Hiệu quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở Trực Ninh

08:10, 17/10/2016
Bà Nguyễn Thị Nụ năm nay gần 80 tuổi ở tổ dân phố Tây Kênh, Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) thuộc diện hộ nghèo, chồng bà thường xuyên ốm đau bệnh tật, con cái đều đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn không có điều kiện giúp đỡ ông bà. Hai ông bà ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa bão về là ông bà phải đi ở nhờ nhà hàng xóm hoặc mọi chi tiêu trong gia đình đều trông vào khoản trợ cấp tuổi già của 2 ông bà với số tiền 180 nghìn đồng/tháng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, MTTQ thị trấn đã đề nghị MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng giúp ông bà làm căn Nhà Đại đoàn kết để có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống. Cùng với số tiền hỗ trợ của MTTQ huyện, MTTQ thị trấn đã vận động bà con nhân dân hỗ trợ thêm kinh phí, giúp đỡ ngày công để hoàn thành căn nhà rộng 20m 2 với số tiền hàng chục triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Nụ chia sẻ: Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền thị trấn đã giúp đỡ gia đình tôi có được ngôi nhà vững chãi không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn, yên tâm an dưỡng tuổi già… Cùng hoàn cảnh hộ nghèo, gia đình bà Vũ Thị Huệ, ở xã Trung Đông cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Là hộ cô đơn không nơi nương tựa, thu nhập chính của bà phụ thuộc vào gánh hàng rong đi chợ mỗi ngày. Nhận thấy hoàn cảnh của bà, MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể đã vận động các nguồn ủng hộ và bà con hàng xóm giúp đỡ đóng góp ngày công, tiền của cùng sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ cấp trên với số tiền 30 triệu đồng giúp bà xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Căn nhà rộng 18m 2 được khởi công từ tháng 10-2014 đến tháng 11-2014 đã hoàn thành với tổng giá trị 84 triệu đồng. Được ở trong ngôi nhà mới khang trang là niềm ước ao mà bấy lâu nay bà từng mong mỏi. Việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng Nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh trong hưởng ứng cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” trong những năm qua, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Cán bộ Uỷ ban MTTQ Thị trấn Cổ Lễ (phải) thăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết.
Cán bộ Uỷ ban MTTQ Thị trấn Cổ Lễ (phải) thăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết.
Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, ngoài giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng Nhà Đại đoàn kết, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội còn tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Các tổ chức thành viên tích cực động viên đoàn viên, hội viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như: Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, tăng cường các hoạt động dạy nghề, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện nguồn vốn 7,7 tỷ đồng hỗ trợ 514 đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình; Hội LHPN huyện vận động hội viên thực hiện các phong trào, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao KHKT, hỗ trợ vay vốn với số tiền trên 144 tỷ đồng cho 6.671 hộ phát triển kinh tế; Hội Nông dân huyện tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo” tham gia xây dựng NTM, mở lớp dạy nghề cho hội viên, nhận ủy thác và bảo tín từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT huyện với số tiền gần 697 tỷ đồng cho 24.263 hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; LĐLĐ huyện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, vận động CNVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý sử dụng 739 triệu đồng từ vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ vì nữ công nhân lao động nghèo để giúp đoàn viên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Trong 15 năm qua (2000-2015), MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai có hiệu quả phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn dưới 3% (năm 2015). Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được khơi dậy và phát huy với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, để chăm lo cho ngư­ời có công, gia đình liệt sĩ, thư­ơng bệnh binh. Thông qua phong trào: “Tặng nhà tình nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” với số tiền gần 3 tỷ đồng đã giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Động viên các tầng lớp nhân dân giúp đỡ các gia đình thư­ơng binh, liệt sĩ như­: hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 21/21 xóm, thị trấn trong huyện đ­ược công nhận đạt tiêu chuẩn nâng cao mức sống và an toàn nhà ở cho các gia đình chính sách. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhất là phong trào “Ng­ười ngư­ời làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện” tiếp tục đ­ược đẩy mạnh, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người cô đơn, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn trở thành hoạt động th­ường xuyên, đ­ược nhân dân ở các khu dân cư­ tích cực tham gia h­ưởng ứng. Trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã quyên góp ủng hộ các vùng bị thiên tai, bão lũ trên 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra, để triển khai có hiệu quả cuộc vận động, hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11 tới các cơ quan, đơn vị trong huyện, vận động cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng tham gia ủng hộ 1 ngày lương, đối với khu dân cư tùy theo tình hình cụ thể để phát động ủng hộ cho phù hợp. Trong 15 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã thu được số tiền gần 4 tỷ 574 triệu đồng. Trong đó đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp 782 nhà ở cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách với số tiền trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ sản xuất trên 33 triệu đồng, hỗ trợ khám, chữa bệnh 16,785 triệu đồng, tặng quà thăm hỏi cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 148,454 triệu đồng… Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ làm mới Nhà Đại đoàn kết và nâng cấp, sửa chữa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo…
 
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com