Trực Ninh chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

07:12, 07/12/2017

Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Trực Ninh đã làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn, trong đó, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) được cơ quan quân sự từ huyện đến 22 xã, thị trấn đặc biệt quan tâm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Trực Ninh chuẩn bị nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Trực Ninh chuẩn bị nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Hội đồng giáo dục QP-AN từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên kiện toàn các chức danh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, thực hiện tốt quy chế, kế hoạch đã xây dựng hằng năm. Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN phù hợp từng đối tượng. Đối với học sinh, sinh viên, công tác bồi dưỡng, giáo dục QP-AN được triển khai đồng bộ theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Bộ Quốc phòng. Trong năm đã có 5.975 học sinh ở cả 5 trường THPT và 450 học sinh và 181 sinh viên của Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Nam Định đóng trên địa bàn được bồi dưỡng kiến thức QP-AN với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 80%. Quá trình giáo dục, tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về lịch sử truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử truyền thống ở địa phương. Đồng thời, các em được tiếp nhận thêm những kiến thức cơ bản về đường lối QP-AN của Đảng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Với đối tượng là lãnh đạo địa phương, trong năm, Ban CHQS Trực Ninh phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Trường Quân sự tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 112 đồng chí giữ chức danh Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ cơ sở, kết quả có trên 90% đạt loại khá, giỏi; mở 4 lớp cho 448 đồng chí là đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các lớp học được mở tại Thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cát Thành, xã Trực Hưng và xã Trực Thái nên rất thuận tiện cho việc đi lại, ăn ở học tập dài ngày của học viên. Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, các đồng chí là lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND các cấp đã nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN trong khu vực phòng thủ huyện. Các học viên cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức liên quan đến Luật QP-AN quốc gia; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục QP-AN; Luật Dân quân tự vệ; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên nhằm ứng dụng thành thạo trong xử lý công việc hằng ngày tại địa phương, cơ sở. Trên lĩnh vực tôn giáo, Ban CHQS huyện Trực Ninh phối hợp cùng Phòng Nội vụ và Ủy ban MTTQ huyện mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 255 vị chức việc Công giáo trên địa bàn huyện tổ chức ở địa điểm xã Trực Hùng và Thị trấn Cát Thành; lồng ghép mở 1 lớp trong Phật giáo tại cơ sở trường hạ chùa Cổ Lễ thu hút 60 tăng ni, 40 phật tử tham gia. Qua đây, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã hiểu rõ hơn đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đó là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do, tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc, nhân dân. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”; tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh huyện; Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Nhà nước về QP-AN. Chính vì vậy, hoạt động bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng huyện Trực Ninh ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội; vững mạnh về QP-AN; xứng đáng là huyện nông thôn mới trong tương lai gần./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com