Lan toả phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công nhân viên chức lao động

08:03, 26/03/2018

Nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, phát huy trí tuệ của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, định mức được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, cụ thể, trong đó phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào thi đua trọng tâm và xuyên suốt thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Cty CP May Nam Hà thường xuyên phát động phong trào thi đua
Cty CP May Nam Hà thường xuyên phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong CNLĐ.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành. Tiêu biểu như: phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong lĩnh vực GD và ĐT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học gắn với thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế; thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành Y tế. Phong trào tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp. Trong khối doanh nghiệp, Công đoàn phối hợp với chuyên môn đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị; xây dựng các công trình, sản phẩm, các đề tài khoa học có giá trị kinh tế cao, giá thành hạ... Đặc biệt, năm 2017, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động trên mọi lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CNVCLĐ để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn ký kết chương trình phối hợp với Sở Nội vụ về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến” giai đoạn 2014-2018 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân là CNLĐ tiêu biểu, điển hình trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Vào Tháng Công nhân hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về CNLĐ để động viên CNLĐ thi đua lao động, sáng tạo. Định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức tôn vinh CNLĐ tiêu biểu và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu... Hằng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhờ đó, các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình; 100% công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua. Trong 3 năm (2014-2017), CNVCLĐ toàn tỉnh đã có trên 10 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao. Trong đó có 42 đồng chí được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, 26 đồng chí đạt giải trong Hội thi sáng tạo - kỹ thuật tỉnh, 242 đồng chí được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Riêng năm 2017 có 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Tổng kết phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có 89 sáng kiến cấp tỉnh và 9 tác giả xuất sắc là CNVCLĐ được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được xác định là mũi nhọn đột phá trong tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu  kế hoạch đề ra của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, hăng say trong lao động sản xuất và công tác của CNVCLĐ. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua theo Luật Thi đua khen thưởng với phương châm hướng  mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức các phong trào thi đua. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào cho thiết thực, phù hợp với từng ngành nghề, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì tôn vinh tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Kiên trì xây dựng mô hình điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất và công tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Khuyến khích CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com