kiểm soát 30H2-7883 để trước cửa nhà. Công an phường Ngô Quyền phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Nam Định) điều tra, rà soát hệ thống ca-mê-ra đã phát hiện, bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7, khu 4, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 8-10-2018, Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1959, có địa chỉ ở số 21/161 phố Cấm, phường Gia Viễn, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) dùng thủ đoạn đi xe máy cũ vào bãi gửi xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó đổi xe Honda SH màu trắng để dắt ra cổng. Qua hệ thống ca-mê-ra giám sát, lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Công an phường đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng, trả lại phương tiện cho người bị hại.

Xã Hải Xuân nằm ở vùng chân sóng của huyện Hải Hậu có diện tích tự nhiên gần 6km2, dân số hơn 9.000 nhân khẩu, trong đó 95% đồng bào theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trên lĩnh vực ANTT còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, chủ yếu do các đối tượng di động về gây án, trộm cắp trên địa bàn. Để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Ba an toàn về ANTT”, xã Hải Xuân đã bước đầu triển khai thành công mô hình ca-mê-ra an ninh bằng cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Công an xã đã xây dựng kế hoạch lắp đặt hệ thống ca-mê-ra an ninh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau khi thống nhất về chủ trương, Công an xã phối hợp với Đài truyền thanh xã, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền rộng rãi nên đã nhanh chóng thu hút được cán bộ, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Sau hơn 1 năm triển khai, bằng kinh phí xã hội hóa hơn 150 triệu đồng, 16 địa điểm trọng yếu ở Hải Xuân đã được lắp đặt 36 ca-mê-ra giám sát suốt 24 giờ trong ngày; mỗi điểm có từ 2 đến 3 mắt bố trí quan sát lẫn nhau, chống kẻ xấu phá hoại. Hình ảnh từ ca-mê-ra giám sát được truyền trực tiếp qua mạng internet về màn hình lớn đặt tại phòng thường trực Công an xã Hải Xuân, lưu giữ lâu dài phục vụ đấu tranh, xử lý đối tượng khi có yêu cầu. Chính vì vậy, ngày 30-5-2018, sau khi trích xuất ca-mê-ra tại khu vực cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân, lực lượng Công an đã sớm phát hiện, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Kim Văn Tưởng, sinh năm 1985 ở xóm Trần Hiềng, xã Hải Phú từng thực hiện hành vi phá khóa, đột nhập vào gia đình bà Nguyễn Thị Sinh, xóm Đông Châu, xã Hải Đông lấy cắp 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới bằng vàng và 500 nghìn đồng. Ngày 12-6-2018, Công an huyện Hải Hậu nhận được đơn đề nghị của anh Lê Văn Đoàn, sinh năm 1991 ở xóm 5, xã Hải Sơn với nội dung chiều ngày 11-6-2018, lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã trộm cắp xe máy Honda Wave màu đen đỏ bạc của anh trị giá khoảng 9 triệu đồng. Sau khi trích xuất ca-mê-ra tại khu vực cầu Tre, xã Hải Xuân, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trùng với phương tiện bị trộm cắp do Đỗ Văn Quyền, sinh năm 1999 ở xã Hải Hưng điều khiển. Công an huyện Hải Hậu đã triệu tập đối tượng nghi vấn để đấu tranh, làm rõ. Kết quả, Đỗ Văn Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Như vậy có thể thấy, mô hình lắp đặt ca-mê-ra giám sát tuy mới triển khai nhưng đã có tác dụng lớn trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về ANTT. Trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhân rộng mô hình nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ kinh tế - xã hội phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com