Thành công của cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới"

08:04, 24/04/2018

Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới” được Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện từ năm 2013 nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, phấn đấu trở thành những công dân tốt, hướng tới mục tiêu “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. 

ĐVTN hiến máu nhân đạo trong Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ X năm 2018.
ĐVTN hiến máu nhân đạo trong Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ X năm 2018.

CVĐ được triển khai gắn với việc thực hiện các chuẩn mực, theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gắn liền với công tác Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo trong ĐVTN. Nội dung của CVĐ được tuyên truyền thường xuyên trong các đợt sinh hoạt định kỳ của cơ sở Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động thanh, thiếu nhi tại các trường học. Sau một thời gian thực hiện, ĐVTN đã có những hành động cụ thể thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực trong việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, pháp luật cho thanh niên được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, có sức lan toả sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các phong trào, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 875 buổi tọa đàm, tuyên dương trên 4.500 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Công tác giáo dục truyền thống được thực hiện thường xuyên, bám sát vào các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, hành trình về nguồn, đến địa chỉ đỏ, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được chú trọng..., từ đó tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng, tác động lớn tới nhận thức, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật có nhiều đổi mới, phù hợp với các đối tượng thanh niên, trong đó coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Các phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp”, “Sáng tạo trẻ”; các cuộc thi “Tin học trẻ”, “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đảm nhận và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng; tổ chức cho ĐVTN đảm nhận những khâu mới đòi hỏi tính sáng tạo cao trong quy trình, dây chuyền sản xuất của cơ quan, đơn vị... góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho tỉnh và đất nước. 100% Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, duy trì và thành lập mới các CLB học tập, CLB sở thích nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo và thực hành. Từ năm 2013 đến nay, Đoàn Thanh niên đã tổ chức 4 cuộc thi nghiên cứu khoa học, trao 86 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các giải pháp xuất sắc. Từ các cuộc thi này, nhiều giải pháp độc đáo, có tính ứng dụng cao trong thực tế như: “Giải pháp sử dụng vật liệu tái chế để điều chế hidro và oxy” của các em: Nguyễn Khánh Huyền, Cù Đức Nghĩa, học sinh Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên); “Phần mềm cỗ máy thời gian giúp học môn Lịch sử” của em Nguyễn Thị Duyên, lớp 11A3, THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản); “Ứng dụng cảm ứng biến chuyển động cho xe lăn” của các em Mai Văn Định, Lê Văn Đại, Trường THPT Xuân Trường; “Lò đốt rác thải sinh hoạt LOSHIHO phục vụ cư dân khu vực nông thôn” của anh Trần Văn Kiều (Xuân Trường)... Hằng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở KH và CN tổ chức hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” và hội thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”, tạo sân chơi bổ ích, khơi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo của thanh, thiếu nhi. Tại hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã có 2 đề tài dự thi đạt giải ba và giải khuyến khích. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường cao đẳng, đại học Việt Nam, Trường Đại học Điều dưỡng đạt 10 giải nhì và 4 giải ba... 

Song song với công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, tổ chức các phong  trào thi đua sáng tạo, để thực hiện CVĐ “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”, tổ chức Đoàn các cấp còn phát động các phong trào hành động cách mạng như: Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… để làm tiêu chí đánh giá. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho 2.833 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách..; trao tặng 225 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai; tổ chức tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí cho 1.050 đối tượng chính sách; phát 3.050 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 951 triệu đồng; hiến 9.337 đơn vị máu; tư vấn, hướng nghiệp cho 5.570 sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 3 hoạt động dạy nghề tại chỗ; tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên thu hút gần 300 ĐVTN tham gia. 

CVĐ “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới” đã đạt được hiệu quả tích cực, thu hút được đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và ước mơ, hoài bão, khát vọng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com