Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

08:03, 27/03/2018

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh cho biết: Quán triệt Nghị quyết số 54 của Đảng ủy Công an tỉnh, đơn vị đang tập trung đấu tranh, giải quyết 2 loại tội phạm, đó là tội phạm hoạt động ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án và trộm cắp cắp tài sản. Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng CSHS đã tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm như Thành phố Nam Định, một số khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn thuộc các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những nơi có nguy cơ phức tạp về trật tự xã hội.

Đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch phá án.
Đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch phá án.

Trong năm 2017, lực lượng CSHS toàn tỉnh đã xác lập, phá thành công 67 chuyên án, điều tra khám phá 425 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 80% tổng số vụ việc đã xảy ra; trong đó có 6 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 93 vụ rất nghiêm trọng. Phối hợp với Công an các huyện, thành phố, lực lượng CSHS đã triệt phá 113 ổ nhóm tội phạm, bắt 598 vụ đánh bạc; khởi tố 26 vụ môi giới, chứa mại dâm, 4 vụ buôn bán người. Bộ phận chức năng đã tiếp nhận 1.637 tin báo, tố giác tội phạm; đã giải quyết, xử lý 1.585 tin, các tin báo còn lại chưa đủ căn cứ để xử lý, khởi tố. Vụ việc đáng chú ý trong năm 2017 là Phòng CSHS đã phá thành công chuyên án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 27-11-2017 tại xã Hải Lộc (Hải Hậu). Nội dung vụ án được xác định, khoảng 8 giờ ngày 27-11-2017, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi chết chưa rõ nguyên nhân, tung tích nằm trong cống bi của mương tiêu nước nội đồng thuộc khu vực xóm 2, xã Hải Lộc đã báo cho cơ quan chức năng giải quyết. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSHS phối hợp với Công an huyện Hải Hậu, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình thu thập tài liệu, công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, trú tại xã Hải Lý. Trong quá trình rà soát thông tin về đối tượng nghi vấn và căn cứ tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với Vũ Đức Giang, sinh năm 1988, trú tại xóm 1 xã Hải Lộc. Đấu tranh khai thác, Vũ Đức Giang khai nhận là người đưa nạn nhân Nguyễn Thị Hằng về khu vực hiện trường, gây ra cái chết cho nạn nhân và nhét thi thể nạn nhân vào cống bi của mương tiêu nước, sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Ngày 28-12-2017, Phòng CSHS tiếp tục xác lập chuyên án “Trộm cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh”, bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Quá trình điều tra, bước đầu làm rõ 8 vụ trộm cắp xe ba bánh và xe máy do các đối tượng gây ra trên địa bàn các huyện Ý Yên, Vụ Bản; thu giữ 5 xe ba bánh, 6 xe máy, 2 bình ắc quy. Phòng CSHS đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng chuyên án. Về tội phạm sử dụng công nghệ cao, năm 2017 toàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ việc, trong đó có 7 vụ liên quan đến các đối tượng người Nam Định thông qua mạng internet đặt mua các thiết bị để lắp ráp súng côn bắn đạn bi, 16 vụ việc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tiêu biểu như ngày 13-10-2017, Phòng CSHS đã triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Mỹ Lộc. Nội dung vụ việc được xác định, tài khoản Facebook “Thu Nhài” của chị Nguyễn Thị Thu Nhài, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Thịnh nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Dinh Pham Van” (tài khoản Facebook của anh Phạm Văn Định là chồng chị Nhài. Hiện anh Định đang lao động tại Hàn Quốc) với nội dung đề nghị chị Nhài gửi số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản số 0491000044971, chủ tài khoản là Nguyễn Phi Long, thuộc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. Sau khi nhận được tin nhắn, chị Nhài tưởng anh Định nhắn tin yêu cầu chuyển tiền nên không nghi ngờ đã dùng tài khoản ngân hàng Vietinbank của mình chuyển số tiền 30 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Phi Long qua dịch vụ ngân hàng điện tử. Khoảng 15 phút sau, chị Nhài điện thoại cho anh Định thông báo đã chuyển tiền thì anh Định nói tài khoản Facebook của mình đã bị “hack” không sử dụng được và khẳng định không yêu cầu chị Nhài chuyển tiền như nêu trên. Sau khi biết mình bị lừa, chị Nhài đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ngắn, lực lượng CSHS đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng Trần Đình Nam, sinh năm 1996, trú tại số 1 Lý Nam Đế, khu phố 2, phường 3, Thị xã Quảng Trị và anh trai là Trần Bá Phương, sinh năm 1994 cùng trú tại địa bàn trên đã đánh cắp các tài khoản Facebook trên mạng, sau đó giả danh là chủ tài khoản nhắn tin đến những người quen của họ lấy các lý do khác nhau như vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, nhờ chuyển tiền mua hàng để lừa đảo.

Trong những tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 94 vụ phạm pháp hình sự làm 3 người chết, 40 người bị thương, mất 6 xe máy, 14 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng chục vật dụng của tập thể, cá nhân có giá trị khác. Một số vụ án đáng quan ngại như, do mâu thuẫn trong gia đình nên đã xảy ra vụ giết người tại huyện Ý Yên; do xô xát giữa 2 nhóm thanh niên nên xảy ra vụ trọng án ở huyện Nam Trực; vì mất cảnh giác nên xảy ra vụ hiếp dâm bé gái sinh năm 2008 ở huyện Nam Trực. Như vậy, tính chất hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều dấu hiệu khó lường, đặc biệt là với một số loại án nổi như giết người, hiếp dâm, cướp giật tài sản, cờ bạc dưới nhiều hình thức trá hình. Điển hình ngày 1-2-2018, Phòng CSHS đã xác lập và triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, thu giữ 2 xe ô tô, 150 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trên địa bàn Thành phố Nam Định, lực lượng CSHS đã triệt phá chuyên án trộm cắp và tiêu thụ xe máy lớn, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Trần Văn Thảo, sinh năm 1989, trú tại xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc); Đặng Huy Sơn, sinh năm 1994, trú tại xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); Phạm Ngọc May, sinh năm 1993, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Quá trình điều tra, làm rõ, các đối tượng trên khai nhận đã gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn Thành phố Nam Định, huyện Nam Trực, bước đầu thu giữ được 12 xe máy vật chứng.

Trước thực trạng tội phạm đang diễn biến phức tạp, thời gian tới, lực lượng CSHS tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nhằm hạn chế tình hình tội phạm do nguyên nhân xã hội gây nên, đồng thời tăng cường các hoạt động trinh sát, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, có biện pháp quản lý chặt số đối tượng hoạt động lưu động, rà soát, lập danh sách các ổ nhóm hoạt động có tổ chức để quản lý, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp. Lực lượng CSHS cũng chủ động phối hợp với các lực lượng khác của ngành công an, quân đội, biên phòng, với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương sớm phát hiện, ngăn chặn tội phạm, không để tội phạm sử dụng hung khí gây án ngang nhiên, trắng trợn, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trả thù, thanh toán lẫn nhau, giết người, cướp tài sản. Lãnh đạo Phòng CSHS tăng cường hơn nữa công tác chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com