Tuổi trẻ Xuân Trường xung kích vì cuộc sống cộng đồng

08:02, 28/02/2018

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Xuân Trường đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

ĐVTN huyện Xuân Trường tham gia hiến máu tình nguyện.
ĐVTN huyện Xuân Trường tham gia hiến máu tình nguyện.

Bám sát các nội dung xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Trung ương Đoàn phát động, huyện Đoàn Xuân Trường đã chủ động khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng ĐVTN, triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tình nguyện tới các cơ sở Đoàn như: tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo, xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, giới thiệu việc làm, mở các lớp dạy nghề cho thanh niên… Trong đó hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” được các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực triển khai thông qua các hình thức: thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo, tân binh lên đường nhập ngũ… 5 năm trở lại đây, Đoàn Thanh niên huyện đã khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 đối tượng chính sách trong huyện; hỗ trợ làm mới, cấp lại chứng minh thư nhân dân cho gần 400 trường hợp; tặng quà, thẻ học trực tuyến cho hơn 500 người là đồng bào Công giáo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, thân nhân các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong Hải quân nhân dân Việt Nam... Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức “Đêm thắp nến tri ân” cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ tại Đền liệt sĩ huyện và 100% nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn; tổ chức “Tuần đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động: ra quân tổng vệ sinh môi trường khu trung tâm huyện, trục đường giao thông các xã, thị trấn, thu hút trên 45 nghìn lượt ĐVTN tham gia; vận động ủng hộ, thăm và tặng 300 suất quà, trị giá 60,3 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách. Đoàn Thanh niên các cơ sở tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, nghe kể chuyện truyền thống, tặng trên 500 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng; đảm nhận chăm sóc 32 di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện được Nhà nước xếp hạng. Vận động đoàn viên, thanh, thiếu nhi ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt; tặng quà cho 1.459 thanh niên nhập ngũ với số tiền trị giá trên 110 triệu đồng. Duy trì tốt hoạt động của Quỹ học bổng “Sóng Hồng”, đến nay các cơ sở Đoàn đã trao thưởng cho 554 lượt ĐVTN, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền trên 172 triệu đồng. Từ đó góp phần động viên, cổ vũ nhiều học sinh nghèo trong huyện viết tiếp ước mơ đến trường. Ngoài ra để hỗ trợ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, đội viên nghèo vượt khó, 100% Đoàn trường xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài tại các cơ sở, đã trao thưởng cho hơn 600 học sinh nghèo, học sinh giỏi với số tiền trị giá 350 triệu đồng. Điểm nhấn trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ huyện Xuân Trường trong thời gian qua là các cơ sở Đoàn tích cực triển khai thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” và “Tình nguyện hè”… Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ĐVTN trong huyện đã giúp nhiều hộ nghèo vượt khó, sớm ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như Đoàn xã Xuân Đài, Xuân Thủy xây dựng quỹ “Vì đàn em thân yêu”, tặng quà, tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đoàn xã Xuân Kiên, Xuân Bắc quyên góp áo ấm mùa đông tặng cho các em học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại nơi cư trú, tổ chức chương trình ”Mùa hè tình nguyện” với các hoạt động: gặt lúa giúp dân, hướng dẫn học sinh ôn tập hè, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt, tổ chức các hoạt động hè và Trung thu... 

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Xuân Trường chung tay xây dựng NTM”, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, cải tạo kênh mương, thủy lợi nội đồng; góp công và tiền xây dựng, tu sửa, làm đẹp các nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố, các khu vui chơi cho thanh, thiếu niên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; ra quân vệ sinh môi trường, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên... Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện đã đảm nhận 1.450 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 2,5 tỷ đồng, thu hút 75.300 lượt ĐVTN và học sinh tham gia. Tiêu biểu như công trình thanh niên “Chăm sóc và bảo vệ Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh”, công trình “Thắp sáng đường quê” trong khuôn viên nhiều nghĩa trang liệt sĩ, đảm nhận các “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Xây dựng nhà văn hóa xóm”. Nhằm tạo việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đối tượng thanh niên nông thôn tham gia các lớp tập huấn “Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm”, “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn” thu hút gần 2.000 ĐVTN tham gia; khai giảng lớp đào tạo nghề cơ khí, nghề may cho gần 300 ĐVTN nông thôn tại địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Tiến, Xuân Ngọc, Xuân Phú. Tích cực vận động ĐVTN xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực để nhân ra diện rộng. Thông qua các hoạt động tình nguyện trên đã rèn luyện, giáo dục và xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới với tinh thần trách nhiệm cao, dám xả thân, sẵn sàng đảm nhận những khâu, phần việc khó ở các địa phương xa trung tâm, còn nhiều khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, thời gian tới, huyện Đoàn Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực tại chỗ của các cơ sở Đoàn để thực hiện các phong trào tình nguyện gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong ĐVTN./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com