Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác vận động quần chúng

08:04, 09/04/2018

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nên tình hình an ninh biên giới biển của tỉnh luôn được giữ vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân xã Giao Phong (Giao Thủy) chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân xã Giao Phong (Giao Thủy) chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Phan Đức Long, Trưởng ban VĐQC (BĐBP tỉnh) cho biết: Hoạt động nổi bật của công tác VĐQC do lực lượng Biên phòng thực hiện đó là tích cực tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Trong năm 2017, BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 225 buổi, thu hút 13.650 lượt người nghe; phối hợp với các xã tổ chức tuyên truyền 1.002 lượt trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đăng tải 103 tin bài, phát 11 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Các đồn biên phòng phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng như phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24, Tỉnh Đoàn Nam Định, huyện Đoàn Nghĩa Hưng, Chi nhánh Viettel Nam Định, Trường THPT C Nghĩa Hưng và các xã, thị trấn trên tuyến biển tổ chức phát động chiến dịch “hãy làm sạch biển” năm 2017 kết hợp tặng 50 suất quà, tổng trị giá 25 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; kết hợp với Hội Phụ nữ các địa phương ven biển tổ chức 61 buổi dọn vệ sinh môi trường thu hút 3.600 lượt người tham gia. Trong 3 tháng đầu năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 20 xã, thị trấn ven biển tổ chức các hội nghị lồng ghép và tuyên truyền được 17 buổi, 1.240 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương 91 lượt, thời lượng 11 giờ với các nội dung giới thiệu về thời điểm lịch sử của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2; Nghị định 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ; Luật Nghĩa vụ quân sự, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM… Các đồn biên phòng đang tham mưu cho 3 huyện ven biển ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn khu vực biên giới và các ngành liên quan triển khai sơ kết Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 05 của UBND tỉnh về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các bộ phận chức năng của BĐBP tỉnh đã quyết liệt thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 4,5kg pháo, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng; bắt 9 vụ, 21 đối tượng đánh bạc, thu 13 triệu đồng; 1 vụ mua bán xăng dầu thiếu giấy phép, bàn giao cho cơ quan chuyên môn xử lý. 

Trên lĩnh vực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, dư luận nhân dân khi tỉnh triển khai các dự án kinh tế trên khu vực biên giới biển như KCN Dệt may Rạng Đông, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định, tuyến đường trục phát triển nối khu vực ven biển của tỉnh với tuyến đường cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình. Các đồn biên phòng đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên giới biển thực hiện tốt kế hoạch “ba giỏi hai vững mạnh” và phong trào “ba an toàn” về ANTT do tỉnh phát động. Lực lượng Biên phòng cũng thường xuyên trao đổi, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác giữ gìn ANTT cho các bí thư chi bộ, xóm trưởng, công an viên cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, phát triển đảng viên mới làm nòng cốt cho phong trào VĐQC. Lực lượng Biên phòng đã phối hợp cùng các địa phương duy trì hoạt động các tổ tàu thuyền an toàn, tổ ANTT để trao đổi thông tin, nắm tình hình, định hướng hoạt động và lồng ghép tuyên truyền cho ngư dân trong việc chấp hành pháp luật quốc tế trên biển, không xâm phạm chủ quyền của nước ngoài để đánh bắt, khai thác hải sản, sớm hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng công nhận 209 tập thể, 393 hộ gia đình, 50 cá nhân, 36 tổ an ninh tự quản, 29 tổ với 586 thành viên tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn ANTT trên biển tự nguyện đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nhằm không ngừng gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, BĐBP tỉnh đã duy trì tốt 2 điểm phòng khám quân - dân y kết hợp trên địa bàn Đồn Ba Lạt (Giao Thủy) và Đồn Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng), hằng năm tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người bệnh. Vào dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các đồn biên phòng đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ 27 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các dự án phát triển kinh tế khu vực biên giới biển cũng tăng lên đi liền với việc sử dụng tài nguyên môi trường tăng cao; việc thu hút lao động sẽ không chỉ là người địa phương mà ở cả ở các khu vực lân cận khiến tình hình ANTT dễ trở nên phức tạp. Do đó, công tác VĐQC của BĐBP tỉnh tiếp tục đòi hỏi ngày càng mở rộng toàn diện hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com