Hiệu quả của phong trào "Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ"

08:12, 23/12/2017

Thực hiện phong trào “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” do Tổng cục Chính trị phát động, thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Tuổi trẻ LLVT Thành phố Nam Định tham gia sáng tạo mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Tuổi trẻ LLVT Thành phố Nam Định tham gia sáng tạo mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Vốn có niềm đam mê nghiên cứu các mô hình điều khiển từ xa, năm 2014, sau cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ý Yên, anh Đinh Quốc Công, Chi đoàn cơ sở Ban CHQS huyện Ý Yên bắt tay vào nghiên cứu Bộ sáng kiến, cải tiến Hệ thống bắn tên lửa, thả bom khói, thả dù, rải truyền đơn, thả khói màu…  áp dụng trên máy bay mô hình điều khiển từ xa phiên bản cải tiến. Theo đó, anh tự hệ thống các bước nghiên cứu, từ tìm hiểu về cấu tạo, thiết kế khí động học của máy bay ngoài thực tế, mối liên hệ giữa các thông số linh kiện điện tử được lắp trên máy bay mô hình cũng như các thiết kế vỏ các chủng loại máy bay và nguyên tắc vận hành. Anh Công còn tìm tòi, thay thế một số nguyên, vật liệu, linh kiện điện tử sẵn có trong nước như: sử dụng miếng nhựa sim điện thoại làm bộ phận kéo bản lái, sản xuất mạch điều tốc chính trên mô hình…, từ đó, giảm chi phí chế tạo qua các phiên bản. Song song với việc sản xuất mô hình mới, anh Công thường xuyên học hỏi, giao lưu với các câu lạc bộ bay trong tỉnh, tìm kiếm các phần mềm giả lập bay trên máy tính, điện thoại để có thể vận hành thuần thục kỹ thuật bay ngoài thực tế cho mô hình. Đến cuối năm 2015, sau khi đã tự vận hành được mô hình bay trên không, anh Công tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu, tích hợp hệ thống giả lập vào máy bay điều khiển từ xa cải tiến để máy bay có kích thước, trọng lượng nhỏ hơn sức tải lớn hơn các mô hình thông thường, do đó máy bay mô hình điều khiển từ xa do anh Công chế tạo sử dụng động cơ điện 3 pha có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với tàu lượn M94, M96 biên chế trong quân đội. Không dừng lại ở đó, anh Công còn sản xuất được các loại bom, tên lửa cháy nổ, khói màu cho hệ thống giả lập. Theo đó, hệ thống giả lập trong bộ sáng kiến của anh Công lấy tiêu chí an toàn là hàng đầu, an toàn từ khâu sản xuất, chế tạo, bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Ngoài hiệu ứng âm thanh tiếng nổ, cháy, khói màu…, khả năng sát thương của hệ thống giả lập là rất nhỏ so với các chất nổ thông thường khác và hoàn toàn không độc hại cho môi trường. Sau thời gian hơn 1 năm nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm, bộ sáng kiến cải tiến Hệ thống bắn tên lửa, thả bom cháy nổ, thả dù, rải truyền đơn, thả khói màu áp dụng cho máy bay điều khiển từ xa phiên bản cải tiến của anh Công đã được áp dụng trong công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ tại địa phương. Bản thân anh Công đã tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm chế tạo, vận hành cho cơ quan cũng như lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Trong 2 năm từ 2015-2017, Bộ sáng kiến, cải tiến Hệ thống bắn tên lửa của anh Đinh Quốc Công đã tham gia phục vụ nhiều cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và đạt nhiều thành tích trong các hội thi do các cấp tổ chức như: Đạt giải A cuộc thi Sáng kiến cải tiến mô hình, trang bị huấn luyện Quân khu 3 năm 2016; Giải Nhất Nhóm sáng kiến trong hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016. Mô hình đã được Sở KH và CN tỉnh Nam Định khen thưởng và cấp giấy chứng nhận bản quyền đầu năm 2017, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” năm 2017… Anh Công chỉ là một trong nhiều ĐVTN trong LLVT tỉnh có các sáng kiến khoa học công nghệ ứng dụng vào công tác huấn luyện hoặc thực tế cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, tổ chức Đoàn trong các đơn vị quân đội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc hiệu quả của phong trào. Do đó, đã phát huy được vai trò của tuổi trẻ ở các đơn vị trong LLVT tỉnh xung kích trong thực hiện các khâu khó, việc khó; đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc nghiên cứu khoa học có hiệu quả. Cụ thể, hưởng ứng phong trào, tuổi trẻ các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, nghiên cứu, cải tiến các mô hình học cụ, thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, đột phá vào việc nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng thực hành chiến đấu của bộ đội. Tiêu biểu cho phong trào học tập, huấn luyện ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ là phong trào “Luyện giỏi rèn nghiêm” của Chi đoàn Đại đội Trinh sát - Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu. 5 năm qua đơn vị đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi trên 75%. Tuổi trẻ các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm hậu cần luôn xung kích làm theo lời Bác Hồ dạy; thực hiện nghiêm quy trình công nghệ; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ đội khoa học kỹ thuật trẻ, cải tiến kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, triển khai nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực như: “Quản lý khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, xây dựng các mô hình “Giờ thanh niên tự quản”, “Ngày kỹ thuật tình nguyện”… Thông qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm phục vụ tốt công tác huấn luyện SSCĐ. Đặc biệt, từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và gương thanh niên điển hình, tiên tiến xuất sắc được tuyên dương. Nhiều công trình khoa học, sáng kiến có hiệu quả cao được áp dụng trong thực tế, được lựa chọn tham dự và đạt giải cao ở các cuộc thi, hội thao, giải thưởng toàn quốc như: sáng kiến Dụng cụ đo, quy đổi cỡ số giầy vải quân sự của anh Đỗ Văn Quyết, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Hậu cần; móc chữ T chống va đập cửa của anh Lương Xuân Biên, Chi đoàn Tác huấn, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu đạt giải thưởng của VTV… Có thể nói, sau 1 thời gian triển khai phong trào “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN quân đội hăng hái tham gia với hàng trăm đề tài, công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước, quân đội hàng tỷ đồng. 

Thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh tiếp tục xác định đây là một trong những phong trào thi đua trọng tâm để phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của thanh niên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào công tác huấn luyện, SSCĐ; tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để cán bộ, chiến sĩ trẻ thi đua sáng tạo. Hằng năm tổ chức các hội thi sáng kiến để tạo sân chơi cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khoa học với phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, từ đó khích lệ đông đảo ĐVTN tham gia./.

Hoa Quyên

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com