Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường

08:12, 23/12/2017

Năm học 2017-2018, Sở GD và ĐT tiếp tục thực hiện việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhiều năm qua Trường THCS Bạch Long (Giao Thủy) luôn quan tâm thực hiện các hoạt động giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường rất coi trọng công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm trong sáng cho học sinh thông qua các cuộc thi về chủ đề môi trường, tìm hiểu về Đoàn, Đội, về Bác Hồ, tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, viết thư UPU… Cùng với các cuộc thi, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục hấp dẫn, phù hợp với tâm lý học sinh theo chủ đề, chủ điểm như: văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, trang trí lớp sạch đẹp, các hoạt động tương thân tương ái, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và phòng chống các loại pháo… Nhân các ngày kỷ niệm, nhà trường còn tổ chức sôi nổi các hoạt động như: “Làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5), “Dành nhiều bông hoa điểm tốt” nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3… Đồng thời tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong các giờ dạy trên lớp ở các bộ môn: Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân…; đồng thời hướng dẫn các em cách tự phòng, tự bảo vệ không bị xâm hại bởi người xấu trong quá trình đến trường cũng như ở nhà. Do quan tâm thực hiện tốt các hoạt động trên nên nhiều năm qua Trường THCS Bạch Long đã giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, được cụ thể hóa bằng các nội quy của nhà trường. Năm học 2016-2017, chất lượng giáo dục mũi nhọn học sinh giỏi văn hóa của nhà trường đã xếp thứ 2/23 trường của huyện, trong đó có 29 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 10 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, tích hợp để giải quyết tình huống, thi hùng biện tiếng Anh, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, giáo viên giỏi cấp huyện… đứng thứ 4/23 trường trong huyện. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nhà trường đạt gần 98%...

Các em học sinh Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) trong một giờ hoạt động rèn luyện thể chất.
Các em học sinh Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) trong một giờ hoạt động rèn luyện thể chất.

Thực hiện các hoạt động giáo dục, hằng năm Sở GD và ĐT chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trở thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng học, ký túc xá xanh - sạch - đẹp - thân thiện - văn minh; tổ chức cho học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động lao động tập thể phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện của từng địa phương nhằm hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu lao động, tinh thần tự nguyện và chia sẻ vì cộng đồng. Việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa các cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên cũng được quan tâm đúng mực. Từ đầu năm học, Sở GD và ĐT đã có công văn chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai thực hiện tốt các hoạt động giáo dục. Đến nay, ở hầu hết các nhà trường đều thực hiện nền nếp việc hát Quốc ca, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, các nội dung của cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, vệ sinh môi trường, lao động tập thể, giáo dục kỹ năng sống; tuyên truyền, giáo dục và trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông và tai nạn thương tích… Các hoạt động giáo dục thông qua việc đưa các trò chơi dân gian, các loại hình văn nghệ dân gian vào trường học, thành lập các CLB văn hoá văn nghệ, TDTT, tổ chức thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh của địa phương”... được duy trì thường xuyên ở các nhà trường. Các nhà trường đã lồng ghép cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”...; tập trung tuyên truyền thông qua mọi hoạt động của ngành. Được sự quan tâm của các ngành và chính quyền các địa phương, các trường học đã xây dựng được khuôn viên khang trang, sạch, đẹp, an toàn cho thầy và trò. Không khí thân thiện được tăng lên rõ rệt trong mối quan hệ giữa các thành viên trong trường, giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương. Toàn ngành đã nhận chăm sóc 490 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 74 di tích lịch sử cấp quốc gia, 119 di tích cấp tỉnh và 299 nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, đài tưởng niệm, nhận chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, ngành GD và ĐT chỉ đạo các nhà trường tích cực thực hiện việc phổ biến nội dung các hoạt động giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách Đội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình học tập, rèn luyện của mỗi học sinh, nhằm giáo dục học sinh một cách toàn diện, có kiến  thức về xã hội, về môi trường xung quanh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com