Yên Phú xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh

08:03, 05/03/2018

Yên Phú là xã thuần nông thuộc vùng trũng của huyện Ý Yên có diện tích canh tác 314,6ha. Những năm qua, HND xã đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân; thu hút hội viên tham gia góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tuyến đường tự quản do chi Hội Nông dân thôn Quyết Thắng Tây, xã Yên Phú đảm nhận.
Tuyến đường tự quản do chi Hội Nông dân thôn Quyết Thắng Tây, xã Yên Phú đảm nhận.

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình đường giao thông tự quản do chi HND thôn Quyết Thắng Tây đảm nhận, đồng chí Hà Thị Lợi, chi hội trưởng cho biết, đây là thành quả của quá trình tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong xây dựng NTM. Được biết, tuyến đường này dài gần 1km được xây dựng từ năm 2011 bằng nguồn kinh phí do nhân dân trong thôn tự đóng góp và thi công. Để bảo quản tuyến đường, chi HND đã đứng ra đảm nhận việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn hằng ngày, đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Cũng trong năm 2015, nhà văn hóa thôn hoàn thành và đi vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng trên diện tích gần 2.000m2. Để xây dựng được nhà văn hóa, chi HND cũng đứng ra đảm nhận việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của các “mạnh thường quân”. Sau khi hoàn thành, trực tiếp chi HND được giao quản lý và đảm nhận việc quét dọn, giữ gìn vệ sinh, trồng cây xanh trong khuôn viên. Từ khi có nhà văn hóa, nhiều hoạt động của thôn được duy trì như sinh hoạt văn hóa văn nghệ vào tối thứ 7 hằng tuần; tổ chức các buổi sinh hoạt của chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn… Với những việc làm cụ thể, thiết thực, chi HND thôn Quyết Thắng Tây nhiều năm liền đạt danh hiệu chi hội vững mạnh xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Duy Năm, Chủ tịch HND xã Yên Phú cho biết, thôn Quyết Thắng Tây chỉ là một trong 15 chi hội điển hình của HND xã. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bám sát chỉ đạo của cấp ủy và HND cấp trên, HND xã đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã hoặc lồng ghép thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ… Qua đó biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, HND xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 56 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 7.200 lượt hội viên nông dân về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản; tổ chức phối hợp dạy nghề ngắn ngày cho 105 hội viên nông dân về chăn nuôi, nuôi thủy sản nước ngọt. Ngoài ra, HND còn phối hợp với các ngân hàng giải ngân các nguồn vốn vay cho hội viên nông dân. Đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng CSXH do HND xã quản lý có 5,966 tỷ đồng cho 287 hộ vay và Ngân hàng NN và PTNT có dư nợ 10,5 tỷ đồng cho 92 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Từ các nguồn vốn, cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó, HND xã đã xây dựng được một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình cánh đồng lớn ở các chi hội thôn Cửa Trại, Đồng Chua; Mô hình lúa cá của ông Nguyễn Văn Triều chi hội 6; mô hình trang trại của anh Hà Văn Hiệp, chi hội 3; mô hình nghề may gia công của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyên, thôn Tân Quang Bắc… với mức thu nhập từ 80-150 triệu đồng/năm. Chị Nguyên cho biết, trước đây gia đình chị làm nghề may thêu gia công song thu nhập vẫn còn thấp, trong khi nhiều chị em phụ nữ trong xã vẫn còn thời gian nông nhàn. Để phát triển sản xuất, cuối năm 2015, chị đã bàn với gia đình mở rộng thêm mặt hàng và nhận may gia công cho một Cty may tại Ninh Bình. Đến nay, cơ sở may của gia đình chị đã mở thêm một xưởng may nhỏ với quy mô 15 máy may, tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, HND xã tích cực vận động, tuyên truyền cho hội viên nông dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hằng năm, HND xã giao chỉ tiêu cho các chi hội giúp đỡ từ 1-2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, phân công hộ khá, giàu trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hộ khó khăn về giống, vốn, công lao động, kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cùng với các đoàn thể trong xã, HND xã cũng đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: cho vay vốn Quỹ hội, Quỹ hỗ trợ nông dân… Điển hình như hộ ông Hà Văn Phúc đã giúp đỡ bà Trần Thị Năm, hội viên chi hội 10 vươn lên thoát nghèo bằng hỗ trợ vốn, phát triển chăn nuôi.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới, HND xã sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ, HND ở cơ sở; đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động hội viên tham gia vào tổ chức hội. Đồng thời có nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm từng bước chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com