Phát huy tinh thần xung kích "Đâu khó có thanh niên"

08:03, 26/03/2018

Tự hào truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian qua, tuổi trẻ trong tỉnh ra sức phát huy vai trò xung kích, sức trẻ và trí tuệ, viết tiếp trang sử vẻ vang trong công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã in dấu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐVTN được triển khai sâu rộng và hiệu quả gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động của thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá và lối sống đẹp. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”, các hoạt động “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tin, thôi thúc thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên. Trong 5 năm trở lại đây, đã có trên 4.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác được biểu dương. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp“ được các cơ sở Đoàn triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Theo đó, các phong trào tình nguyện đã được triển khai rộng khắp, thông qua các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng Thanh niên”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Hiến máu tình nguyện”... Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho 2.833 gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo và thanh niên công nhân nghèo; tu sửa 2 ngôi nhà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 225 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai; tổ chức tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí cho 1.050 đối tượng chính sách; phát 3.050 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 951 triệu đồng. Phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, trở thành điểm nhấn trong các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn. Năm 2017, toàn tỉnh có 11.562 ĐVTN tham gia hiến máu và thu được 9.337 đơn vị máu. Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này gồm: Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng, Huyện Đoàn Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh… Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập được 410 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút sự tham gia của 9.829 ĐVTN; đã huy động được 1.500 ĐVTN tham gia đóng góp ngày công và vật chất để xây dựng mới 12 cột điện, thay thế và sửa chữa 220 bóng đèn, kéo mới 1,5km đường dây điện, góp phần tham gia xây dựng NTM. Triển khai Chiến dịch Xuân tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã trao tặng 1.060 chiếc bánh chưng, 2,1 tấn gạo, 6 thùng sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết; 50 vỏ chăn; 50 vỏ gối với tổng số tiền 540 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

ĐVTN ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy).
ĐVTN ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy).

“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn quan tâm, động viên ĐVTN tích cực thi đua học tập, lao động, sáng tạo; hỗ trợ cho thanh, thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng. Đoàn Thanh niên các cấp luôn chú trọng đến các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho ĐVTN nhất là thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 có những hiểu biết, định hướng tốt, nắm vững quy chế và những thông tin liên quan đến tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Tỉnh Đoàn đã tổ chức “Ngày hội khi tôi 18 - Tư vấn việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên”, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức tư vấn cho 5.570 sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh; ra mắt tủ sách khởi nghiệp với 5.000 cuốn sách, trao tặng 20 suất học bổng trị giá 400 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo. Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 3 hoạt động dạy nghề tại chỗ, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên thu hút gần 300 ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp còn tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra các nguồn vốn nhận uỷ thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay trong năm 2017. Từ đó, các huyện, thành Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn năm 2017. Tính đến nay, toàn tỉnh có 184 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý cho 5.537 hộ vay với tổng dư nợ 137 tỷ 964 triệu đồng. Song song với các hoạt động tình nguyện, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, tổ chức Đoàn các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Nhiều cơ sở Đoàn đã có sự đổi mới trong xây dựng tổ chức Đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Năm 2017, toàn tỉnh đã kết nạp được 18.530 đoàn viên mới, 1.543 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; có 1.096 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN.

Có thể nói, thông qua các phong trào thi đua xung kích do Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức Đoàn các cấp đã và đang khơi dậy tinh thần tình nguyện, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực của tuổi trẻ. Từ đó, giúp ĐVTN tự khẳng định mình, xứng đáng là những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com