Giao Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo

07:11, 24/11/2016
Huyện Giao Thủy có 32km bờ biển thuộc 9 xã, thị trấn ven biển với gần 85 nghìn khẩu. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, những năm qua, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển, huyện Giao Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tiềm năng, lợi thế kinh tế biển và nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển.
Giáo viên, học sinh Trường THPT Giao Thủy sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Giáo viên, học sinh Trường THPT Giao Thủy sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Hằng năm, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo cho các địa phương, đơn vị trong huyện; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tuyên truyền về biển, đảo lồng ghép trong các đợt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo các ngành thành viên triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL về biển, đảo lồng ghép với các chương trình, đề án tuyên truyền pháp luật; các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã, thị trấn; qua các phong trào và hoạt động của các hội, đoàn thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực như: hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt CLB, trợ giúp pháp lý, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật… gắn với những hoạt động như: hướng về Trường Sa thân yêu; tích cực tham gia xây dựng quỹ “Vì Trường Sa”, “Góp đá xây dựng Trường Sa”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những văn bản pháp luật về biển, đảo, biên giới và những vấn đề thời sự theo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; giới thiệu các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, nhất là tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển của huyện; những nét đặc trưng về bản sắc văn hóa vùng ven biển; hướng dẫn ngư dân khai thác thủy, hải sản trên biển đúng luật pháp... nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo như: Phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho nhân dân trong huyện, trong đó đặc biệt quan tâm đến ngư dân ở các xã ven biển. Đã tiến hành hỗ trợ 9 xã, thị trấn ven biển kiện toàn, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 25 CLB “Trợ giúp pháp lý”, “Phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển”, “Nông dân với pháp luật”, “Thanh niên với pháp luật” và trên 100 tổ hòa giải tại địa bàn dân cư; thành lập 9 tổ báo cáo viên pháp luật. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho nhân dân các xã ven biển để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho ngư dân kiến thức pháp luật về phạm vi các vùng biển của tỉnh, của đất nước cũng như làm thủ tục hưởng chính sách ưu đãi, vay vốn, hỗ trợ về giá xăng dầu, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc trên biển; đóng mới, nâng cấp tàu, thuyền và quy chế khi tham gia vào chuỗi cung ứng thủy, hải sản xuất khẩu của các hiệp hội nghề nghiệp tại địa phương… Qua đó, ngư dân đã nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm quy định đánh bắt thủy sản. Từ năm 2013 đến nay, Phòng Tư pháp huyện Giao Thủy đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho gần 1.000 lượt cán bộ các xóm, đội và ban, ngành các xã, thị trấn; tổ chức được 234 buổi tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền lồng ghép nội dung về biển, đảo trong các hội nghị cho 2.500 lượt cán bộ, nhân dân. Các Đồn Biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm đã gắn kết công tác tuyên truyền biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội vùng biển theo phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, giúp đỡ dân”; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện trên biển; vận động ngư dân tham gia mô hình các tổ “Tàu, thuyền an toàn”, “An ninh tự quản đầm bãi”... Thực hiện tuyên truyền lưu động tới các xã, thị trấn ven biển thông qua bảng ảnh mô tả bản đồ, hình ảnh, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như những hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới các hộ ngư dân, trên bến tàu, thuyền bằng hệ thống loa truyền thanh di động về nhiệm vụ đánh bắt hải sản, kết hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển, công tác phòng chống bão; chủ động thông báo, kêu gọi, ngăn cản, sắp xếp hàng nghìn lượt tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; tổ chức vận động di dời dân, kiên quyết không cho ra khơi mỗi khi có bão và bảo vệ bến đậu, địa bàn an toàn. Hội LHPN huyện đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo tới hội viên và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” với các hình thức như nói chuyện chuyên đề giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, tổ chức thi hái hoa dân chủ… Qua đó, đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”; động viên hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, xây dựng tuyến biên phòng vững mạnh. 
 
Đồng chí Cao Thành Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy cho biết: Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền về biển, đảo; tổ chức 20 cuộc trợ giúp pháp lý; cấp phát 1.450 cuốn tài liệu, 2.500 tờ gấp, 540 đĩa DVD tuyên truyền về biển, đảo tới cán bộ và nhân dân. Thời gian tới huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về biển, đảo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và từng thời điểm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế và chủ quyền biên giới quốc gia./.
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com