Phụ nữ Mỹ Xá tích cực tham gia bảo vệ môi trường

08:04, 25/04/2018

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân, Đảng ủy xã Mỹ Xá (TP Nam Định) đã có nghị quyết về công tác vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Thực hiện nghị quyết này, cùng với các ban, ngành, đoàn thể, Hội Phụ nữ xã đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Phụ nữ xã Mỹ Xá ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Phụ nữ xã Mỹ Xá ra quân dọn vệ sinh môi trường.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trên địa bàn xã có KCN Hòa Xá; chất thải của một số Cty vẫn chưa được xử lý cùng với lượng rác thải sinh hoạt của các hộ dân ngày càng tăng nên vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu dân cư giáp ranh địa bàn KCN trở nên cấp thiết. Từ thực tế trên, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải và phân loại ngay tại gia đình. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho thành lập tổ thu gom rác thải do hội viên phụ nữ đảm nhận. Từ  năm 2007 đến nay, Hội Phụ nữ xã làm nòng cốt trong việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn xóm. Xã đã tạo điều kiện hỗ trợ đóng mới 15 xe chở rác giao cho Hội Phụ nữ đảm nhận thu gom rác thải ở địa bàn dân cư. Hằng năm, địa phương còn hỗ trợ tiền mua BHYT cho chị em trong tổ thu gom rác. Cứ 2 ngày/lần, tổ thu rác đi từng dong ngõ xóm để thu gom rác bằng xe đẩy chở đến địa điểm tập kết để xe chuyên dụng của Cty CP Môi trường Nam Định chở về khu xử lý của thành phố. Chị Vũ Thị Phương, phụ trách tổ thu gom rác thải của khu vực xóm Thượng Mai Xá cho biết: “Những ngày đầu nhận công việc, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lượng rác thải tồn đọng lâu ngày rất mất vệ sinh. Đường trong xóm đi lại khó khăn, người dân chưa có ý thức thường vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên chị em vượt lên vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm Thượng, khi đi thu gom rác, chị Phương kết hợp tuyên truyền tới mọi người chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động chị em thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch sẽ, không đổ rác thải, phế thải ra đường, tích cực diệt bọ gậy, diệt muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, các chị còn hướng dẫn nhân dân phân loại rác như: Thu gom chất thải của gia súc vào một chỗ cố định, sau đó che lấp lại bằng lá cây, phủ đất ủ mục vừa làm phân xanh bón cho cây trồng vừa làm sạch chuồng trại. Những gia đình nuôi nhiều gia súc thì xây bể bi-ô-ga vừa đảm bảo vệ sinh, vừa có ga đun nấu, tiết kiệm chi phí cho gia đình. Còn các loại rác vô cơ không phân hủy được thì bỏ vào túi và cho lên xe rác. Từ khi tổ thu gom rác thải của địa phương do Hội Phụ nữ đảm nhận được thành lập, ý thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao. Các hộ dân cơ bản chấp hành tốt các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường. Cùng với hoạt động của tổ thu gom rác thải, việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cũng được Hội Phụ nữ xã đảm nhận. Nhiều chi hội đã có cách làm sáng tạo, vận động người dân nâng cấp đường, trồng đường hoa làm đẹp đường trục xóm. Tiêu biểu như chi hội xóm Bến có 4 tổ dân cư trải dọc bến sông với gần 2km đường trục. Những năm qua, xóm đã làm hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông trong xóm theo tiêu chí NTM, lòng đường đều rộng từ 3m trở lên, có cây xanh, đèn chiếu sáng, hoa tươi ven đường. Năm 2017, cán bộ, hội viên phụ nữ xóm đã phối hợp với các ban, ngành, lực lượng học sinh ra quân dọn sạch đoạn đường trước nhà văn hóa, xây thành bồn hoa, trồng sen ở đoạn sông ô nhiễm. Nhờ đó, đoạn đường trục dài 130m đã được công nhận là trục đường thông thoáng, sạch đẹp của xã. 

Với những hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ Mỹ Xá đã làm cho cảnh quan môi trường được cải thiện ngày càng sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần thực hiện tiêu chí 15 về môi trường trong xây dựng NTM./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com