Hiệu quả từ công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai

08:10, 17/10/2016
Tỉnh ta là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai, góp phần hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã Giao Hải (Giao Thủy) tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trên địa bàn xã. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã Giao Hải (Giao Thủy) tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trên địa bàn xã. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các hội cơ sở lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa sát với tình hình thực tế của từng địa phương, chủ động ứng phó với các tình huống trước khi mùa mưa bão đến. Hầu hết các cơ sở hội đã phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cùng cấp tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai. Nhằm nâng cao khả năng của cộng đồng trong việc chuẩn bị và ứng phó một cách hiệu quả trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hằng năm, các cấp Hội CTĐ đã tiến hành rà soát, nắm chắc những vùng xung yếu, trọng điểm có nguy cơ cao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Từ năm 2011-2015, tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 dự án trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa do Hội CTĐ Nhật Bản tài trợ tại 18 xã thuộc 3 huyện ven biển. Dự án đã hỗ trợ 79 lớp tập huấn cho 2.735 cán bộ chủ chốt, cán bộ Hội, tình nguyện viên, giáo viên, học sinh của 13 xã, 6 trường tiểu học về kiến thức phòng ngừa thảm họa, biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu trong thảm họa. Cấp 2.735 cuốn tài liệu tập huấn, 8.000 tờ tuyên truyền, hỗ trợ công tác tuyên truyền về tác động của biến đổi khí hậu, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định xây dựng các phóng sự, viết tin, bài về hoạt động của các dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng. Hỗ trợ xây dựng bảng truyền thông về bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ rừng phi lao, hàng tre cho 5 xã thuộc 3 huyện, qua đó đã tuyên truyền cho hơn 295 nghìn người về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai tại cộng đồng, về biến đổi khí hậu và các hoạt động của dự án. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh đã thành lập 5 đội tình nguyện viên bảo vệ rừng, 4 đội ứng phó nhanh cấp cộng đồng, tiến hành tập huấn Luật Bảo vệ rừng, trang bị kiến thức phòng ngừa thảm họa, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ rừng, phương pháp lập kế hoạch bảo vệ rừng, kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn và trang bị áo mưa, áo phao, đèn pin, ủng đi biển cho cán bộ các đội chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Tiến hành 11 cuộc đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương tại 11 xã ven biển, tổ chức 7 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thu hút đông đảo cán bộ chính quyền và người dân tham gia, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt và người dân về giảm thiểu rủi ro thảm họa, giúp cộng đồng đánh giá thực trạng, tìm được các giải pháp trước mắt và lâu dài, thực hiện được biện pháp mà cộng đồng ưu tiên nhất, đồng thời giúp cộng đồng thực hành các tình huống có thể xảy ra trong thiên tai, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho thực tiễn. Hỗ trợ 7 tiểu dự án nâng cấp 3 cụm loa truyền thanh, 2 bảng tin tuyên truyền phục vụ cho công tác cảnh báo sớm, xây dựng 3 cầu phục vụ dân sinh, 1 hệ thống thoát nước sinh hoạt, 1 khu vệ sinh công cộng, 1 vuốc dốc đê tại các xã hưởng lợi. Qua việc hỗ trợ tiểu dự án đã giúp các địa phương huy động sự vào cuộc của cộng đồng làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm trong thiên tai, thảm họa, thực hiện các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận triển khai dự án rừng và đồng bằng do Tổ chức phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dự án được triển khai tại 30 xã thuộc 3 huyện ven biển. Thông qua dự án đã cử 18 lượt cán bộ tham gia 8 đợt tập huấn kiến thức đánh giá hệ thống cảnh báo, nâng cao kiến thức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo đề án 1002/CP do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ Mỹ tổ chức tại Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An và Long An. Tổ chức 22 lớp tập huấn cho 4.180 lượt người thuộc nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã và cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đánh giá rủi ro thiên tai, xây dựng 22 báo cáo đánh giá và kế hoạch phòng chống thiên tai cho các xã. Triển khai đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng tại 11 xã với hơn 3.600 lượt người tham gia. Thành lập 24 đội ứng phó thảm họa tại cộng đồng của các xã dự án với 576 người. Tổ chức tập huấn kiến thức về các hiểm họa thiên tai, thảm họa, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, kiến thức giảm nhẹ rủi ro thảm họa, kiến thức về trường học an toàn cho đội ứng phó thảm họa cộng đồng, giáo viên, đại diện hội phụ huynh và học sinh khối lớp 4 và lớp 5 của 20 trường tiểu học tại 18 xã dự án. Tổ chức đánh giá trường học an toàn, tiến hành hỗ trợ 10 trường học sau đánh giá với sự tham gia của 140 người và tổ chức thành công ngày hội giảm nhẹ rủi ro thảm họa tại 19 trường tiểu học thuộc các xã dự án với sự tham gia của 4.263 người. Tổ chức 6 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại 6 xã. Thực hiện đánh giá nhu cầu trang thiết bị cho đội ứng phó cộng đồng, thẩm định hỗ trợ hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, tiểu dự án giảm thiểu rủi ro, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, bàn giao gói trang thiết bị cứu hộ cứu nạn cho 9 đội ứng phó và 37 xã dự án. Tổng giá trị 2 chương trình dự án từ 2011 đến nay là trên 15 tỷ đồng. Qua thực tế triển khai các dự án, nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa thảm họa và biến đổi khí hậu được nâng lên rõ rệt, góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi có thảm họa thiên tai, cải thiện môi sinh, môi trường và phần nào cải thiện đời sống của một bộ phận người dân nghèo vùng dự án. Qua triển khai dự án đã có 4 cán bộ tỉnh Hội, 6 cán bộ huyện Hội được đào tạo thành tập huấn viên, hướng dẫn viên cấp tỉnh, cấp Trung ương. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về việc vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với Ủy ban MTTQ phát động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo, các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ gần 2 tỷ 925 triệu đồng.
 
Thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ kiểm tra giám sát mạng lưới thông tin liên lạc ở các xã, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, tổ chức các cuộc diễn tập về nội dung sơ tán, cấp cứu, phòng tránh tai nạn đuối nước ở một số địa phương, góp phần hạn chế những hậu quả thấp nhất do thảm họa thiên tai có thể gây ra./.
 
Phương Định


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com