Phụ nữ xã Minh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới

08:04, 10/04/2018

Xã Minh Thuận (Vụ Bản) có trên 2.900 hộ dân sinh sống ở 10 thôn, xóm. Cũng giống nhiều địa phương khác, cuộc sống của người dân địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Là xã có xuất phát điểm thấp và không có nhiều thuận lợi trong xây dựng NTM, tuy nhiên, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã đã quyết tâm thực hiện mục tiêu này và là 1 trong 6 xã về đích NTM sớm của huyện giai đoạn 2011-2015.

Mô hình kinh tế VAC của gia đình chị Nhài ở thôn Phú Vinh cho thu nhập khá.
Mô hình kinh tế VAC của gia đình chị Nhài ở thôn Phú Vinh cho thu nhập khá.

Để  tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM, Hội Phụ nữ xã đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chương trình xây dựng NTM. Thời điểm bắt đầu triển khai chương trình là giai đoạn đầy khó khăn và vất vả đối với đội ngũ cán bộ Hội từ xã đến cơ sở. Khi đến tuyên truyền về xây dựng NTM, vận động các hộ dân tham gia dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, do tư tưởng chưa thông nên bà con có những ý kiến trái chiều và băn khoăn. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, sau nhiều lần kiên trì vận động, tuyên truyền, đặc biệt là các cán bộ Hội nhiệt tình, gương mẫu thực hiện trước, dần dần, người dân đã nhận thức, hiểu ra vấn đề rồi làm theo… Các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã đến từng chi hội cơ sở thôn xóm dự họp, có chi hội họp tới 2-3 lần mới giải tỏa được những ý kiến thắc mắc của nhân dân. Sau các buổi họp, đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và chi hội trưởng, trưởng thôn còn xuống gặp gỡ trực tiếp chị em, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những điều còn băn khoăn lo lắng của chị em để tháo gỡ. Đối với công tác dồn điền đổi thửa, Hội Phụ nữ xã đã tham gia với cấp ủy đề ra phương án: chia mỗi hộ thành 2 mảnh theo xứ đồng do nhân dân thảo luận, phát huy tinh thần dân chủ, do vậy đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi dồn điền đổi thửa thành công, những thửa ruộng nhỏ được hợp thành diện tích lớn, đường giao thông nội đồng được mở rộng, bê tông hóa thuận tiện cho đi lại cũng như việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã có những công trình phần việc cụ thể, chung tay góp sức xây dựng NTM. Nhiều phong trào mới như: phấn đấu nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, thu gom, xử lý rác thải về khu bãi rác tập trung… được các cấp Hội Phụ nữ trong xã tham gia tổ chức thực hiện thành nền nếp. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do các cấp Hội phát động, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu và thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí về an ninh, giáo dục, y tế, môi trường. Hội Phụ nữ xã tổ chức đảm nhiệm “Tuyến đường do chi Hội Phụ nữ tự quản” nhằm đẩy mạnh thực hiện việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Từ việc xây dựng điểm mô hình tại chi hội Phú Vinh tháng 6-2014, tháng 12-2014, BCH Hội Phụ nữ xã đã tiến hành tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như phương pháp thực hiện để các chi hội khác cùng thảo luận và đăng ký thực hiện. Đến cuối năm 2015, đã có 10/10 chi hội đồng loạt xây dựng “Tuyến đường do chi hội Phụ nữ tự quản” với nhiều hoạt động thiết thực. Hội viên, phụ nữ gần các tuyến đường thực hiện giữ gìn vệ sinh hằng ngày, để rác đúng nơi quy định, hằng tháng và các dịp lễ, tết tổng vệ sinh chung, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Xác định rõ, xây dựng NTM là phải làm cho đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, Hội Phụ nữ xã đã có nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chị em xưa nay chỉ quen với đồng ruộng đã mạnh dạn tiếp cận việc làm mới. Một lực lượng đông đảo chị em độ tuổi từ 18 đến 47 đi làm cho các Cty trong xã và KCN lân cận, thu nhập hằng tháng từ 4-6 triệu đồng, đóng góp đáng kể vào việc tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Số chị em không đi làm trong các doanh nghiệp thì tích cực tham gia phát triển gia đình. Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho chị em như: cơ sở làm chiếu trúc của chị Hợi, tổ may công nghiệp của chị Hường ở thôn Bịch; tổ may công nghiệp của chị Quý ở thôn Phú Lão; mô hình kinh tế VAC của chị Thơm, chị Nhài ở thôn Phú Vinh; chuyển dịch cơ cấu cây trồng của chị Hòa, chị Thúy ở thôn Hướng Nghĩa. Trong đó, với mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, gia đình chị Trần Thị Hòa ở thôn Hướng Nghĩa không những phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em trong thôn. Từ những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả của gia đình và các hộ dân liền kề, gia đình chị đã chuyển sang trồng hoa cây cảnh, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 2-5 chị, lúc cao điểm là hàng chục nhân công. Hiện tại, gia đình chị đang trồng trên 3 mẫu cây quất cảnh, hằng năm cho thu nhập từ 500-700 triệu đồng. Riêng dịp Tết Bính Thân 2016, gia đình chị thu nhập trên 1 tỷ đồng từ trồng quất. Từ mô hình của gia đình chị đã có 5 hộ trong thôn chuyển dịch thành công, mang lại thu nhập ổn định, phát triển kinh tế...

Không ngừng học tập, lao động sáng tạo và phấn đấu, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Minh Thuận đã đóng góp một phần quan trọng trong xây dựng NTM. Đến năm 2015, xã Minh Thuận đã về đích NTM, đạt được 17/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM và 2 tiêu chí đạt ở mức của tỉnh. Trong đó, các tiêu chí về giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa xã đang được tiếp tục đầu tư xây dựng, các tiêu chí khác đang được duy trì để phát triển NTM bền vững. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã được nâng lên. Nếu năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2017, chỉ tiêu này đã tăng lên 30 triệu đồng. Qua 6 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, hiệu quả mà phong trào mang lại về mọi mặt thật rõ nét: những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, những con đường mới được bê tông hóa từ thôn xóm đến ruộng đồng, trường - trạm được xây dựng quy mô, người nông dân được giải phóng sức lao động, cuộc sống ngày một đổi thay... Đó là cơ sở vững chắc để nhân dân tiếp tục tin tưởng, quyết tâm xây dựng NTM bền vững./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com