Nâng cánh ước mơ

09:12, 26/12/2017

Những năm qua, bằng các hoạt động trao xe đạp, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ do Hội Khuyến học tỉnh vận động, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập để trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong số hàng nghìn học sinh trong tỉnh đã được nhận học bổng, mỗi em có một số phận, một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là nghị lực, ý chí ham học và học giỏi. Em Vũ Thị Hà, học sinh Trường THCS Nam Dương (Nam Trực) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố bị tai nạn lao động phải nằm liệt giường suốt 13 năm qua, mẹ bị bệnh thần kinh tọa nhưng vẫn phải vất vả một nắng hai sương với ruộng đồng, thu nhập không đủ nuôi gia đình. Bà nội em đã 80 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải đi nhặt phế liệu kiếm tiền phụ giúp các con. Với sự giúp đỡ của họ hàng và bà con lối xóm, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, nhà trường và các cấp khuyến học, Hà vẫn đều đặn đến trường và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Dù khó khăn nhưng em luôn nuôi dưỡng ước mơ được học lên cao. Để động viên, giúp đỡ em, Hội Khuyến học tỉnh thông qua Quỹ học bổng châu Á đã trao học bổng thường xuyên cho em đến khi em học hết THPT với số tiền 4 triệu đồng/năm. Đó là một nguồn động viên to lớn để em tiếp tục thực hiện ước mơ học tập của mình. Em Nguyễn Thị Minh Vân hiện đang là sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông là một tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên. Bị bệnh xương thủy tinh từ bé, cuộc sống của Vân phụ thuộc nhiều vào những viên thuốc và sự giúp đỡ của bố mẹ, thầy cô. Nhiều lần em có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng do bệnh tật và điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn. Biết được hoàn cảnh của em, Hội Khuyến học tỉnh, Quỹ học bổng châu Á đã luôn đồng hành cùng em, giúp em được nhận học bổng đều đặn hằng tháng, suốt từ năm học lớp 2 đến khi em đỗ vào đại học. Nguyễn Minh Vân cho biết, sự động viên, giúp đỡ kịp thời của các cấp Hội Khuyến học và nhà hảo tâm đã giúp em có thêm nhiều động lực để vươn lên trong học tập.

Các em học sinh nghèo trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm học tập.
Các em học sinh nghèo trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm học tập.

Mỗi năm, tỉnh ta có hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo học giỏi đứng trước nguy cơ không có điều kiện để tiếp tục đến trường. Quỹ khuyến học tỉnh ra đời hội tụ được tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, các Cty, doanh nghiệp trên khắp cả nước và nước ngoài tham gia đóng góp xây dựng. Đến nay, cùng với các nguồn tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho hàng vạn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, hàng nghìn học sinh bỏ học trở lại lớp, khen thưởng cho hàng trăm nghìn lượt giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi. Đặc biệt, Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài đã dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Hội Khuyến học tỉnh còn tranh thủ được nguồn tài trợ để xây dựng “Học bổng vòng tay đồng đội”, “Học bổng Hoàng Ngân”, “Học bổng VNPT”, “Học bổng Bitis nâng niu tài năng Việt”, “Học bổng châu Á - Hoa Kỳ”, “Học bổng Lá xanh” và các nhà tài trợ khác như Hội Phụ nữ châu Á tại Nhật Bản, tổ chức Việt DRA, Hội đồng hương Nam Định tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người của tỉnh đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ quỹ. Riêng Quỹ học bổng châu Á do ông bà Johnson Nguyễn Thị Thảo (Việt kiều Mỹ) quê ở xã Trực Hùng (Trực Ninh) cùng với Trung tâm nâng cao dân trí, Quỹ châu Á tài trợ cho học sinh nữ nghèo vượt khó học giỏi trong tỉnh từ năm 2005 đến nay đã tài trợ thường xuyên cho 201 học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn (từ lớp 7 đến lớp 12) vươn lên học giỏi. Trong số 87 em đã được nhận học bổng đến hết lớp 12, hiện có 57 em đã tốt nghiệp đại học và đang học đại học, 17 em học cao đẳng và 13 em học trung cấp nghề đều đã có công việc ổn định. Năm học 2017-2018, có 76 học sinh THCS và 38 học sinh THPT, trong đó có 36 em mồ côi cha hoặc mẹ, 3 em mồ côi cả cha và mẹ được trao học bổng, mỗi suất là 4 triệu đồng/năm/em. Học bổng được trao là nguồn động viên, giúp các em yên tâm, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, tổng số quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp đã thu được gần 245 tỷ đồng, trong đó đã khen thưởng và cấp học bổng cho trên 128 tỷ đồng. Ở khắp các địa phương trong tỉnh đều có nhiều tấm lòng hảo tâm mặc dù sống xa quê hương nhưng vẫn chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Nhiều cá nhân đã đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trong tỉnh. Điển hình như ông Nguyễn Đức Cử, quê ở xã Trực Nội (Trực Ninh) đã ủng hộ địa phương 7,5 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học; gia đình bà Lê Thị Lan, ở xã Hồng Quang (Nam Trực) ủng hộ xây một trường THPT ngay tại quê hương với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; gia đình bà Nguyễn Thị An, quê xã Nam Hùng (Nam Trực) ủng hộ 350m2 đất và 600 triệu đồng để xây dựng Trường Mầm non Nam Hùng; ông Trịnh Hữu Thư ở Nam Trực ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây Trường THCS Nam Hoa; ông Vũ Quang Nam đã ủng hộ 3 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Nam Lợi; con ông Phạm Văn Cuôi ở xã Yên Tiến (Ý Yên) ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Yên Tiến… Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động xây dựng được 11 ngôi nhà “Tình nghĩa khuyến học” do Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam tài trợ để xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi.

Những đóng góp của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và sự tâm huyết, kiên trì vận động của đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học tỉnh đã giúp cho hàng nghìn học sinh trong tỉnh có điều kiện đến trường, giành thành tích cao hơn trong học tập, góp phần cùng ngành GD và ĐT giữ vững danh hiệu nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc về GD và ĐT./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com