Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

08:03, 26/03/2018

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển sự nghiệp GD và ĐT, tạo động lực trong việc xây dựng xã hội học tập. 

Ở huyện Hải Hậu việc động viên, khích lệ tinh thần học tập trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân học tập đã trở thành nét đẹp văn hóa của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi mặt công tác. Đến nay, Quỹ khuyến học toàn huyện có trên 13,5 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2017 Hội khuyến học các xã, thị trấn, dòng họ, xứ đạo, cơ quan đã khen, trao thưởng, trợ cấp, tặng học bổng cho 7.121 lượt học sinh với số tiền 1,6 tỷ đồng. 100% các xóm, tổ dân phố trong huyện có chi hội khuyến học. Các gia đình, dòng họ trong huyện đều tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học. Đến nay, toàn huyện có 61.590 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 74,5%; trong đó có 54.167 gia đình đã được công nhận; 671 dòng họ đăng ký phấn đấu trở thành “Dòng họ học tập”, đạt 67%, trong đó có 601 dòng họ được công nhận. 521/546 xóm, tổ dân phố đăng ký trở thành “Cộng đồng học tập”, đạt 95%, đến nay đã có 491 xóm, tổ dân phố được công nhận; 121/130 đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, đạt 93%. Đây là kết quả của việc chung tay xây dựng xã hội học tập của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường THCS Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) được Chùa Cổ Lễ tặng thưởng xe đạp.
Học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường THCS Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) được Chùa Cổ Lễ tặng thưởng xe đạp.

Nhiều năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cột trong công tác xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia xây dựng xã hội học tập. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đơn vị hiếu học và hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời…, Hội Khuyến học tỉnh đã đưa những nội dung, hoạt động xây dựng xã hội học tập đến với các tầng lớp nhân dân. Hằng năm, bên cạnh việc phát triển, mở rộng các tổ chức khuyến học, thu hút hội viên tham gia, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12.652 chi hội và ban khuyến học, tăng 1.962 chi hội và ban khuyến học. Số hội viên khuyến học đạt 24,3% dân số, trong đó các huyện đạt cao là Hải Hậu 25,5%, Ý Yên 26%, Giao Thủy 26%, Nghĩa Hưng 26,6%, Trực Ninh 29,2% dân số. Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, đến nay đã có 319.233 gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, trong đó có 221.692 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”. 3.441 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, trong đó có 2.465 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”. Có 2.962 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”, trong đó có 2.057 cộng đồng được công nhận, 801 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, trong đó có 757 đơn vị được công nhận. Các huyện Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy đã có 100% các xã, thị trấn đăng ký trở thành “Cộng đồng học tập”. Hằng năm, đã có hàng chục nghìn lượt người dân được tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó năm 2017, toàn tỉnh đã có 1.934 lớp học chuyên đề được tổ chức, thu hút 104.493 học viên, mở được 324 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với 15.152 học viên. Nội dung học tập thiết thực với người dân như: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế; phổ biến, tuyên truyền pháp luật; phổ cập công nghệ thông tin… Nhiều kiến thức đã được người dân vận dụng vào thực tế đời sống mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hiện tại toàn tỉnh có 51,5% số trung tâm học tập cộng đồng hoạt động bền vững. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Hiện tại, toàn tỉnh có số dư quỹ khuyến học là 147 tỷ 86 triệu đồng, trong đó quỹ Tỉnh Hội có 98 nhà tài trợ với số tiền 12 tỷ 762 triệu đồng, đã khen thưởng và trao học bổng 10 tỷ 340 triệu đồng, dư quỹ 2 tỷ 422 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động động viên, khen thưởng cho giáo viên và học sinh, các tổ chức khuyến học trên địa bàn khu dân cư đã liên kết, hỗ trợ, bổ sung cho nhau hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo phong trào thi đua chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức hội ngày càng được kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động của hội phù hợp thực tế, sát với từng địa phương. Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đã tạo động lực phát triển sâu rộng trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và nhà trường, tạo sức bật để xây dựng xã hội học tập. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu đạt 70% trở lên số gia đình trong tỉnh đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, trong đó có trên 70% đạt danh hiệu; 80% số dòng họ đăng ký đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, trong đó có 65% trở lên đạt danh hiệu; 82% số thôn, làng, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, trong đó có trên 70% đơn vị đạt danh hiệu và có 80% số cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập”, trong đó có 85% số đơn vị đạt danh hiệu này./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com