"Sao vuông" nơi cửa biển

05:11, 26/11/2016
Từ nhiều năm nay, người dân Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã quen với hình ảnh các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) biển phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuần tra nắm tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài tuần tra khu vực ven biển và trên đất liền, trong những chuyến ra khơi, các chiến sĩ dân quân biển của thị trấn kết hợp vừa đánh bắt thủy, hải sản vừa nắm bắt tình hình, hoạt động của các loại phương tiện tàu, thuyền, hoạt động khai thác thủy, hải sản của ngư dân cũng như các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại ngư trường, vi phạm chủ quyền an ninh vùng biển để kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải quê hương. Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tàu cá tại cảng cá Thịnh Long chia sẻ: “Nhiều năm nay, lực lượng dân quân thị trấn luôn là chỗ dựa tin cậy của bà con nơi đây, nhiều khi có những mâu thuẫn, xích mích hay mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn là lực lượng dân quân luôn có mặt kịp thời nên mọi chuyện đều được xử lý êm đẹp, mọi người ở đây ai cũng yên tâm”. 
Lực lượng DQTV biển Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) tham gia diễn tập PCLB-TKCN.
Lực lượng DQTV biển Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) tham gia diễn tập PCLB-TKCN.
Với chiều dài 7km bờ biển, Thị trấn Thịnh Long có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ tuyến biển của huyện Hải Hậu và của tỉnh. Xác định rõ điều đó, những năm qua, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, UBND Thị trấn Thịnh Long đã thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV biển, tạo cơ sở nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trên địa bàn thị trấn hiện có 270 phương tiện đánh bắt thủy, hải sản với gần 1.600 lao động trên biển, trong đó lực lượng DQTV biển của thị trấn được xây dựng trên cơ sở nòng cốt là chủ các tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản ở tuyến lộng với phương châm mạnh về biên chế, tổ chức, vững về khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đến nay, Thị trấn Thịnh Long đã xây dựng 2 tiểu đội DQTV biển, trong đó hầu hết đều trong độ tuổi từ 25-35 tuổi, 21% là bộ đội phục viên xuất ngũ và cán bộ tiểu đội là đảng viên. Cùng với công tác xây dựng lực lượng, để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển, lực lượng DQTV biển của thị trấn thường xuyên được bố trí tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện theo quy định hằng năm của Ban CHQS huyện và Bộ CHQS tỉnh. Nội dung huấn luyện tập trung vào việc nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật liên quan đến biên giới biển, chủ quyền an ninh vùng biển và về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời lực lượng DQTV biển của thị trấn cũng được huấn luyện những kiến thức chuyên ngành về nhận biết tín hiệu và xử lý các tình huống về an ninh trật tự, các phương án phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển... Qua mỗi đợt huấn luyện, lực lượng DQTV biển của thị trấn đều được tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, từ đó kịp thời bổ sung những biện pháp mới phù hợp với tình hình, nâng cao khả năng đảm nhiệm và xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 70% khá, giỏi. Đồng chí Trần Văn Trường, Dân quân biển Thị trấn Thịnh Long vừa luôn tay chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi mới vừa chia sẻ: “Để chuẩn bị tham gia hội thao DQTV biển vừa diễn ra, chúng tôi đã tạm dừng nhiều chuyến ra khơi để luyện tập và ôn luyện thuần thục các kiến thức, kỹ năng của các bài tập thực hành; mặc dù có đôi chút ảnh hưởng đến công việc đi biển nhưng anh em trong Trung đội ai cũng xác định rõ trách nhiệm, vui vẻ thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, bây giờ mấy anh em lại chuẩn bị để tiếp tục ra khơi”. Đồng chí Hà Thanh Trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị trấn Thịnh Long cho biết: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị trấn, thời gian qua công tác xây dựng lực lượng và công tác huấn luyện thường xuyên được quan tâm nên hoạt động của lực lượng DQTV biển luôn được duy trì nền nếp, hiệu quả. Bình quân mỗi năm, lực lượng DQTV biển của thị trấn đã tham gia cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng chục buổi tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, kịp thời phát hiện và xua đuổi các phương tiện nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh hải, ngăn chặn, xử lý các phương tiện dùng xung điện đánh bắt thủy, hải sản phá hoại ngư trường...”. 
 
Không chỉ phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm trên biển và trên bờ, lực lượng DQTV biển của thị trấn còn tích cực tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, thường trực và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khu vực bãi tắm Thịnh Long. Với tinh thần sẵn sàng, chủ động, lực lượng DQTV biển của thị trấn đã cứu hộ hàng chục lượt khách du lịch gặp nạn do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ngoài ra lực lượng DQTV biển của thị trấn phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền và tham gia sơ tán dân vào nơi an toàn khi có tình huống xảy ra, tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh  trên địa bàn. 
 
Với mỗi người dân nơi cửa biển Thịnh Long thì hình ảnh những “ngôi sao vuông” của những người chiến sĩ DQTV biển luôn là điểm tựa vững chắc để họ yên tâm vươn khơi bám biển, xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng giàu mạnh./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com