Ở một đơn vị quyết thắng

08:12, 11/12/2017

Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) phụ trách chính diện vùng biển dài 14km gắn với địa bàn các xã Giao Hải, Giao Long, Bạch Long, Giao Phong và Thị trấn Quất Lâm. Trên địa bàn có 294 phương tiện đánh bắt hải sản công suất 90CV trở lên và 226 phương tiện công suất dưới 20CV. Thời gian qua, tình trạng phương tiện sử dụng xung điện khai thác hải sản trên địa phận Đồn quản lý vẫn còn xảy ra tội phạm ma túy tiềm ẩn phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng phạm pháp hình sự ngày càng manh động, liều lĩnh. Trước thực trạng trên, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ nhằm quản lý địa bàn; trong đó tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền các địa phương tập trung xây dựng, củng cố lực lượng, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) triển khai kế hoạch công tác những ngày cuối năm.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) triển khai kế hoạch công tác những ngày cuối năm.

Trong năm 2017, Đồn đã tập trung thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo Đề án 1133 của Chính phủ, đơn vị đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thị trấn Quất Lâm, các xã Giao Long, Giao Hải tuyên truyền 11 buổi, thu hút 1.200 lượt người tham dự; phát 2.500 tờ rơi có nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam; về công tác phòng chống ma túy; tình trạng xâm hại trẻ em; phối hợp với Đài phát thanh huyện Giao Thủy, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền 192 lượt với nhiều nội dung phong phú. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và trồng 1.200 cây chắn sóng tại khu vực đê biển xã Giao Long; phối hợp với Hội Nông dân Thị trấn Quất Lâm xây dựng 2 mô hình tổ hội nghề nghiệp khai thác thủy, hải sản thu hút 24 thành viên; mở rộng mô hình khu dân cư tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự với 137 hộ tham gia; duy trì hoạt động 12 tổ tự quản tàu thuyền an toàn cùng nhiều mô hình CLB như CLB phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển, CLB nông dân tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ vùng biển. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã tăng cường lực lượng, tích cực tham gia tấn công tội phạm ma túy, trấn áp tội phạm buôn bán người, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) bắt 8 vụ, 12 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ 9,237 gam hê-rô-in; 1.411 viên ma túy tổng hợp; 83,560 gam ma túy đá và 700 nghìn đồng. Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố 7 vụ với 7 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng. Trong đó có chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, bắt đối tượng Vàng Sính Súa (Vàng A Phổng), sinh năm 1981, dân tộc Mông, đăng ký thường trú tại bản Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp (Sơn La) thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Công an huyện Giao Thủy bắt 8 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và giải quyết dứt điểm 24 vụ phạm pháp hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong năm là hơn 100 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện các chuyên án, bắt giữ, khởi tố, điều tra, xác minh mở rộng các vụ án luôn có sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phòng nghiệp vụ cấp trên, giúp cho đơn vị thực hiện đầy đủ quy trình tố tụng theo pháp luật. Công tác trao đổi thông tin với Công an huyện, Viện KSND huyện trong quá trình điều tra, bàn giao vụ án hình sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị phương tiện.

Để gắn kết tình nghĩa quân, dân, trong năm, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 11 triệu đồng; Quỹ ngày vì người nghèo hơn 8 triệu đồng; quỹ hỗ trợ thương binh 2,4 triệu đồng; quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó theo chương trình “Nâng bước em đến trường” 13,5 triệu đồng. Nhân dịp các ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn với tổng số 57 suất quà, trị giá hơn 11 triệu đồng, tham gia đóng góp 30 ngày công để cùng với Hội Phụ nữ xã Giao Phong, Thị trấn Quất Lâm xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Định kỳ, đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2017, Đồn Biên phòng Quất Lâm được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bình chọn là đơn vị quyết thắng. Đây là món quà lớn nhằm kịp thời động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới và đón mùa xuân mới Mậu Tuất đang đến gần./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com